Kỳ Anh gượng dậy giữa đổ nát

Kỳ Anh gượng dậy giữa đổ nát

TP - Bão số 5 quần thảo trên đất Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với chiều dài khoảng 50 km từ Đèo Ngang đến Xứ Voi. Luồng bão mạnh nhất trong vòng gần 20 km từ khoảng giữa hai dãy núi: Núi Bàn Đọ thuộc xã Kỳ Khang và núi Cao Vọng giáp ranh giữa Kỳ Trinh và Kỳ Lợi.
Thủ tướng biểu dương công tác phòng chống bão

Thủ tướng biểu dương công tác phòng chống bão

TP - Bão số 5, một trong những cơn bão phức tạp nhất từ trước đến nay, đã “quét” ngang qua Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và Bố Trạch (Quảng  Bình). Thiệt hại được hạn chế thấp nhất. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn biểu dương công tác đối phó bão số 5.
Khả năng tái diễn trận lũ lịch sử thứ 2 trong năm

Khả năng tái diễn trận lũ lịch sử thứ 2 trong năm

Do ảnh hưởng của bão số 5, với cường độ mưa cấp tập và kéo dài như hiện nay, nhiều khả năng sẽ tái diễn trận lũ lịch sử thứ 2 trong năm nay, bởi lượng mưa đo được trong những ngày vừa qua còn lớn hơn lượng mưa của trận lũ lịch sử mới xảy ra cách đây 2 tháng.
Lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh lên nhanh

Lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh lên nhanh

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Do ảnh hưởng của bão số 5, ở các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h tối qua đến 13h chiều nay, phổ biến từ 80-150mm, một số nơi trên 180mm, như Bất Mọt (Thanh Hóa): 266mm, Bá Thước (Thanh Hóa): 184mm; Quỳ Hợp (Nghệ An): 193mm.
Bão số 5 gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Bão số 5 gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

TPO -Theo thống kê ban đầu, bão số 5  quét qua các tỉnh miền Trung đêm 3/10 đã làm 3 người chết, 6 người mất tích, 46 người bị thương, thiệt hại về vật chất lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ba tỉnh bị thiệt hại nặng nhất là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An.
Hủy hàng chục chuyến bay vì bão

Hủy hàng chục chuyến bay vì bão

TP - Chiều 3/10, tin từ hai hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) và Pacific Airlines (PA) cho biết, do cường độ của bão số 5 lớn nên đa số  các chuyến bay trục Bắc - Nam bị hủy hoặc chậm chuyến.
Phó Giám đốc BV Y học cổ truyền chết vì chống bão

Phó Giám đốc BV Y học cổ truyền chết vì chống bão

TP - Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa: Chiều 3/10, ông Nguyễn Văn Tuyên (53 tuổi), ở số 240, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thanh Hóa đã bị chết trong khi phòng chống cơn bão số 5.
Cứu một tàu cá có nguy cơ bị chìm

Cứu một tàu cá có nguy cơ bị chìm

TP - Chiều tối 3/10/2007, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiến cứu nạn hàng hải KV 3 đã lai dắt an toàn tàu cá BĐ 1827 TS từ ngoài biển vào cập Cảng 129 Hải Quân TP Vũng Tàu
Một tàu cá yêu cầu cứu hộ khẩn cấp

Một tàu cá yêu cầu cứu hộ khẩn cấp

TP - Lúc 7 giờ 45 phút ngày 3/10/2007, Bộ đội Biên phòng Cà Mau nhận được tin yêu cầu cứu hộ khẩn cấp. Đó là tàu cá ký hiệu TV 0236 TS của ngư dân tỉnh Trà Vinh bị hư máy và trôi dạt tại tọa độ 08 độ 17 phút vĩ bắc - 104 độ 25 phút kinh đông (cách đảo Hòn Khoai -  Cà Mau khoảng 26 hải lý về hướng tây nam).
Tường thuật từ vùng tâm bão

Tường thuật từ vùng tâm bão

TP - Tất cả lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Bình đã có mặt ở Bố Trạch. Đến 15 giờ, dự báo bão đang có hướng chuyển lên phía Bắc, cả ban chỉ huy lại tập trung lực lượng hướng về vùng Quảng Đông có cảng biển Hòn La xung yếu...
Bão dữ tàn phá từ Nghệ An đến Quảng Bình

Bão dữ tàn phá từ Nghệ An đến Quảng Bình

TP - 18 giờ 30 chiều qua, bão số 5 (tên quốc tế là Lekima) đã đổ bộ vào Hà Tĩnh - Quảng Bình. Khu vực tâm bão số 5 đổ bộ trực tiếp là xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) và huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Chạy bão trong mưa

Chạy bão trong mưa

TPO - Bầu trời miền Trung mây dày đặc, gió mạnh dần lên cấp 5, cấp 6. Người dân Nghệ An- Hà Tĩnh lo âu chờ bão, càng ở gần bờ biển mức độ nguy hiểm càng tăng lên bội phần.
Bão số 5 liên tục chuyển hướng

Bão số 5 liên tục chuyển hướng

TPO – Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó phòng dự báo khí tượng hạn ngắn, TT Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, bão số 5 diễn biến hết sức phức tạp. Bão đang chuyển hướng liên tục. Dự báo 19h bão vào đất liền.
Bão số 5 : Chuẩn bị sơ tán gần 300.000 dân

Bão số 5 : Chuẩn bị sơ tán gần 300.000 dân

TPO - Bão số 5 đang tiếp tục di chuyển nhanh với sức gió mạnh cấp 11 và có khả năng độ bộ vào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vào chiều mai. 4 tỉnh trong “vùng nguy hiểm” là Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa đã có kế hoạch sơ tán dân với tổng số 293.660 người.
Đà Nẵng: Dân thuê cẩu đưa thuyền vào bờ

Đà Nẵng: Dân thuê cẩu đưa thuyền vào bờ

TP - Chiều qua, 1/10, TP Đà Nẵng đã xuất hiện mưa to kéo dài, ở các tuyến đường ven biển người dân nhanh chóng kéo tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Nhiều hộ dân cũng bắt đầu lo chèn chống nhà cửa, giằng bao cát để đề phòng bão bất ngờ đổ bộ.
Quân đội triển khai phòng chống bão số 5

Quân đội triển khai phòng chống bão số 5

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão, cháy nổ, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn của Bộ Quốc phòng, các đơn vị Quân đội đã nhanh chóng triển khai các phương án phòng, chống cơn bão số 5.
3/10, bão cấp 12 sẽ vào từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

3/10, bão cấp 12 sẽ vào từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

TPO - Bùi Minh Tăng, GĐ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết dự báo đến 3/10 bão số 5 sẽ vào đất liền với cường độ bão mạnh cấp 12. Sau khi vào bờ bão giảm xuống cấp 10 - 11,  tâm bão có thể đi vào từ vĩ tuyến 14 đến 20 (từ Thanh Hoá đến Quảng Bình).
Bão số 5 khả năng đạt đến cấp 12

Bão số 5 khả năng đạt đến cấp 12

TPO – Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó phòng dự báo khí tượng hạn ngắn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết bão số 5, có tên quốc tế LEKIMA, là cơn bão có hướng đi rất phức tạp và khó dự báo.