Lễ hội Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) diễn ra từ ngày 15 đến 17/2 Âm lịch hàng năm. Lễ hội là sự tưởng nhớ công ơn của Quốc mẫu Lăng thị Tiêu - Chính vương phi của Hùng Chiêu Vương thứ 7. Tây Thiên được các nhà sử học, văn hóa học đánh giá là địa danh thờ Đạo Mẫu linh thiêng và cũng là nơi phát tích đầu tiên của Phật giáo Việt Nam.
Cùng với đền thờ Quốc Mẫu, Tây Thiên còn có nhiều đền, miếu mạo thờ các vị Mẫu linh thiêng khác, như: Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Thoải, Mẫu Thượng Ðịa và Mẫu Thượng Ngàn. Ngoài ra, nằm dưới chân núi Thạch Bàn, còn có tòa Đại Bảo Tháp Mandala uy nghi, đây là biểu tượng của vũ trụ, hội tụ những tinh túy của trời đất và ban nguồn ân phúc đến với khách thập phương. Đến với Tây Thiên trong mùa lễ hội Xuân, du khách còn được thưởng thức nhiều hoạt động vui chơi truyền thống, như: đêm hội Hoa Đăng; đấu vật cổ truyền; làm bánh chưng; hội báo Xuân…
Tây Thiên được đánh giá là quần thể danh thắng hội tụ cả 3 yếu tố: Tâm linh - Tín ngưỡng (thờ Quốc Mẫu) và Cảnh quan thiên phú. Lý giải về câu thành ngữ “Đến với Phật - Về với Mẫu” tại Tây Thiên, người dân ở đây cho rằng, đến với Phật là đến với thế giới vĩnh hằng, nơi Tây Thiên cực lạc; còn về với Mẫu là được về trong lòng mẹ, được mẹ chở che, ban cho yêu thương và một năm mới sức khoẻ, tài lộc. Năm 2016, Tây Thiên được Nhà nước trao bằng “Di tích Quốc gia đặc biệt”.
Chính hội diễn ra từ ngày 15 đến 17/2 Âm lịch hàng năm, quy tụ nhiều tầng lớp nhân dân đa phương tham gia
Đối với nhiều khách, đầu Xuân về với Tây Thiên là “Đến với Phật, về với Mẫu”.
Cùng với chiêm bái, du khách còn được vui chơi, ngắm cảnh thiên nhiên Xuân Tây Thiên .
Được lắp đặt từ năm 2012, cáp treo Tây Thiên đang giúp khách vượt núi rừng để chiêm bái.
Ngoài được chiêm bái, đến Tây Thiên du khách còn được ngồi trên cáp treo ngắm cảnh trời Tây Thiên từ trên cao.