Tấp nập xê dịch đón Tết

TP - Du lịch tâm linh, tua trải nghiệm Tết các miền và đặc biệt là xuất ngoại đón Tết ngày càng phổ biến.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc một công ty du lịch ở miền Bắc cho biết đã bán hết gần 5 nghìn tua tết. “Năm nay xu hướng khá đa dạng. Khách chọn tua trong nước thường quan tâm tua du xuân lễ chùa đầu năm, tua nghỉ dưỡng miền ấm như Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc. Các tua lên vùng cao đón Tết như Sa Pa, Mộc Châu, Mai Châu, Hà Giang được cả khách trong nước lẫn quốc tế chọn khá nhiều”, ông Đạt cho biết.

Khách chọn xuất ngoại cũng có xu hướng đi xa chứ không chỉ quanh quẩn khu vực, hơn nữa tư duy dần thay đổi khi các gia đình trẻ không chờ đón giao thừa trong nước, thay vào đó khởi hành sớm để đón tết phương xa. Một số điểm đến xa được chọn nhiều hơn như Dubai, Úc, Nhật, Mỹ, châu Âu. Ngoài các tua du lịch tâm linh nổi tiếng trong nước như Chùa Hương, Bái Đính-Tràng An, Yên Tử hay Tây Thiên, người dân có thể chọn lễ chùa ở Thái Lan, Myanmar.

Đại diện một công ty dịch vụ lữ hành lớn bậc nhất TPHCM phục vụ hơn 50 nghìn khách trong nước và quốc tế khởi hành mùa Tết Nguyên đán- từ 23 tháng Chạp đến mùng 10 Tết, cho biết ước tính tăng trên 10%. Đơn vị này ghi nhận không khí nhộn nhịp khi đông đảo Việt kiều về đón Tết và khám phá ba miền theo những tua đơn tuyến, liên tuyến xuyên Việt.

“Khách miền nắng ấm chọn đi miền Trung, miền Bắc và Đà Lạt đông nhất”, đại diện công ty nói. Nhiều công ty lữ hành ghi nhận lượng đoàn khởi hành đông đảo trong ngày mùng 2 Tết vì được quan niệm “ngày xuất hành đẹp”. Với khách xuất ngoại, năm tuyến đông nhất được lựa chọn vẫn là Thái Lan, Singapore, Singapore-Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhiều công ty đưa ra ưu đãi giảm giá khi thanh toán online, hoặc tặng vé xem những sô diễn đặc trưng như Nanta, Simon show. Bên cạnh đó một số tua có xu hướng tăng giá nhẹ so với năm trước, nhưng lượng khách đăng ký vẫn tăng mạnh.

Một số đơn vị lần đầu khai thác tua charter (thuê bao máy bay nguyên chuyến) để khám phá du lịch nước ngoài như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan với mức giá trọn gói tiết kiệm hơn tới gần 30%. Chẳng hạn tua charter tới Nhật trong 5 ngày giá chỉ từ 35 triệu đồng. Bên cạnh đó những tua kiểu Tây ăn tết ta tiếp tục đón ngày càng nhiều khách quốc tế tham gia chương trình trải nghiệm khám phá văn hóa, lịch sử, ẩm thực tại hầu hết các điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam từ vùng cao phía Bắc tới miền Tây sông nước. Số liệu thống kê cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 đạt hơn 1,4 triệu lượt tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục tăng trong tháng 2.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.