Ảnh: Reuters

Mỹ lo Nga dùng kế 'ngựa thành Troy'

TPO - Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và Ukraine lo ngại đợt diễn tập quân sự của Nga vào tháng 9 tới có thể thể là cách dùng kế “ngựa gỗ thành Troy” nhằm để lại những trang thiết bị quân sự mà Nga đưa vào Belarus, một vị tướng cấp cao của Mỹ tại châu Âu vừa lên tiếng.
Ảnh: Sputnik

Báo Mỹ nói về chiến tranh hạt nhân và những cơn ác mộng

TPO - Đối với những người lớn lên trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, chiến tranh hạt nhân thực sự là “một cơn ác mộng”, khi mà trong cuộc tấn công hạt nhân tổng lực, hầu hết các nước phát triển sẽ quay trở lại “thời kỳ đồ đá”, hàng triệu người sẽ chết, và có thể hàng tỷ người sẽ tử vong vì bức xạ, bệnh tật và nạn đói.
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nga thách thức vị trí thống trị về quân sự của Mỹ như thế nào?

Nga có đủ khả năng đáp trả “Chiến lược bù đắp thứ ba” (The Third Offset Strategy) của Mỹ. Đây là thông tin được cây bút Dave Majumdar của Tạp chí National Interest đưa ra trong một bài viết mới đây với tiêu đề “Nukes, Subs and Missiles: How Russia Plans to Challenge America's Military Dominance” (Tạm dịch: “Vũ khí hạt nhân, tàu ngầm và tên lửa: Nga có kế hoạch thách thức vị trí thống trị về quân sự của Mỹ như thế nào?”).
Ảnh: NATO

Montenegro mất gì khi quay lưng lại với Nga?

TPO - Ngày 5/6, Montenegro đã chính thức gia nhập và trở thành thành viên thứ 29 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Động thái này không chỉ làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng trong nước, mà dự báo nước này sẽ phải đối mặt với sự trả đũa mạnh mẽ từ Nga.
SSN-21 Seawolf hoạt động ở Bắc Cực.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ gặp nạn ở Bắc Cực?

Ngày 4/6, trên nhiều diễn đàn quân sự Nga và quốc tế đã xuất hiện hình ảnh tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Seawolf của Hải quân Mỹ hoạt động tại Bắc Cực bị trực thăng Nga phát hiện. Theo nguồn tin trên, tàu ngầm lớp Seawolf bị một máy bay trực thăng Mi-8 của Nga phát hiện khi nổi lên trên bề mặt băng giá tại Bắc Cực.