Bà Thi là một trong hai người vinh dự được kéo lá cờ Tổ quốc tại Lễ Tuyên ngôn Độc lập 1945. Ảnh: Thanh Hà.

Gặp lại người kéo cờ Tổ quốc tại Lễ Tuyên ngôn Độc lập 1945

TPO - Hiện đang sống tại căn phòng trên tầng hai phố Ngô Quyền (Hà Nội) cùng gia đình, sức khỏe đã yếu, chân tay đã run nhưng trí nhớ của bà Lê Thi vẫn không thể quên được vinh dự khi được chọn là 1 trong 2 người kéo lá cờ Tổ quốc và nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.
Quảng trường Ba Đình rực rỡ trong ánh đèn.

30.000 người tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành

TPO - Tối 29/8, tại Quảng trường Ba Đình, 30.000 người đã tham gia buổi Lễ Tổng duyệt chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Buổi Tổng duyệt diễn ra trong cơn mưa lớn, song hàng ngàn người dân vẫn háo hức đứng hai bên đường dõi theo.
Giao thông Hà Nội ngày đầu cấm đường dịp Quốc khánh 2/9

Giao thông Hà Nội ngày đầu cấm đường dịp Quốc khánh 2/9

TPO - 16h chiều nay (29/8) cơ quan chức năng đã tiến hành cấm toàn bộ các phương tiện (trừ xe có phù hiệu) trên gần 40 tuyến phố thuộc khu vực Quảng trường Ba Đình và lân cận, trong đó có các tuyến phố chính dẫn vào khu vực Ba Đình chuẩn bị cho buổi Lễ tổng duyệt vào tối 29/8.
Chương trình nghệ thuật “Tự hào Tổ quốc tôi” diễn ra tối 17/8 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Phát huy sức mạnh yêu nước để đẩy lùi lạc hậu

TP - “Giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền còn khó hơn. Đánh thắng đế quốc, thực dân đã khó, đánh thắng nghèo nàn, lạc hậu còn khó hơn nữa. Vì thế, bây giờ phải phát huy lòng yêu nước thành động lực mạnh mẽ để xây dựng và phát triển đất nước”, GS.TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, trao đổi với Tiền Phong về những bài học Cách mạng Tháng Tám có thể áp dụng trong thời đại mới.
Huyện đường cũ là nơi đội thanh niên vũ trang cắm lá cờ Tổ quốc đầu tiên.

Gặp những nhân chứng sống của huyện đầu tiên giành chính quyền

TP - Tiếng hô vang của 70 năm về trước đã qua một đời người nhưng trong kí ức của những trai tráng ngày ấy còn nguyên hào khí sôi trào của thời kỳ quật khởi. Lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trong huyện đường và đồn bảo an làm nên một mốc son chói lọi: Can Lộc (Hà Tĩnh) trở thành huyện đầu tiên trong cả nước giành được chính quyền.
Công an Đông Anh trong một buổi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.

Đến tận nhà làm chứng minh thư cho dân

TPO - Nhằm phát huy hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã xuống tận các xã hoặc về từng hộ gia đình để cấp chứng minh thư cho người dân...
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trò chuyện với bà con dân tộc Tuyên Quang. Ảnh: Dũng Nguyễn.

Cần vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp Đổi mới

TP - “Tinh thần Quốc dân Đại hội sẽ mãi mãi là bài học lịch sử quí báu cần được vận dụng sáng tạo trong công cuộc đổi mới đất nước, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Quốc hội để xây dựng một Quốc hội của dân, do dân, vì dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sáng 16/8 nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (Quảng trường Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).
Anh hùng lao động Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Lưu Trinh.

Yêu nước từ nỗ lực hằng ngày

TP - Ngày 13/8, T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong thanh niên công nhân và lao động trẻ. Tham dự có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và công nhân lao động trẻ thuộc các thế hệ.
Nhiều hoạt động trong Mùa thu Cách mạng

Nhiều hoạt động trong Mùa thu Cách mạng

TP - Ngày 13/8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức giới thiệu hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 với chủ đề Mùa thu Cách mạng. Trong đó, ba hoạt động chính là Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Diễu hành Thanh niên và tham gia Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội. Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì.
Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Như Ý.

Chủ quyền quốc gia ngày càng được củng cố, bền vững hơn

TP - Nhìn lại 70 năm sau ngày 2/9/1945 lịch sử, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết của nhân dân, kinh tế, xã hội của đất nước ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ cũng ngày càng được củng cố và bền vững hơn.