TPO - Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ tiếp tục diễn ra như dự kiến bất chấp tình hình căng thẳng, quan chức an ninh hàng đầu của Seoul khẳng định.
TPO - Việc Mỹ đề cử Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Đô đốc Harry Harris-người được Tổng thống Mỹ Trump hết sức tín nhiệm và có mối quan hệ mật thiết với Ngoại trưởng Michael Pompeo là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Mỹ trước thềm cuộc họp thượng đỉnh song phương với Triều Tiên.
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dọa hủy cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là phép thử mang nhiều toan tính của ông Kim đối với ông Trump.
TPO - Hàng loạt tuyên bố bất ngờ từ Triều Tiên đe dọa sẽ làm hỏng cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến vào tháng tới tại Singapore giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đã đánh đắm hy vọng của Nhà Trắng về khả năng đạt được một thành công lớn trong đối ngoại.
TPO - Không hào hứng với cuộc đối thoại chỉ tập trung vào chủ đề từ bỏ hạt nhân và gây sức ép lên Mỹ trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều là nguyên nhân cốt lõi khiến Triều Tiên dọa hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ đã được ấn định vào ngày 12/6 tới tại Singapore.
TPO - Chính quyền Bình Nhưỡng đe dọa hủy cuộc gặp Thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến vào ngày 12/6 tại Singapore. Nguyên nhân được cho là do cuộc tập trận chung kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Hàn Quốc.
TPO - Việc Mỹ tuyên bố sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt về kinh tế và cho phép các công ty Mỹ đầu tư vào Triều Tiên trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều được dư luận đánh giá là nhằm thúc đẩy "kế hoạch Marshall" phiên bản Triều Tiên.
TPO - Sau khi ngoại trưởng Mỹ Pompeo phát biểu sẽ “giúp Triều Tiên có một nền kinh tế phồn vinh” nếu Triều Tiên hoàn toàn phi hạt nhân hóa, tờ “Tin tức lao động”, một cơ quan của đảng Lao Động Triều Tiên, ngày 14/5 đã đăng bài xã luận, trong đó nhấn mạnh “tự lực cánh sinh xây dựng thành công nền kinh tế”.
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 13/5 cho biết, nếu Triều Tiên hoàn toàn phi hạt nhân hóa, Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt về kinh tế và cho phép các công ty Mỹ đầu tư vào Triều Tiên.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm cảm ơn Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long về việc đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào tháng Sáu tới.
TPO - Với cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giải quyết được hai vấn đề cấp bách và mở cánh cửa để theo đuổi 2 mục tiêu tiếp theo: khiến Hàn Quốc tái khởi động chương trình hỗ trợ kinh tế cho Triều Tiên; và làm suy yếu liên minh Mỹ - Hàn.
TPO - Sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore vào ngày 12/6 tới. Điều dư luận quan tâm nhất lúc này là chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un.
TPO - Với việc Triều Tiên cam kết đóng bãi thử hạt nhân như một phần nỗ lực của nước này nhằm phi hạt nhân hóa, trọng tâm là làm thế nào để tiến trình đóng cửa diễn ra dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế.
TPO - Ngày 10/5, CNN đưa tin giới chức Mỹ đang tiến hành công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra ở Singapore.
TPO - Nhà Trắng hôm qua, 7/5, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump rất mong muốn được gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, bất chấp những lời chỉ trích mới nhất mà Bình Nhưỡng đưa ra nhằm vào Washington.
TPO - Việc Triều Tiên và Mỹcó những “đáp trả trực tiếp”nhằm vào nhau ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ được giới phân tích cho rằng là hành động có chủ đích của Bình Nhưỡng và Washington nhằm tạo lợi thế trong cuộc đàm phán thượng đỉnh song phương sắp tới.
TPO - Nghị sĩ Mac Thornberry hôm qua, 6/5, bày tỏ sự hoài nghi về việc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân, dù Bình Nhưỡng từng khẳng định sẵn sàng làm điều này.
TPO - Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tới thăm Mỹ vào ngày 22/5 để tập trung thảo luận nhằm tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.
TPO - Việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân tiếp kiến Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và đánh giá cao cống hiến tích cực của Trung Quốc đối với sự ổn định hòa bình Bán đảo Triều Tiên cho thấy Trung Quốc thực sự đã, đang và tất yếu tiếp tục duy trì ảnh hưởng truyền thống tại Triều Tiên.
TPO - Do các đài truyền hình chỉ được phép quay phim từ xa, vì vậy nội dung cuộc trò chuyện riêng giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Moon Jae-in kéo dài 30 phút trong buổi chiều ngày 27/4 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm đến nay vẫn chưa được tiết lộ.