Rừng hoa sứ nơi vua Thành Thái bị giam lỏng nở hoa tuyệt đẹp

TPO - Bao quanh thắng cảnh, kiến trúc Bạch Dinh (dưới chân núi Lớn ở TP Vũng Tàu), rừng hoa sứ trăm năm tuổi đang vào mùa nở rộ, tỏa ngát hương thơm.
Rừng hoa sứ nơi vua Thành Thái bị giam lỏng nở hoa tuyệt đẹp ảnh 1

Bạch Dinh (Villa Blanche) – dinh thự nằm bên sườn núi hướng ra biển, cao 3 tầng, xây theo lối kiến trúc Châu Âu cuối thế kỉ 19.

Rừng hoa sứ nơi vua Thành Thái bị giam lỏng nở hoa tuyệt đẹp ảnh 2

Dinh được sơn màu trắng và là nơi nghỉ mát cho Toàn quyền Pháp tại Đông Dương và các quan chức cao cấp thời Pháp – Mỹ sau này.

Rừng hoa sứ nơi vua Thành Thái bị giam lỏng nở hoa tuyệt đẹp ảnh 3

Đây cũng là nơi từ năm 1906 – 1917 vua Thành Thái bị Pháp giam lỏng. Vì kính trọng vị vua yêu nước, người dân địa phương gọi nơi này là Dinh ông Thượng.

Rừng hoa sứ nơi vua Thành Thái bị giam lỏng nở hoa tuyệt đẹp ảnh 4

Vị vua thứ 10 của triều Nguyễn đã sáng tác bài thơ “Sầu tây bể cấp”, nay được khắc trên tấm bia đá đặt ở lầu nghỉ mát trong khuôn viên Bạch Dinh.

Rừng hoa sứ nơi vua Thành Thái bị giam lỏng nở hoa tuyệt đẹp ảnh 5

Toàn khuôn viên dinh thự rộng 6ha được trồng cây giá ty và đặc biệt là hoa sứ.

Rừng hoa sứ nơi vua Thành Thái bị giam lỏng nở hoa tuyệt đẹp ảnh 6

Những gốc sứ trắng, đỏ trăm năm tuổi sần sùi, tán đan quyện vào nhau tỏa ngát hương thơm.

Rừng hoa sứ nơi vua Thành Thái bị giam lỏng nở hoa tuyệt đẹp ảnh 7

Theo những người làm việc tại Bạch Dinh, 100 cây hoa sứ đã bị bão lớn quật ngã.

Rừng hoa sứ nơi vua Thành Thái bị giam lỏng nở hoa tuyệt đẹp ảnh 8

Mỗi ngày, di tích danh thắng và kiến trúc này thu hút hàng trăm lượt khách trong nước và quốc tế tham quan.

Rừng hoa sứ nơi vua Thành Thái bị giam lỏng nở hoa tuyệt đẹp ảnh 9

Đây là nơi chụp ảnh lý tưởng của giới trẻ và các hoạt động ngoại khóa của học sinh trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.