Obama lựa chọn đội ngũ cố vấn về KHCN

Obama lựa chọn đội ngũ cố vấn về KHCN

Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama đã công bố chọn ông John Holdren, giáo sư về chính sách môi trường tại Đại học Havard, làm người đứng đầu Cơ quan chính sách khoa học và công nghệ, kiêm đồng Chủ tịch Hội đồng cố vấn về khoa học và công nghệ.
Phó Tổng thống đắc cử Mỹ : Kinh tế là vấn đề số một !

Phó Tổng thống đắc cử Mỹ : Kinh tế là vấn đề số một !

Trả lời phỏng vấn chương trình "Tuần này" của ABC phát ngày 21/12, Phó Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cho biết, các nghị sĩ đã đề nghị chính quyền của Tổng thống Barack Obama phải có những hành động quyết liệt để hỗ trợ nền kinh tế, bất chấp mức thâm hụt khổng lồ tạo ra do các kế hoạch cứu trợ này.
Ông Obama khéo chiều vợ

Ông Obama khéo chiều vợ

TP - Nhiều nhà phân tích không ngần ngại gọi bà Michelle là “vũ khí bí mật” của ông Obama. Để tỏ lòng cảm ơn bà, ông Obama đã quyết định dành cho bà một món quà tặng thực sự vương giả- một chiếc nhẫn bằng rhodium.
Lễ nhậm chức của Barack Obama sẽ kéo dài 4 ngày

Lễ nhậm chức của Barack Obama sẽ kéo dài 4 ngày

Theo lời các trợ lý của ông Obama, sự kiện đặc biệt này sẽ không thể thiếu các màn khiêu vũ truyền thống, song "tiết mục" chủ chốt và nổi bật nhất sẽ nhằm tôn vinh luật sư da đen Martin Luther King, nhà đấu tranh vì các quyền của người da đen trong xã hội Mỹ.
Obama và 30 ngày đầu của 'cuộc chơi mới'

Obama và 30 ngày đầu của 'cuộc chơi mới'

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - một trong những sự kiện sôi động nhất trong năm nay của đời sống chính trị thế giới - đã khép lại. Khẩu hiệu ''Nước Mỹ cần thay đổi'' đã mang lại chiến thắng vang dội cho ứng cử viên Barack Obama của đảng Dân chủ.
Obama cam kết rút quân khỏi Iraq

Obama cam kết rút quân khỏi Iraq

TPO - Chính phủ Iraq hôm 4/12 khẳng định Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện cho Thủ tướng Nuri al-Maliki nhắc lại cam kết sẽ rút quân đội khỏi đất nước Trung Đông này.
Ông Barack Obama “mất tự do”

Ông Barack Obama “mất tự do”

TP - Khi ai đó trở thành Tổng thống Mỹ thì người đó có quyền lực đối với hàng trăm triệu người nhưng lại mất quyền hành động theo ý mình. Tổng thống mới đắc cử Barack Obama cũng không phải ngoại lệ.