Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Thân Văn Khoa cho rằng, vụ án Nguyễn Thanh Chấn phải được điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm, nhưng cũng cần động viên để "anh em cán bộ không vì việc này mà nhụt chí".
Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết tù chung thân về tội giết người đã ở tù 10 năm được thả, một lần nữa dư luận lại đặt vấn đề về chuyện bồi thường án oan sai.
TPO -Liên quan vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan 10 năm tội giết người, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang yêu cầu từng cán bộ điều tra phải làm tường trình, báo cáo lại toàn bộ quá trình điều tra.
TPO-Trao đổi với báo chí liên quan tới kháng nghị vụ án Nguyễn Thanh Chấn, ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSNDTC cho rằng, việc xem xét trách nhiệm những tập thể, cá nhân tham gia quá trình tố tụng đều phải xử lý nghiêm.
TPO - Theo luật sư Nguyễn Chiến, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nếu người bị tù oan 10 năm Nguyễn Thanh Chấn chính thức vô tội, ba cơ quan tố tụng có trách nhiệm liên đới bồi thường.
TP - Tối 6/11, tại thôn Me (xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang), bà con làng xóm lại kéo đến chật nhà chia vui cùng gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn, sau khi hay tin các bản án kết tội ông vừa được tuyên hủy.
TP - Theo Đại tá Nguyễn Văn Chức (Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bắc Giang), liên quan vụ án tù oan sai 10 năm tội giết người ở Bắc Giang, việc ông Nguyễn Thanh Chấn có bị ép cung hay không còn phải điều tra.
TP - Chiều 6/11, Hội đồng thẩm phán - TANDTC xét xử theo trình tự tái thẩm, tuyên huỷ các bản án đã tuyên ông Nguyễn Thanh Chấn tù chung thân về hành vi giết người, để điều tra lại vụ án.
Trao đổi với Tiền Phong về vụ án oan ở Bắc Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền bày tỏ, những người làm công tác tư pháp phải có niềm tin nội tâm, thấu hiểu nỗi đau của người dân.
TPO-Luật sư Nguyễn Đức Biền, người được chỉ định bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Chấn 10 năm trước từng chỉ ra 5 điểm thiếu sót trong quá trình tố tụng. Tuy nhiên, các ý kiến của ông không được xem xét thỏa đáng.
TP - Trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Lành (mẹ kế của nghi phạm Lý Nguyễn Chung) cho biết, sau khi chị Hoan bị giết, chính bà Lành đã nghi ngờ Chung là hung thủ vụ án nhưng không có căn cứ xác định.
TP - Sau gần 3 năm đầu trong trại giam, ông Nguyễn Thanh Chấn đã viết một bức thư kể hết những nỗi oan khiên, đau đớn của mình cho một người bà con. Lần theo quãng thời gian đầy oan khiên của ông Chấn, PV tìm lại được lá thư này.
TPO - Chiều 6/11, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao tuyên hủy các bản án đã tuyên ông Nguyễn Thanh Chấn tù chung thân về tội Giết người. Ông Chấn được về nhà hôm 4/11, sau hơn 10 năm ngồi tù.
TPO – "Khi bị tạm giam, có đêm tôi bị chuyển 3 - 4 buồng. Trong hơn 1 tuần không được ngủ nên đầu óc quay cuồng, lâng lâng, không còn muốn phản kháng nữa” – ông Nguyễn Thanh Chấn kể.
10 năm chịu án chung thân với tội danh kinh khủng 'Giết người', ông Nguyễn Thanh Chấn không thể quên được những điều tra viên đã "đẩy" ông vào vòng lao lý. Những điều tra viên này là ai?
TPO - Thể theo yêu cầu của nhiều bạn đọc, Tienphong Online đăng lại bài điều tra cách đây 7 năm trên nhật báo Tiền Phong kêu oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang:
TPO-Trong Quyết định kháng nghị tái thẩm, ông Nguyễn Hòa Bình – Viện trưởng VKSND Tối cao đã vạch rõ các sai sót trong các phiên xử ông Nguyễn Thanh Chấn, nhất là sự suy diễn vô lối của các cơ quan tố tụng.
Sáng 5/11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức họp báo, cung cấp các thông tin liên quan đến việc xét xử tái thẩm đối với Nguyễn Thanh Chấn, người vừa được tạm đình chỉ thi hành án sau 10 năm kêu oan trong tù.
TP - Sau 10 năm gây ra thảm án giết cô láng giềng ở Bắc Giang, Lý Nguyễn Chung đào thoát và tạo được cho mình vỏ bọc an toàn trong vai một công dân mẫu mực, một người chồng, người cha tốt giữa Tây Nguyên.
TP - Hơn 7 năm trước, trong số báo ra ngày 28/6/2006, Tiền Phong từng có bài điều tra kêu oan cho ông Chấn, với tiêu đề: “Có chứng cứ ngoại phạm vẫn bị tù chung thân”, ký tên Nhóm PVPL.
Ngày 25/10, đối tượng Lý Nguyễn Chung ra đầu thú và khai nhận thực hiện hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan vào tối 15/8/2003 để cướp tài sản. Những hình ảnh về đối tượng Lý Nguyễn Chung tại trại giam.
TPO – Nguyễn Thị Thu (con thứ ba người bị tù oan 10 năm vì tội giết người Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang) cho biết, chị gái mình là Nguyễn Thị Quyền thề cả đời đi làm ô sin, kiếm tiền thăm nuôi bố.
TPO - Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói như vậy khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay (5/11) về vụ án oan tại Bắc Giang. 'Tôi nghĩ cái gì gây nên oan ức đó', ông Quốc nói.
TPO–Con gái của ông Nguyễn Thanh Chấn - bị án tạm tha sau 10 năm ngồi tù, cho biết, ngày đầu tiên được trở về nhà, ông không nhận ra hết người thân trong gia đình, quên cả khuôn mặt người dân trong làng.
Cho dù năm nay Lý Nguyễn Chung đã 25 hoặc 26 tuổi, nhưng theo quy định của pháp luật, thời điểm phạm tội sẽ căn cứ độ tuổi của người đó để quy trách nhiệm hình sự.
TPO - 'Nhận được đơn kêu oan của gia đình ông Chấn, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác minh, lần theo chỗ ở của Chung. Chỉ trong hai tháng, Chung đã thay gần 100 sim điện thoại, liên tục thay đổi chỗ ở'.
Theo Luật sư Vi Văn Diện, Giám đốc Công ty Luật Thiên Minh (Đoàn Luật sư Hà Nội), rất may cho ông Chấn là không bị tuyên mức án tử hình, nếu không thì đến thời điểm này ông Chấn không thể còn cơ hội chờ minh oan
TPO – Liên tục kêu oan nhưng phải sau 10 năm ông Chấn mới được tạm tha chờ tái thẩm. Bản án nhiều sai sót ‘trộm tình, giết người’ được lật lại thế nào?
TP - Ngày ông Chấn được tha, bà Chiến vợ ông cứ ngất lên ngất xuống vì xúc động. Khi tỉnh lại, bà chỉ nói được mấy câu trong hơi thở yếu ớt, nghẹn ngào: “Cuối cùng, tôi đã tìm ra kẻ giết người”.