TPO - Kết quả kiểm phiếu sơ bộ vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp cho thấy ứng cử viên Emmanuel Macron giành được khoảng 65,5-66,1% số phiếu ủng hộ, trong khi bà Le Pen nhận từ 33,9-34,5% lá phiếu ủng hộ của cử tri.
TPO - Hai ứng viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Marine Le Pen vừa tiến hành bỏ phiếu gần như cùng lúc vào khoảng 11h sáng 7/5 (giờ Pháp, tức 16h, giờ Việt Nam) tại hai thị trấn phía bắc nước Pháp.
Trưa 7/5 (theo giờ Hà Nội), cử tri Pháp chính thức bước vào cuộc bỏ phiếu vòng 2, cũng là vòng quyết định để chọn ra tổng thống mới lãnh đạo nước Pháp 5 năm tới.
TPO - Số liệu của Đại sứ quán Cộng hòa Pháp cho biết, có 560 cử tri Pháp đăng ký tham gia bỏ phiếu vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp tại điểm bỏ phiếu Đại sứ quán ở Hà Nội. Cùng thời điểm này, điểm bỏ phiếu tại Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được tiến hành.
TPO - Cuộc tranh luận gần đây của các ứng cử viên tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Marine Le Pen là kém nhất trong lịch sử tranh luận kể từ năm 1984, nó khó động viên người đi bỏ phiếu vào hôm nay 7/5.
TPO - Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2 là cuộc đối đầu trực tiếp giữa ứng cử viên độc lập theo đường lối trung lập Emmanuel Macron và ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen.
TPO - Căng thẳng, bất ngờ và gay cấn là đặc điểm nổi bật bao trùm toàn bộ những gì diễn ra trước vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp giữa ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen.
TPO - Đại diện chiến dịch tranh cử của ứng viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, họ là mục tiêu của một cuộc tấn công máy tính “khổng lồ” khiến hàng loạt tài liệu rò rỉ trên Internet.
TPO - Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng Elabe cho thấy ông Emmanuel Macron đang nhận được sự ủng hộ của 62% cử tri, còn bà Le Pen chỉ nhận được 38% số phiếu ủng hộ.
TPO - Dù bà Marine Le Pen liên tục đưa ra những lời công kích, những phát ngôn hùng hồn về chính sách kinh tế, an ninh... của đối thủ, nhưng kết quả khảo sát sau cuộc tranh luận trên truyền hình vào sáng sớm 4/5 (giờ Việt Nam) cho thấy 63% người được hỏi nhận định phần trình bày của ông Emmanuel Macron thuyết phục hơn.
TPO - Cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng giữa ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen diễn ra tối nay, 3/5 được đánh giá là một sự kiện “không thể bỏ lỡ”, có thể tác động rất lớn đến vị trí hiện tại của hai ứng viên Tổng thống Pháp.
TPO - Ứng viên tổng thống Pháp phong trào Tiến bước, ông Emmanuel Macron cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần thực hiện cải cách nếu không EU sẽ phải đối mặt với viễn cảnh Pháp rút khỏi cơ chế (Frexit).
TPO - Đó là phát biểu của Tổng thống Pháp Francois Hollande trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU về vấn đề Brexit tổ chức hôm qua, 29/4 tại Brussels (Vương quốc Bỉ).
TPO - Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua, 28/4 đã lên tiếng ủng hộ cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron và chúc ông chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu hôm 7/5 tới.
TPO - Cuộc thăm dò ý kiến hàng ngày của Opinionway cho thấy ông Emmanuel Macron dù vẫn được yêu thích, nhưng số người ủng hộ đã giảm xuống dưới 60%. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của bà Marine Le Pen đang mang lại những tín hiệu tích cực.
TPO - Năm 8 tuổi, bà Marine Le Pen từng phải chứng kiến cảnh bom nổ ngay trước cửa nhà và ám ảnh đến tận bây giờ. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron được cho là từng học rất kém Toán và Thống kê.
TPO - Ông Jean-Marie Le Pen - cựu chiến binh Pháp, người sáng lập đảng Mặt trận Quốc gia cho rằng bà Marine Le Pen nên “cởi mở và hung hăng hơn” trong khi tranh cử. Thậm chí, ông Le Pen còn khuyến khích con gái nên học tập Tổng thống Donald Trump.
TPO - Ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron, 40 tuổi, chuẩn bị bước vào vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp, cùng đối đầu với ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen.
TPO - Ngay sau khi vượt qua vòng một của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, ứng viên Marine Le Pen đã chính thức tuyên bố từ bỏ chức vụ lãnh đạo đảng Mặt trận Quốc gia (FN) để toàn tâm toàn ý dồn sức cho cuộc đua vào Điện Elysée.
TPO - Việc bà Le Pen, Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, ủng hộ việc đưa nước Pháp rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), trong khi ông Macron, ứng cử viên độc lập, muốn hợp tác sâu rộng hơn nữa với EU, sẽ khiến cuộc đối đầu ở vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp gián tiếp trở thành một cuộc trưng cầu ý dân về mong muốn của cử tri Pháp đối với tư cách thành viên EU.
TPO - Kết quả vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp đã phản ánh rõ nét sự bất mãn của các cử tri với tình hình hiện tại, khi lần đầu tiên cả hai chính đảng lớn đều thất bại nặng nề.
TPO - Đương kim Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua (24/4) đã kêu gọi người dân nước này bỏ phiếu cho ứng viên trung dung Emmanuel Macron thay vì bà Marine Le Pen trong cuộc bầu cử ngày 7/5 tới.
TP - Không những có triển vọng lớn trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử nước này, ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron 40 tuổi, còn đang gây chú ý với câu chuyện tình cảm động giữa ông và cô giáo hơn mình 24 tuổi.
TPO - Ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron mang tư tưởng ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) và Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen chủ trương tách Pháp ra khỏi EU đã vượt qua 9 ứng viên trong cuộc bầu cử vòng 1, chính thức bước vào vòng 2 tổ chức vào ngày 7/5 tới. Theo nhiều chuyên gia, dù ai lên làm Tổng thống thì EU đều sẽ “nghiêng ngả”.
TPO - Ông Emmanuel Macron, 39 tuổi, vừa vượt qua cuộc bầu cử vòng 1, chính thức bước vào vòng 2 tổ chức vào ngày 7/5 tới. Tuy nhiên, ít ai biết được vợ của ứng viên trẻ tuổi tài cao này đã 63 tuổi và có tới 3 con riêng.
TPO - Theo Bộ Nội vụ Pháp, kết quả kiểm 46 triệu phiếu cho thấy ông Emmanuel Macron dẫn đầu với 23,7% số phiếu giành được, trong khi bà Le Pen về thứ hai với 21,9% số phiếu ủng hộ.