Bão số 9 : Bến Tre, Tiền Giang bị thiệt hại nặng nề

Bão số 9 : Bến Tre, Tiền Giang bị thiệt hại nặng nề

TPO - 7 giờ sáng nay (5/12), bão số 9 bắt đầu đổ bổ vào đất liền, trực tiếp là tỉnh Bến Tre với gió cấp 7 – 8, giật trên cấp 8. Sau 2 giờ hoành hành ở Bến Tre, bão di chuyển theo sông Mê Kông tiếp tục tàn phá tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, TP Cần Thơ.
Bình Thuận: Bão đổ bộ đảo Phú Quý, đánh chìm 9 tàu

Bình Thuận: Bão đổ bộ đảo Phú Quý, đánh chìm 9 tàu

TP - Theo báo cáo lúc 21 giờ ngày 4/12 của BCH phòng chống lụt bão tỉnh Bình Thuận, bão đã đổ bộ vào đảo Phú Quý, gió mạnh, giật trên cấp 9, sóng biển cao 3,5 m; đã gây thiệt hại làm 9 tàu đánh cá bị sóng đánh chìm, 2 lồng bè nuôi cá mú bị lật úp, 3 nhà bị sập.
Bão đang vào đồng bằng sông Cửu Long

Bão đang vào đồng bằng sông Cửu Long

TPO - Sau khi tàn phá đảo Phú Quý, sáng nay bão đã tràn vào BRVT, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long... gây thiệt hại nặng nề. Đã có hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và mất tích.
Tâm bão Durian đi từ Bình Thuận đến Bạc Liêu

Tâm bão Durian đi từ Bình Thuận đến Bạc Liêu

TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (DBKTTV), suốt chiều tối và đêm qua, bão số 9 với sức gió mạnh nhất mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật trên cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km.
Ninh Thuận : Hàng trăm ngư dân không chịu lên bờ tránh bão

Ninh Thuận : Hàng trăm ngư dân không chịu lên bờ tránh bão

Theo dự báo, tâm bão số 9 sẽ đổ bộ vào Ninh Thuận, đến chiều tối nay (4/12), có 526 chiếc tàu thuyền với 2.512 lao động của các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên đã vào các bến cảng tỉnh Ninh Thuận neo đậu tránh bão nhưng hàng trăm lao động vẫn ở lại thuyền, không chịu lên bờ.
Tin ảnh

Tin ảnh

Tính đến ngày 4-12-2006, tỉnh Khánh Hoà đã di dời được 2574 hộ trong vùng nguy hiểm của cơn bão số 9 vơí tổng số 13649 người về những nơi an toàn tránh bão như trường học, trụ sở, công sở và những nhà dân an toàn trong tỉnh. Các ngành chức năng đã kịp thời cứu trợ lương thực tới các hộ gia đình nói trên. Trong ảnh: phân phát bành mỳ cứu trợ cho nhân dân đã di dời đến trường tiểu học Vĩnh Trường-phường Vĩnh Trường-T.P Nha Trang . Ảnh: Tuấn-Anh TTXVN.
Nhiều tỉnh vẫn còn chủ quan trong phòng chống bão

Nhiều tỉnh vẫn còn chủ quan trong phòng chống bão

(TPO) Sáng nay, 4/12, tại cuộc họp của VP BCH phòng chống lụt bão miền Nam (PCLBMN), Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng cho biết : đáng buồn là vẫn còn một số tỉnh chủ quan với bão nên sáng nay, ông đã phải gọi điện thoại gặp trực tiếp từng đồng chí chủ tịch tỉnh đôn đốc nhắc nhở.
Tâm bão sẽ không vào Khánh Hòa

Tâm bão sẽ không vào Khánh Hòa

TPO - Ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng NN&PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo PCLB Trung ương nhận định, tâm bão có khả năng đổ bộ vào phía Nam thị xã Phan Rang (Ninh Thuận), tỉnh Khánh Hoà chỉ nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 9.
Khẩn trương di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm

Khẩn trương di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm

TPO-  "Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dân bằng cách vận động, thậm chí buộc người dân ở những vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn". Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo tại cuộc họp sáng nay để đối phó với bão số 9 sẽ đổ bộ vào nước ta chiều nay.
Ngăn không cho 301 tàu, thuyền ra biển

Ngăn không cho 301 tàu, thuyền ra biển

TP - Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện khẩn, theo đó, đối với những vùng thường bị bão lũ gây nguy hiểm... phải tổ chức cho nhân dân sơ tán đến nơi an toàn trước 24 giờ khi bão đổ bộ vào Bình Định
Phú Yên: 1 người chết, 3 người mất tích

Phú Yên: 1 người chết, 3 người mất tích

TP - Tại Phú Yên, BĐBP phối hợp với các địa phương nghiêm cấm tuyệt đối tàu thuyền ra khơi, buộc đưa vào nơi neo đậu, trú ẩn chậm nhất là đến 16 giờ chiều ngày 3/12, đồng thời đã hướng dẫn và tổ chức cho các tàu thuyền neo đậu tại các bến, bãi tập trung.