Đại tá Trần Phong đang giải thích về 5 tuyến đường vượt biển Đông để vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam. Ảnh: T.Đ.

Thuyền trưởng chuyến tàu không số đầu tiên

TP - M14: 6.000kg, N5BT: 1.105 quả, LN: 105 hòm, N8: 213.000 viên… Tổng cộng 62.053kg là số lượng các mặt hàng quân sự chuyến tàu không số đầu tiên do trung úy, thuyền trưởng Trần Phong cùng 17 đồng đội vận chuyển vào Nam, xuất phát đêm 27/7/1963. Sau chiến thắng Ấp Bắc đầu năm 1963, lúc này quân dân miền Nam rất cần vũ khí.
Xe tải chở hàng theo đường mòn Hồ Chí Minh tiếp tế cho miền Nam. Ảnh: Tư liệu.

Vũ khí bí mật nhằm vào đường mòn Hồ Chí Minh

TP - Ngoài chất độc da cam/dioxin và hàng rào điện tử McNamara, quân đội Mỹ còn bí mật áp dụng vũ khí thời tiết nhằm ngăn chặn Quân đội Nhân dân Việt Nam sử dụng đường mòn Hồ Chí Minh chi viện cho miền Nam. Nhưng họ đã thất bại như chính Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ ghi nhận: Đường Trường Sơn là “một trong những thành tựu vĩ đại của nền kỹ thuật quân sự ở thế kỷ 20”.
Bản tin Video 18+ số 14: Kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh 2/9

Bản tin Video 18+ số 14: Kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh 2/9

TPO - Toàn cảnh Lễ duyệt binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9; Những tâm tình của người dân, cựu chiến binh về Lễ duyệt binh trang trọng; Nhiều hoạt động của bạn trẻ chào mừng Ngày Quốc Khánh... Đây là những thông tin chính trong bản tin đặc biệt Video 18+ số 14. 
Buổi sáng trong trẻo vào ngày “Tết độc lập” tại Sài Gòn

Buổi sáng trong trẻo vào ngày “Tết độc lập” tại Sài Gòn

TPO - Chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh lần thứ 70 , băng rôn in hình cờ Tổ quốc được treo cách đây một tuần. Nhiều gia đình đã treo cờ từ tối hôm trước. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên các khu chung cư cũ. Và không thể thiếu những cô, bác bán cờ ở khắp các nẻo đường. Tất cả làm buổi sáng trong trẻo trở nên rực rỡ hơn, xôn xao hơn bởi sắc đỏ tươi thắm của màu cờ. 
Rực rỡ sắc màu dân tộc mừng Quốc khánh 2/9

Rực rỡ sắc màu dân tộc mừng Quốc khánh 2/9

TPO - Tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, khối dân quân đồng bào các dân tộc rực rỡ sắc màu trong trang phục truyền thống; cùng với áo bà ba của du kích miền Nam, áo nâu của du kích miền Bắc đã tạo nên sự sinh động.  
Vui tết độc lập trên hồ Cấm Sơn

Vui tết độc lập trên hồ Cấm Sơn

TPO - Trên rẻo vùng cao giáp gianh giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang có một hồ rộng lớn trên 2.500 ha, trong lòng hàng trăm quả núi, đồi mang tên Cấm Sơn. Ngoài việc điều tiết, thủy lợi cho người dân; nơi đây trở thành điểm thăm quan, vui chơi rất thú vị, nhất là dịp lễ, tết.  
Bà quả phụ Lê Thị Liên và nhà biên kịch Vân Thảo.

Ký ức về Ông Khoán hộ

TP - Vẫn cái ngõ sâu xuyên vào những rậm rịt tre pheo mít nhãn. Bên gốc mít cổ thụ, thời khi đã hưu, ông Kim Ngọc đã ngồi đây từng lặng lẽ, lúc thở than, khi bừng bừng nhiệt huyết với bạn hữu, người quen về việc khoán hộ còn đương dang dở vì bị cấm. Nhưng chất giọng từng bao phen trầm rè vì buồn nản vẫn có lúc vang, đanh  kiểu gì rồi bà con mình cũng phải theo kiểu khoán ấy thôi! Không làm vậy thì chết đói…
Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư thăm cơ sở

Sáng tạo, hội nhập hơn nữa để phát triển

TP - Theo ông Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối), trong nhiệm kỳ vừa qua, các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối đã triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm việc tăng trưởng, cũng như tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn đúng lộ trình… Đây là những kết quả đáng khích lệ để các đơn vị phát huy, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong nhiệm kỳ tới.
[ẢNH] Trùng trùng quân đi như sóng

[ẢNH] Trùng trùng quân đi như sóng

TPO - Hơn 70 năm chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng, Quân đội Việt Nam luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".  
Tặng miễn phí nước ngọt, bánh mì ngày Quốc khánh

Tặng miễn phí nước ngọt, bánh mì ngày Quốc khánh

Từ sáng sớm, hòa cùng dòng người cờ hoa rực rỡ, sáng ngời tham gia lễ diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố chính của Thủ đô Hà Nội đã xuất hiện các điểm phát bánh mỳ, nước ngọt miễn phí, phục vụ nhân dân cả nước về Thủ đô xem, chơi Tết Độc lập 2/9.
Tự hào người chiến sĩ Công an Nhân dân

Tự hào người chiến sĩ Công an Nhân dân

TPO - Ra đời từ khi chính quyền dân chủ nhân dân được thành lập, trải qua các thời kỳ, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhân dân và các lực lượng chức năng, trừng trị tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và tính mạng, tài sản của nhân dân.
[ẢNH] 'Năm cửa ô đón chào đoàn quân tiến về'

[ẢNH] 'Năm cửa ô đón chào đoàn quân tiến về'

TPO - Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an Nhân dân Việt Nam đã diễu hành qua hàng loạt con phố ở Thủ đô Hà Nội trong buổi sáng hôm nay, ngày Quốc khánh mồng 2 tháng 9 trong niềm hân hoan, tự hào của hàng triệu triệu người dân đất Viêt. 
Cờ đỏ sao vàng trong tim mỗi người

Cờ đỏ sao vàng trong tim mỗi người

TPO - Một ấn tượng khi tham dự các hoạt động diễu binh, diễu hành ngày 2/9 năm nay với nhóm PV Tiền Phong đó là thành công đến từ phía người cổ vũ, từ người dân đi xem. Hầu hết trên các tuyến đường mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, người dân đứng xem hai bên đường khá trật tự, tôn trọng các quy định của lực lượng đảm bảo an ninh.