Xu hướng xuất ngoại chơi Tết

Các bạn trẻ chụp ảnh tự sướng trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Các bạn trẻ chụp ảnh tự sướng trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Ba ngày nghỉ dịp tết dương lịch 2018 không đủ dài để tạo nên cơn sốt điểm đến, đại diện một số công ty du lịch ghi nhận thị trường có xu hướng xuất ngoại chơi tết.

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó TGĐ Hanoi Redtours cho biết đến thời điểm này cơ bản đóng các tua tết. “Ngày nghỉ tết dương khá ngắn nên thị trường không thực sự sôi động như các thời điểm khác, lượng tua khởi hành không quá nhiều”. Xu hướng du lịch năm nay không có gì đột biến. Với tính chất nghỉ ngắn ngày, khách ưa lựa chọn xu hướng nghỉ dưỡng ở các resort không quá xa, mang tính chất nghỉ dưỡng gia đình là chủ yếu. Tua nội địa nóng nhất vẫn là khu vực Đông, Tây Bắc”, ông Hoan nói.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Cty TransViet Travel cũng xác nhận xu hướng du lịch tết dương năm nay hơi chậm, không có gì nóng. “Do xu hướng trong năm nhiều đợt khuyến mại nên vào dịp Tết giá cao hơn một chút, nhiều du khách tỏ không hào hứng lắm. Hiện nay khách chủ yếu nghỉ hè, đi theo mùa, xu hướng tua Noel, tết Tây không quá nóng nữa”, ông Đạt  nói. Thời gian nghỉ eo hẹp, khách chủ yếu lựa chọn vùng biển ấm như Nha Trang, Phú Quốc, Mũi Né. Với khu vực phía Bắc, Mộc Châu, Sa Pa chưa lúc nào hết mốt. Hà Giang dịp này không phải điểm đến quá tải như thời gian qua, bởi mùa tam giác mạch đã đi qua.

Thời gian gần đây, người Việt ngày càng có xu hướng xuất ngoại nhiều vào dịp lễ tết. “Khách xuất ngoại thường ưa tua đặc thù không khí tết và mua sắm tết như Dubai, Hawai, Hong Kong, Singapore. Đặc biệt năm nay lượng khách đi Nhật Bản, Hàn Quốc tăng rõ rệt hơn”, ông Hoan nói. Ông Nguyễn Tiến Đạt giải thích thêm, tua Nhật Bản và Hàn Quốc trở nên hấp dẫn với những khách chịu lạnh giỏi hoặc khách quanh năm ở miền nắng ấm thích trải nghiệm cảm giác lạnh. Đi Hàn Quốc dịp này khách có cơ hội trải nghiệm trượt tuyết nên được nhiều người lựa chọn.

Đại diện một số công ty du lịch ghi nhận, tua tết ít biến động hơn tuy nhiên điểm đến đa dạng hơn. Thời gian trước khách chủ yếu đi các tuyến gần, nên nhu cầu hiện nay đòi hỏi khám phá điểm đến mới mẻ và xa hơn. Mỹ, châu Âu, Úc, Dubai, Nam Phi cũng nằm trong danh sách những điểm đến ưa thích. Một số công ty tung ra chiêu kích cầu dịp nghỉ tết với chương trình giảm giá cho các tua như Phú Quốc, Đà Nẵng-Hội An với mức giảm từ 10-40%.

CẨM NANG

Với các điểm đến nóng như Mộc Châu, Sa Pa đại diện một số công ty du lịch khuyên du khách nên gọi điện kiểm tra, đặt trước các điểm nghỉ ngơi: Các địa chỉ chất lượng tốt và thuận tiện vào thời điểm này đã kín chỗ. Hơn nữa, khách cũng cần có phương án dự phòng cho trường hợp quá tải ở các điểm nóng. Chẳng hạn nếu không đi Sa Pa, khách có thể chọn Ý Tý, Bắc Hà (Lào Cai), hai điểm đến đẹp của Tây Bắc, nhất là trong mùa săn mây đẹp nhất năm. Đại diện Sun Group xác nhận, điểm cáp treo Fansipan tiếp tục nóng, ngày thường đã đông nên không tránh khỏi trở thành điểm nóng dịp nghỉ tết. Ngoài ra, khu vui chơi giải trí ở Hạ Long cũng hứa hẹn hút khách với chương trình dịp tết.

Trên một số diễn đàn, du khách cũng dễ tìm được kinh nghiệm du lịch dịp lễ tết, kể cả tư vấn lựa chọn điểm đến khác biệt. Với khách đi biển vùng ấm nắng có thể chọn điểm đến mới nổi như hòn Móng Tay (Robinson), hòn Mây Rút của Phú Quốc, hoặc một vài vùng hoang sơ như mũi Kê (ở Bình Thuận). Khách miền Bắc có thể nghĩ tới phương án Ninh Bình, Lạng Sơn và nhiều tua tuyến khác.

Hai tháng nữa mới tới tết Nguyên đán, nhưng thời điểm này các công ty du lịch tung ra nhiều chương trình tua hấp dẫn, khách có nhu cầu nên “săn” từ bây giờ. Với lịch nghỉ tết 7 ngày, các tua xuất ngoại đẹp nhất khởi hành mùng 1, mùng 2 Tết và về trước mùng 6. Đại diện một công ty du lịch xác nhận, khách nghỉ tết âm lịch cần sự chính xác về thời gian khởi hành, nên nhóm khách làm việc cho các đơn vị nhà nước, doanh nghiệp chấp nhận  mức giá cao hơn một chút so với ngày khởi hành muộn. Một số công ty tung ra chương trình đặt tua tết sớm, nhận ưu đãi giảm từ 1-2 triệu đồng tùy điểm đến xa gần, hoặc giảm thêm cho khách mua theo nhóm.

Tết lạ ở phương xa theo dự báo năm nay nổi lên một số tua Nam Phi, Ai Cập, Dubai, Kazakhstan cho khách thích khám phá thiên nhiên, văn hoá, kỳ quan hùng vĩ như: Kim tự tháp Giza-kỳ quan thế giới cổ đại duy nhất còn lại tới ngày nay- ngắm hoàng hôn ở Ai Cập, du thuyền trên sông Nile, khám phá thiên nhiên hoang dã Nam Phi, vùng đất Con đường tơ lụa huyền thoại ở Trung Á. Khách thích viếng chùa đầu năm có thể đi Thái Lan, Campuchia, Myanmar.

MỚI - NÓNG