TP - Ngày 3-1, trong lúc đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên chuẩn bị sang Đông Bắc Á để bàn cách giảm căng thẳng trong khu vực, Hàn Quốc cho biết Seoul mở đường cho đối thoại với Bình Nhưỡng nếu CHDCND Triều Tiên sẵn sàng tháo dỡ các cơ sở hạt nhân của họ.
TP - Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng cho một cuộc “chiến tranh vì công lý” mang phong cách Triều Tiên, trong đó có thể sử dụng cả vũ khí hạt nhân.
TP - Hôm qua, quân đội Hàn Quốc bắt đầu diễn tập hải quân kéo dài 3 ngày, đồng thời thông báo sẽ tập trận bắn đạn thật trên không và dưới mặt đất với quy mô lớn nhất trong thời bình vào ngày 23-12. Hàn Quốc tuyên bố sẽ “trừng phạt kẻ thù” nếu CHDCND Triều Tiên tấn công nước này một lần nữa.
TPO - Hôm nay, 20 – 12, trong một động thái bất ngờ, Triều Tiên tuyên bố đồng ý cho phép các thanh sát viên hạt nhân của Liên Hợp Quốc nối lại các hoạt động tại nước này.
TPO - Chiều nay, 20 – 12, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành tập trận pháo binh bằng đạn thật tại hòn đảo biên giới Yeonpyeong bất chấp đe dọa trả đũa của Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không đáp trả lại cuộc tập trận này.
TPO - Trong một tuyên bố hôm nay, 18 – 12, các quan chức quân sự Hàn Quốc khẳng định, sẽ vẫn tiếp tục tập trận pháo binh theo kế hoạch, bất chấp những cảnh báo tấn công trả đũa của Triều Tiên.
TP - Ngày 17-12, Nội các Nhật Bản thông qua chính sách quốc phòng giai đoạn 2011 – 2020. Theo đó, Nhật Bản sẽ chuyển quân từ phía bắc xuống phía nam, gần biên giới biển với Trung Quốc; giảm số xe tăng và bộ binh nhưng tăng lượng tàu ngầm cùng tên lửa đánh chặn; đẩy mạnh hợp tác quân sự với Mỹ, Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc…
TPO- Hôm nay, 17 – 12, Triều Tiên cảnh báo sẽ lại tấn công nếu Hàn Quốc tiếp tục tiến hành tập trận theo kế hoạch trên hòn đảo đã bị nã pháo trước đó và đe dọa cuộc tấn công sắp tới sẽ còn mạnh hơn lần trước.
TPO - Ngày 15 – 12, Hàn Quốc tổ chức cuộc diễn tập phòng vệ dân sự trên quy mô toàn quốc trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên chưa hạ nhiệt sau vụ nã pháo của Triều Tiên lên hòn đảo Yeonpyong hồi tháng trước.
TPO- Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên số ra hôm nay, 13-12, đã lên tiếng cáo buộc phía Seoul “dối trá” trong việc tuyên truyền về “sự cố” nã pháo lên đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc tháng trước.
Ngày 7-12, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hyun In Taek tuyên bố, người dân hãy sẵn sàng chuẩn bị cho việc tái thống nhất. Trong khi đó, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cũng đăng bài bàn về việc thống nhất một cách hòa bình.
TPO - Trong một tuyên bố ngày 7 – 12, Tổng thống Hàn Quốc hứa sẽ biến năm hòn đảo nằm dọc theo tuyến biên giới trên biển với Triều Tiên thành “các pháo đài quân sự”, nhằm đối phó với những cuộc tấn công từ nước láng giềng.
TPO - Hôm nay, 6-12, quân đội Hàn Quốc bắt đầu diễn tập bắn đạn thật trong lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng theo sau vụ đấu pháo giữa hai miền vào tháng trước.
Hãng Yonhap (Hàn Quốc) ngày 3-12 đưa tin, CHDCND Triều Tiên triển khai thêm nhiều giàn phóng tên lửa có khả năng tấn công Seoul trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ Bình Nhưỡng pháo kích đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.
TP - Ngày 1-12, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, Won Sei-hoon, nói tại Quốc hội rằng, nhiều khả năng CHDCND Triều Tiên lại sắp tấn công Hàn Quốc.
TP - Ngày 30-11, CHDCND Triều Tiên công bố thêm chi tiết dự án mở rộng chương trình hạt nhân của mình trong lúc quan hệ hai miền Triều Tiên đang rất căng thẳng sau vụ đấu pháo vừa qua.
Bất chấp các cảnh báo từ phía Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu đợt tập trận hải quân tại vùng biển phía tây (Hoàng Hải) trong sáng sớm 28 - 11. Theo kế hoạch, đợt tập trận quy mô lớn lần này của hải quân hai nước sẽ kéo dài trong bốn ngày.
TP - Sáng 28-11, lực lượng hải quân Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn kéo dài 4 ngày ở ngoài khơi bờ biển phía Tây bán đảo Triều Tiên, bất chấp sự phản đối và cảnh báo của CHDCND Triều Tiên sẽ đáp trả hành động này.
TP - Bán đảo Triều Tiên đang nóng hơn lúc nào hết. Sau vụ đấu pháo ngày 23-11, Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục có những lời lẽ răn đe và khiêu khích lẫn nhau. Nguy cơ chiến tranh đang cận kề.
TPO - Ngày 28-11, Trung Quốc đã đưa ra đề xuất các trưởng đoàn đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên họp khẩn cấp tại Bắc Kinh vào đầu tháng 12 tới.
TPO - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc chiều nay, 26-11, cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã bổ nhiệm ông Kim Kwan-Jin, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này.
TPO - Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình YTN (Hàn Quốc) cho biết, chiều nay, 26 - 11, một số tiếng nổ đạn pháo xuất hiện trên khu vực biển Hoàng Hải.
TP - Hai ngày sau trận đấu pháo qua biên giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên, ngày 25-11, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young nộp đơn từ chức lên Tổng thống Lee Myung-bak.
TP - Một ngày sau khi hai miền Triều Tiên đấu pháo qua biên giới trên biển, tàu sân bay Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington nhổ neo hôm 24-11 lên đường tới vùng biển Hàn Quốc.
TPO - Trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Lee Myung-bak đêm 23-11, hai bên nhất trí rằng Mỹ và Hàn Quốc sẽ nhanh chóng tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung.
TPO- Sau khi đạn pháo của CHDCND Triều Tiên bất ngờ rơi vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc trưa 23-11, Seoul lập tức cảnh báo, Bình Nhưỡng có thể phải hứng chịu “sự trả đũa cứng rắn” nếu còn để xảy ra vụ việc tương tự.
TPO - Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, trưa nay, 23 - 11 (giờ Hà Nội), CHDCND Triều Tiên nã hàng chục quả đạn pháo trên vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên, hướng về phía một hòn đảo của Hàn Quốc. Seoul lập tức đáp trả.
TP - Đặc phái viên Stephen Bosworth của Tổng thống Mỹ về vấn đề hạt nhân ở CHDCND Triều Tiên hôm 22-11 nói rằng, công bố mới đây của Bình Nhưỡng về cơ sở làm giàu uranium chỉ là một sự khiêu khích chứ không làm ai ngạc nhiên.