Kon Tum : Nhiều tuyến đường bị lũ cắt đứt

Kon Tum : Nhiều tuyến đường bị lũ cắt đứt

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, đến chiều 1/10, mực nước các con sông lớn như: Đắk Blà, Đắk Tờ Kan, Đắk Pô Cô đã lên cao tương đương mức báo động 3. Do mưa lớn kéo dài nên nhiều tuyến đường trong tỉnh bị sạt lở nặng, giao thông bị ách tắc.
Bão số 6 đi sâu vào đất liền và đang suy yếu

Bão số 6 đi sâu vào đất liền và đang suy yếu

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương), trưa nay (1/10), sau khi đi vào đất liền bão số 6 tiếp tục suy yếu. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đã giảm xuống cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9.
Đà Nẵng : Tập trung cứu người bị nạn do bão

Đà Nẵng : Tập trung cứu người bị nạn do bão

Trung tâm cấp cứu thành phố và các lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại các bệnh viện, trong đó những ca nặng được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và được các y bác sỹ tận tình cứu chữa.
Tiến vào vùng tâm bão

Tiến vào vùng tâm bão

TPCN - Sáng 30/9, sau ít phút gặp gỡ, nghe ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, đúng 9h00 phóng viên Tiền phong cùng đoàn cán bộ Bộ Tài nguyên & Môi trường lên đường tiến vào vùng tâm bão - Đà Nẵng.
Đà Nẵng : Tan hoang trong bão

Đà Nẵng : Tan hoang trong bão

TPO -  18h15 : Toàn TP Đà Nẵng chìm trong bóng tối. Chỉ bưu điện và một vài nơi có điện do chạy máy nổ. Nhiều người dân đang đến bưu điện để xạc đèn, xạc điện thoại di động nhờ. PV Tiền Phong tại Đà Nẵng nhận định, đây là một trong những cơn bão mạnh nhất kể từ sau năm 1975 đổ bộ vào TP này.
24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây

24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây

Dự báo 24 giờ tới, bão số 6 chủ yếu di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Chiều và đêm nay, bão ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên. Sáng sớm 1/10, vùng tâm bão có khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi.
Nghi Xuân-Hà Tĩnh: Khẩn cấp di dời 7.194 nhân khẩu

Nghi Xuân-Hà Tĩnh: Khẩn cấp di dời 7.194 nhân khẩu

TPO - Trao đổi với Tiền Phong vào 15h chiều nay, 30/9, ông Hoàng Đình Hà nói: “Đê Hội Thống chỉ chịu được sóng gió cấp 9, cấp 10 là cùng. Bão số 6 là trận cuồng phong tàn phá trên diện rộng, do đó phương án di dân là hết sức cần thiết”.