TPO - Các bức ảnh chụp xác tên lửa được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy loại vũ khí mà Iran sử dụng dường như là Qiam-1 - một tên lửa đạn đạo tầm ngắn, có khả năng chuyển hướng trong khi bay.
TPO - Đêm 8/1 (giờ Việt Nam), trong bài phát biểu được truyền hình toàn quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Mỹ sẽ ngay lập tức áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế bổ sung đối với chế độ Iran”. Trong khi đó, Nhật Bản tạm đóng cửa Đại sứ quán tại Iraq.
TPO - Truyền hình nhà nước Iran tuyên bố ít nhất 80 “quân khủng bố Mỹ” đã bị tiêu diệt trong vụ không kích mà nước này tiến hành nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq.
TPO - Sau khi Iran phóng 22 quả tên lửa vào 2 căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq sáng nay, Tổng thống Donald Trump giờ đây đứng trước 2 sự lựa chọn lớn: trả đũa mạnh hơn hoặc khoanh tay chờ đợi, CNN đưa tin ngày 8/1.
TPO - Với cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào các lực lượng do Mỹ đứng đầu ở Iraq vào sáng sớm nay, một điều đã rõ ràng là lời đe dọa của Tehran rằng sẽ trả thù Mỹ ám sát Thiếu tướng Qassim Soleimani không phải dọa suông như một số người Mỹ nghĩ.
TPO - Các nguồn tin quân sự Mỹ nói rằng, quân nhân Mỹ ở Iraq được cảnh báo sớm về vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nên kịp đến nơi trú ẩn an toàn, CNN đưa tin sáng 8/1.
TPO - Nhiều người cho rằng, sau khi căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq bị Iran không kích, Mỹ sẽ trả đũa và sẽ đánh bại Iran nếu xung đột leo thang, nhưng một số quan chức, chuyên gia Mỹ vẫn đánh giá cao sức kháng cự và khả năng chiến thắng của quốc gia vùng Vịnh.
TPO - Theo website xếp hạng sức mạnh quân sự của các nước trên thế giới Global Fire Power, Mỹ có quân đội mạnh nhất (theo sau là Nga và Trung Quốc), trong khi Iran đứng thứ 14 trong tổng số 137 nước được xếp hạng hằng năm, xếp sau Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí Ai Cập.
TPO - Xung đột Mỹ-Iran đã bùng phát và câu hỏi đặt ra là có khả năng bên nào đó sử dụng vũ khí hạt nhân. Một bài báo trên MilitaryWatch cho rằng ngoài Mỹ, còn có Anh và Israel có thể dùng tới vũ khí hủy diệt này.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ gặp nhau vào thứ Tư để thảo luận về tình hình ở Trung Đông sau vụ Mỹ ám sát Tư lệnh Iran Qassem Soleimani, phát ngôn viên của Kremlin, Dmitry Peskov nói.
TPO - Đêm 7/1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) dùng tên lửa tấn công một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq, trong đó có căn cứ không quân có cả lính Mỹ và Iraq, báo chí Mỹ và Ả rập đưa tin sáng 8/1.
TPO - Nhiều chuyên gia cho rằng, cả Mỹ và Iran đều không muốn xảy ra một cuộc xung đột toàn diện, nhưng không thể xem nhẹ khả năng chiến tranh bùng nổ, nhất là khi giới lãnh đạo thề sẽ trả thù cho tư lệnh Qassem Soleimani.
TPO - Mỹ được cho là đã từ chối cấp thị thực cho Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif ngay trước thềm phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) tại New York.
TPO - Tại lễ tang tướng Qassem Soleimani được truyền hình trực tiếp, một người được cho là thành viên ban tổ chức tang lễ đã kêu gọi đã kêu gọi huy động 80 triệu USD, tương ứng với 80 triệu dân Iran cho ai có thể lấy đầu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
TPO - Trong bài báo được đăng tải hôm 5/1, tờ Arirang Meari của Triều Tiên nhận định Trung Đông sẽ trở thành mồ chôn quân Mỹ, vì con đường mà Washington đang đi sẽ dẫn đến thảm hoạ. Trong khi đó, tờ NK News dẫn lời một học giả người Nga cho biết vụ ám sát Soleimani cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn hơn những gì các chiến lược gia Triều Tiên có thể tưởng tượng.
TPO - Theo một nguồn tin ẩn danh mà Reuters trích dẫn, giưa lúc căng thẳng với Mỹ đang ở mức cao, Iran đã triển khai lực lượng tên lửa trong tình trạng báo động cao nhất, hoặc là chuẩn bị cho một cuộc tấn công, hoặc, nhiều khả năng hơn, là trả đũa trong trường hợp Phương Tây tấn công tiếp.
TP - Hàng trăm ngàn người Iran tụ họp trên đường phố thủ đô Tehran hôm 6/1 để dự đám tang của tư lệnh quân đội Qassem Soleimani, người bị Mỹ ám sát cuối tuần trước. Con gái tướng Soleimani nói cái chết của cha bà sẽ mang tới một “ngày đen tối” cho nước Mỹ.
TPO - Trong tuần này, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về nghị quyết hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống Donald Trump đối với Iran trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa hai nước.
TPO - Cố vấn quân sự của nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei mới đây tuyên bố , Iran có thể trả đũa vụ không kích ám sát tướng Soleimani bằng cách tấn công trực tiếp vào các cơ sở quân sự của Mỹ.
TPO - Vụ Mỹ ám sát một trong những lãnh đạo quân sự hàng đầu của Iran đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của Tokyo nhằm hòa giải giữa Tehran và Washington. Nhưng Nhật Bản không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục kế hoạch triển khai tàu chiến và tàu trinh sát đến Trung Đông. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể đang cười, giới chuyên gia đánh giá.
TPO - Ông Esmail Qaani - người kế nhiệm Tư lệnh Iran vừa bị sát hại tuyên bố Tehran sẽ tiếp nối con đường “xả thân vì nghĩa” của Soleimani để loại Mỹ ra khỏi khu vực Trung Đông.
TPO - Quốc hội Iraq hôm qua kêu gọi Mỹ và các quân đội nước ngoài rời khỏi nước này, trong bối cảnh vụ không kích của Mỹ để tiêu diệt vị tướng hàng đầu của Iran đang gây phản ứng mạnh và Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công các di sản văn hóa của Iran nếu Tehran trả đũa.
TPO - Chủ đề nhất quán trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump là chỉ trích những cuộc chiến hậu 11/9 bất tận ở Trung Đông đã tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô la.
TPO - Các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ tiếp tục bảo vệ tuyên bố của chính quyền Donald Trump rằng việc ám sát tư lệnh quân đội Iran Qasem Soleimani là để cứu sống nhiều người Mỹ trước nguy cơ sắp bị tấn công, nhưng các nhà làm luật và công chúng Mỹ đang nghi ngờ tính chính đáng của vụ không kích.
TPO - Hôm nay (5/1) trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Nếu Iran tấn công một căn cứ của Mỹ hoặc bất kỳ người Mỹ nào, chúng ta sẽ không do dự gửi tới họ một số thiết bị mới đẹp” sau khi Mỹ vừa chi 2.000 tỷ USD cho thiết bị quân sự.
TPO - Chiến dịch tiêu diệt Tư lệnh Qassem Soleimani của Iran đã được một số phụ tá cao cấp của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lên kế hoạch chỉ trong vài ngày.