BOT Cai Lậy - Chỉ có một con đường

BOT Cai Lậy - Chỉ có một con đường

TPO - BOT Cai Lậy, những ngày qua đã trở thành mối quan tâm đặc biệt của báo chí và truyền thông xã hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ GTVT có báo cáo tổng hợp, toàn diện về các dự án BOT, đặc biệt là công trình BOT Cai Lậy, Tiền Giang.
Tài xế phản ứng tại BOT Cai Lậy. Ảnh: Nhật Huy.

BOT Cai Lậy ngày càng nóng

TP - BOT Cai Lậy tiếp tục nóng khi các tài xế vẫn phản ứng gay gắt bằng cách trả tiền lẻ, câu giờ, thậm chí không trả tiền vì cho rằng đặt sai vị trí, yêu cầu di dời trạm dẫn đến căng thẳng, có thời điểm náo loạn, buộc trạm phải xả liên tục gần hai chục lần trong ngày. Ngoài ra, còn xảy ra đổ máu tại Cần Thơ liên quan đến BOT Cai Lậy.  
Anh Tân nhập viện do bị chém.

Một tài xế bị chém trọng thương liên quan đến BOT Cai Lậy

TPO - Ngày 30/11, trạm BOT Cai Lậy, Tiền Giang chính thức thu phí trở lại và vấp phải nhiều sự phản ứng của các tài xế. Liên quan tới vụ việc này, sáng nay, một tài xế ở TP Cần Thơ đã bị chém trọng thương khi anh này đến giải hòa tại công ty xe cẩu Tú Anh (Công ty xe cẩu này được BOT Cai Lậy thuê cẩu xe trả tiền mệnh giá thấp).
100 đồng

100 đồng

TP - Tờ giấy bạc mệnh giá 100 đồng tưởng chỉ còn cất trong kho, bỗng dưng mấy hôm nay trở nên đắt giá. Đặc biệt ở Tiền Giang, khi nhiều tài xế mua phí qua trạm BOT Cai Lậy dừng xe chờ chực nhân viên trả (thối) lại bằng được 100 đồng tiền thừa. Khiến Ngân hàng nhà nước trung ương phải khẩn cấp “chi viện miền Nam”, gồm hàng ngàn tờ tiền mệnh giá 100 đồng.
Anh Bình muốn trả vé và lấy tiền lại. Ảnh: Nhật Huy.

Tài xế phản ứng trạm thu phí BOT Cai Lậy sử dụng vé tẩy xóa

TPO - Vào lúc 16h40, tài xế Nguyễn Long Bình (ngụ Vĩnh Long) điều khiển xe tải 64C – 01XXX qua trạm thu phí mua vé thì được nhân viên bán cho tờ vé có đề mức giá 35 ngàn nhưng số này bị gạch ngang bằng mực màu xanh và thay vào đó là in giá 25 ngàn đồng trên số đã gạch. Tài xế không đồng ý việc trạm tự ý sửa vé như vậy nên 2 bên cãi nhau nảy lửa.
 Nhân viên quầy vé đưa tờ tiền 100 đồng thừa cho tài xế (Ảnh Nhật Huy)

Xuất hiện 'đầu gấu' đe dọa tài xế ở BOT Cai Lậy?

TPO - Vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 2/12, một nhóm tài xế đi từ hướng TP.HCM về miền Tây, khi đến trạm BOT Cai Lậy các tài xế này đưa 25.100 đồng và yêu cầu trả đủ tiền thừa. Đồng thời, tài xế bấm còi inh ỏi. Do lượng xe đổ về mỗi lúc một đông đến 12 giờ trạm BOT Cai Lậy phải tiếp tục xả trạm 10 phút để tránh ùn tắc giao thông rồi sao đó thu phí trở lại.
Trạm thu phí Cai Lậy sáng 2/12 vắng bóng công an.

“Vắng bóng” công an trong sáng BOT Cai Lậy thu phí trở lại

TPO - Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 1/12, trạm BOT Cai Lậy hoạt động thu phí trở lại sau hơn 1 ngày xả trạm. Ghi nhận của phóng viên đến 10 giờ 30 phút sáng nay (2/12) tại khu vực trạm, lực lượng công an, CSGT, Cảnh sát cơ động, xe cứu hộ không xuất hiện tại khu vực trạm như ngày đầu thu phí.
Cảnh hỗn loạn tại BOT Cai Lậy. Ảnh: Nhật Huy.

BOT Cai Lậy “thất thủ”: Bộ GTVT khẳng định đặt đúng vị trí, bảo vệ thu phí

TP - Trước tình hình căng thẳng tại trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang), ngày 1/12, Bộ GTVT có thông tin chính thức khẳng định rằng đang tích cực phối hợp với Bộ Công an, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT). Bộ này cũng cho rằng, cần xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để gây rối an ninh, trật tự.
BOT Cai Lậy xả trạm sau một ngày thu phí trở lại (Ảnh Nhật Huy)

BOT Cai Lậy 'thất thủ': Tiền Giang chờ chỉ đạo của Bộ GTVT

TPO - “Sở GTVT Tiền Giang đang làm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ GTVT. Đồng thời, Bộ GTVT cũng đang cử đoàn công tác vào làm việc với tỉnh Tiền Giang để bàn hướng xử lý trạm thu phí BOT Cai Lậy”, ông Trần Văn Bon – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang trao đổi với phóng viên vào sáng nay (1/12).