Những vùng biển đảo thú vị ở Malaysia

Những vùng biển đảo thú vị ở Malaysia
Thỏa sức lặn biển ở Tioman, thả mình thư giãn ở Langkawi hay khám phá ẩm thực nổi tiếng ở Penang là những lựa chọn hấp dẫn khi tới Malaysia hè này.

Perhentian: thiên đường của dân phượt

Đảo Perhentian nằm ở bờ biển phía đông bắc vịnh Malaysia là nơi không dễ dàng để đặt chân tới, chính vì thế nó đã trở thành điểm đến đầy hấp dẫn mà những người du lịch bụi muốn chinh phục.

Những vùng biển đảo thú vị ở Malaysia ảnh 1

Nước biển ở Perhentian sạch và trong vắt, du khách có thể dễ dàng nhìn ngắm đời sống các loài sinh vật biển đa dạng mà không cần phải lặn sâu xuống đáy đại dương. Nếu muốn đi thăm đảo và bơi lặn ở xa bờ, những người dân chài sẽ chở bạn đi trên những chiếc thuyền nhỏ. Khi màn đêm buông xuống, bạn có thể hòa cùng không khí sôi động của các quán bar trên bãi biển.

Những du khách có điều kiện kinh tế khi tới đây thường ở resort Tuna Bay Island, còn đối với dân phượt thì những căn nhà gỗ Abdul là sự lựa chọn tối ưu.

Nếu bắt xe bus từ bến Hentian Putra ở Kuala Lumpur, bạn sẽ phải đi mất 9 tiếng mới tới đảo Perhentian. Hoặc có cách nhanh hơn là bạn đáp chuyến bay từ sân bay LCCT tới Kota Bharu, sau đó bắt taxi tới thị trấn cảng Kuala Besut.

Tioman: thiên đường cho dân lặn biển

Hòn đảo Tioman nổi tiếng thuộc thị trấn Mersing, bang Johor, Malaysia từng được tạp chí Time bình chọn là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới trong những năm 1970 và địa hình ấn tượng nơi đây đã được chọn làm bối cảnh chính trong phim "South Pacific" năm 1958. Mặt khác, với chiến dịch quảng bá hình ảnh rầm rộ, đảo Tioman ngày càng được du khách biết đến nhiều hơn.

Những vùng biển đảo thú vị ở Malaysia ảnh 2

Là một trong những hòn đảo phát triển thương mại nhất Malaysia nhưng Tioman vẫn lưu giữ được vẻ đẹp tự nhiên và sự đa dạng các loài động vật hoang dã. Hòn đảo được bao quanh bởi các rạn san hô nên nơi đây là điểm đến lý tưởng dành cho những du khách mê lặn biển. Bên cạnh đó, du khách còn có thể tham gia các chuyến đi leo núi, bơi lội dưới thác nước, thăm trang trại rùa và trải nghiệm văn hóa địa phương tại các làng nghề truyền thống trên biển Juara.

Các hãng xe bus ở Malaysia đều có tuyến đến thị trấn Mersing, từ đây bạn sẽ đi tàu khoảng 2 tiếng là ra đến đảo. Tioman còn có một sân bay nhỏ để những du khách đáp chuyến bay của Berjaya Airways từ Kuala Lumpur hay Singapore đến đảo nhanh hơn.

Langkawi: thiên đường nghỉ dưỡng xa xỉ

Langkawi thuộc bang Kedah là quần đảo nổi tiếng nhất Malaysia với 99 hòn đảo nằm sát biên giới Thái Lan. Langkawi thu hút du khách bới cảnh đẹp của biển xanh, cát trắng, núi non hòa quyện. Hoạt động phổ biến nhất của du khách khi tới đây là đi cáp treo lên Gungung Mat Chinchang và đi bộ qua cầu Sky để xem nhìn sang Thái Lan.

Những vùng biển đảo thú vị ở Malaysia ảnh 3

Du khách có thể chọn nghỉ dưỡng trong khách sạn, khu resort nằm trên đỉnh Gungung Raya cao nhất ở Langkawi để ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của hòn đảo này.

Langkawi còn có nhiều điểm tham quan như Laman Padi Rice Garden, bể bơi trong nhà tại "Thế giới nước", và "Làng Phương Đông", nơi du khách có thể thưởng thức các chương trình văn nghệ, xem những nhà thôi miên rắn và xem các chú voi đi xe.

Penang: thiên đường ăn uống và các di sản

Từng được mệnh danh là "hòn ngọc phương Đông" bởi vị trí quan trọng trong số các tuyến đường thương mại trên biển, Penang là một hòn đảo lớn và đầy màu sắc hình thành bởi các nền văn hóa đa dạng hay các di sản nổi tiếng. Nhưng điểm hấp dẫn và lôi cuốn nhất của hòn đảo này chính là những món ăn đường phố, từ món mỳ Assam Laksa cay nồng đầy mời gọi cho tới đồ hải sản tươi sống, tất cả đều như muốn níu chân du khách.

Những vùng biển đảo thú vị ở Malaysia ảnh 4

Khi tới Penang, du khách nên dạo bộ hoặc đi xe kéo xung quanh thị trấn Georgetown lịch sử để tham quan các tòa nhà thuộc địa, các biệt thự trang nghiêm, các ngôi đền đẹp và khách sạn ấn tượng. Du khách sẽ tìm thấy rất nhiều các hoạt động thú vị như mua sắm, nấu nướng, cưỡi ngựa trên bãi biển, chụp ảnh với rắn trong đền thờ rắn hay đi cáp treo lên đồi Penang.

Bất kỳ hãng hàng không nào cũng có đường bay thẳng tới sân bay quốc tế Penang. Từ đó, bạn có thể bắt xe bus sân bay để vào thị trấn hoặc đi taxi thăm quan lòng vòng với mức giá khá dễ chịu.

Theo Ngoisao.net

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.