Essien giã từ World Cup 2010

Essien giã từ World Cup 2010
TPO - Sau Ballack của tuyển Đức, đến lượt Michael Essien không thể lên tuyển Ghana, phải chính thức nói lời giã từ World Cup, bởi chấn thương dây chằng đầu gối trái, không kịp bình phục.

Chiều 27 - 5, Liên đoàn Bóng đá Ghana chính thức thông báo, tiền vệ Michael Essien không thể tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp khởi tranh tại Nam Phi, do chấn thương dây chằng đầu gối chưa bình phục.

Essien bị thương khi tập luyện cùng những ngôi sao đen trước thềm CAN 2010. Khi đó, các bác sĩ cho rằng, chấn thương của cầu thủ này khá nhẹ, có thể phục hồi trong vài tuần. Nhưng, thực tế cho thấy, đây là chấn thương “hạng nặng” và từ đó tới nay, tiền vệ của Chelsea chưa một lần ra sân.

Dù vậy, Essien vẫn có tên trong danh sách 30 cầu thủ được HLV Milovan Rajevac triệu tập cho World Cup 2010. Liên đoàn bóng đá Ghana, cũng như người hâm mộ nước này, vẫn hi vọng vào điều thần kỳ cho cầu thủ xuất sắc nhất của mình.

Tuy nhiên, các kết quả kiểm tra mới nhất do các bác sĩ tuyển Ghana và CLB Chelsea phối hợp thực hiện cho thấy, Essien không thể hồi phục trước World Cup và chỉ có thể trở lại vào cuối tháng bảy.

Sự vắng mặt của Essien hẳn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của những ngôi sao đen. Trong tuyên bố của mình, Liên đoàn Bóng đá nước này hi vọng, anh sớm hồi phục để trở lại với sân cỏ.

Chelsea, sau khi mất sự phục vụ của Essien, gặp rất nhiều khó khăn và bị loại sớm khỏi Champions League. Tuy nhiên, cuối cùng, đội chủ sân Stamford Bridge cũng kết thúc mùa giải tương đối hoàn hảo với cú đúp tại Premiership và cúp FA. Nhưng, với Ghana, tìm kiếm người thay thế Essien là câu chuyện hoàn toàn khác.

Trong một diễn biến khác, tuyển Thụy Sỹ cũng không thể có được sự phục vụ của chân sút Marco Streller tại World Cup kỳ này do dính chấn thương bắp đùi trong buổi tập mới nhất cùng đồng đội. HLV Ottmar Hitzfeld có thể sẽ gọi Albert Bunjaku hoặc Nassim Ben Khalifa từ danh sách dự phòng để thay thế cho cầu thủ 28 tuổi này.

Mai Hà tổng hợp
MỚI - NÓNG