
Đại sứ John Huntsman lý giải Mỹ - Nga căng thẳng
Việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 là nguyên nhân chính khiến quan hệ Moscow – Washington căng thẳng.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã coi việc đối đầu với Nga là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Mỹ trong năm 2018.
Không quân Nga đã lệnh tiêm kích Su-30 cất cánh sau khi phát hiện có mục tiêu đường không đang áp sát biên giới hôm 25/11.
Lầu Năm góc cáo buộc một máy bay chiến đấu Su-30 của không quân Nga đã bay chặn máy bay chống tàu ngầm P-8A Poseidon của Mỹ ở biển Đen hôm 25/11 vừa qua.
Nga có cách đáp trả nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước cắt giảm tên lửa tầm trung và tầm gần, và phát triển tên lửa tầm xa.
Nga đã khiến cho Mỹ trở nên mất ưu thế quân sự trong phần lớn các lĩnh vực quân sự công nghệ cao.
Tạp chí The National Interest của Mỹ đánh giá các tàu ngầm lớp Akula là một trong những vũ khí đáng sợ nhất của Nga.
Việc Mỹ xây dựng căn cứ hải quân ở Ochakov có thể là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Ukraine, nhưng đối với Nga thì mối đe dọa này gần như bằng không.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu đã cố gắng ngăn cản Nga tấn công “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng gần Al-Bukamal, Syria.
Các bộ trưởng quốc phòng Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 8/11 đã nhất trí lập thêm 2 sở chỉ huy quân sự mới, là Bộ chỉ huy Đại Tây Dương và Bộ chỉ huy hậu cần, nhằm giúp bảo vệ châu Âu trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga.
Hai máy bay ném bom TU-95 của Nga bị phát hiện khi đang tiếp cận tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ hôm Chủ nhật, 29/10.
Bộ Quốc phòng Nga một lần nữa khẳng định, tất cả các hoạt động bay của máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS được thực hiện thông qua việc tuân thủ nghiêm luật pháp quốc tế đối với việc sử dụng không gian.
Tình hình địa - chính trị - quân sự gần biên giới phía Tây Liên bang Nga vẫn diễn ra căng thẳng và có thể trở nên cấp bách hơn nữa trong thời gian tới.
Với việc Mỹ tiếp tục kiên quyết quan điểm "Tống thống Syria Assad phải ra đi", cho thấy nguy cơ đụng độ Nga-Mỹ tại Syria thời kỳ hậu Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày càng gia tăng.
Các nhà lập pháp hàng đầu Thượng viện Mỹ cam kết sẽ tìm hiểu liệu Nhà Trắng có cố tình trì hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow hay không, bởi chính quyền Tổng thống Donald Trump trễ vài tuần so với thời hạn do quốc hội đưa ra, nhằm xác định các quan chức Nga nghi tham gia vào vụ xáo trộn chính trị.
Với lý do giải trừ hạt nhân và kiểm soát tiến trình này, dưới thời Tổng thống Nga Yeltsin, người Mỹ đã nắm được tất cả những cơ sở tuyệt mật tại Nga trong những năm 1990.
Tờ Der Spiegel (Đức) ngày 20/10 dẫn bản báo cáo nội bộ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nêu rõ, liên minh quân sự này sẽ không thể đáp trả một cuộc tấn công tiềm ẩn từ Nga nhằm vào sườn Đông.
Ukraine đã đơn phương chấm dứt thêm một thỏa thuận với Nga về hợp tác kỹ thuật và quân sự, tiếp sau một quyết định được đưa ra tại cuộc họp chính phủ vào ngày 18/10.
Hệ thống cảnh báo sớm tấn công tên lửa S-500 của Nga sẽ vô hiệu hóa đòn tấn công nhanh toàn cầu của Mỹ – Đại tá Viktor Murakhovsky, Tổng biên tập tạp chí Arsenal of the Fatherland của Nga cho biết.
Nga có thể đáp trả việc Mỹ triển khai sư đoàn thiết giáp tại Ba Lan bằng cách tăng cường các đơn vị tên lửa Iskander, một số trong đó đã được triển khai ở khu vực Kaliningrad.
Hệ thống Phòng thủ tên lửa của Mỹ hiện nay có khả năng không chỉ phát hiện tên lửa đạn đạo của Nga ngay từ khi bắt đầu phóng mà còn có thể đánh chặn chúng.
Mỹ đã lợi dụng tình hình xung quanh cuộc tập trận “Zapad-2017” để triển khai một sư đoàn xe bọc thép tại Ba Lan, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho rằng, lực lượng quân đội tương đương một sư đoàn Mỹ đã triển khai gần biên giới Nga trong thời gian qua.
Moscow đã lên án gay gắt chính quyền Washington khi quốc kỳ Nga bị gỡ bỏ khỏi các cơ sở ngoại giao của họ trên đất Mỹ.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không phải là mối đe dọa đối với Nga, nhưng NATO cần tiến hành đối thoại với Moscow ở “vị thế vững chắc”.
Theo Nhà Trắng, Quốc hội và truyền thông Mỹ nên dành thời gian cho những việc quan trọng, thay vì theo đuổi vụ điều tra cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/9 đã bác bỏ tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ukraine Viktor Muzhenko về việc Nga đã không rút quân khỏi vùng lãnh thổ Belarus sau cuộc tập trận mang mật danh “Zapad-2017”.
Hàng trăm lính thủy đánh bộ Nga, cùng với loạt xe tăng và máy bay trực thăng, đã tham gia tập trận ở khu vực phía tây Kaliningrad, nhằm trung lập các nhóm vũ trang bất hợp pháp tiềm tàng.
Bộ Quốc phòng Nga hôm nay, 20/9 tuyên bố nước này vừa phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars được trang bị đầu đạn phân tách dẫn đường độc lập có tầm bắn lên tới 10.900km.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua, 19/9 tuyên bố đã đến lúc chấm dứt sự thù địch và cải thiện mối quan hệ vốn đang ở trong giai đoạn căng thẳng giữa Moscow và Washington.
Vụ phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M được tiến hành tại khu diễn tập Kapustin Yar, miền nam vùng Astrakhan vào hôm qua 18/9 trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad 2017. Tên lửa đã bay quãng đường dài 480km và đánh trúng mục tiêu ở khu diễn tập Makat, Kazakhstan.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm nay 18/9 sẽ đích thân thị sát kiểm tra các hoạt động tập trận mang mật danh “Zapad-2017” của quân đội Nga và Belarus tại thao trường Luzhsky, tỉnh Leningrad.
Cuộc tập trận Zapad-2017 sẽ giúp Nga đưa hàng chục nghìn binh sĩ đến gần Ukraine hơn so với trước đây kể từ khi Liên Xô sụp đổ, qua đó gây sức ép lên Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong các vấn đề liên quan tới giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.