Vẻ đẹp dung dị của Hòn Yến ở Phú Yên

Hòn Yến, xã An Hòa, huyện Tuy An nằm cách thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 15 km theo đường bê tông ven biển qua các làng quê thanh bình. Được gọi là Hòn Yến vì ngày xưa nơi đảo nhỏ này có rất nhiều chim yến về làm tổ.
Hòn Yến, xã An Hòa, huyện Tuy An nằm cách thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 15 km theo đường bê tông ven biển qua các làng quê thanh bình. Được gọi là Hòn Yến vì ngày xưa nơi đảo nhỏ này có rất nhiều chim yến về làm tổ.
Thắng cảnh của tỉnh Phú Yên thu hút du khách bởi những gành đá hình thù kỳ thú cùng làng biển yên bình.
Vẻ đẹp dung dị của Hòn Yến ở Phú Yên ảnh 1

Khi thuỷ triều xuống, du khách dễ nhìn thấy nhiều loài san hô đẹp ở biển Hòn Yến.

Vẻ đẹp dung dị của Hòn Yến ở Phú Yên ảnh 2

Du khách chăm chú ngắm, tìm chụp ảnh những sinh vật biển ở Hòn Yến khi nước rút.

Vẻ đẹp dung dị của Hòn Yến ở Phú Yên ảnh 3

Đây cũng là nơi để các nhiếp ảnh gia sáng tác.

Vẻ đẹp dung dị của Hòn Yến ở Phú Yên ảnh 4

Nhóm bạn trẻ rất phấn khích khi được trải nghiệm cùng biển trời Hòn Yến.

Vẻ đẹp dung dị của Hòn Yến ở Phú Yên ảnh 5

Các đôi cũng thường chọn Hòn Yến để lưu lại kỷ niệm đẹp ngày cưới.

Vẻ đẹp dung dị của Hòn Yến ở Phú Yên ảnh 6

Gành Hố Chảo kỳ thú nằm kề bên Hòn Yến. Nơi đây còn nhiều gành đá ấn tượng khác như Hòn Sụn, Bãi Choi...

Vẻ đẹp dung dị của Hòn Yến ở Phú Yên ảnh 7

Du khách có thể làm những món ăn dân dã từ chính sản vật địa phương.

Vẻ đẹp dung dị của Hòn Yến ở Phú Yên ảnh 8

Sắc đỏ lá bên Lăng ông ở Hòn Yến. Đây là nơi lưu giữ vẻ đẹp cổ kính và nét tâm linh của ngư dân.

Vẻ đẹp dung dị của Hòn Yến ở Phú Yên ảnh 9

Cá cơm ngần là đặc sản ở làng biển Hòn Yến. Ngoài ra, nơi đây còn nổi tiếng với nhiều loại hải sản tươi ngon khác như mực tươi, ốc vú nàng, cua biển...

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.