Chiều 6/10, Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho biết, cơ quan thanh tra sẽ xem xét thông tin công ty của con trai Thống đốc Ngân hàng Lê Đức Thúy liên quan đến việc in tiền polymer.
TP - Tiền polymer thiếu hình hoa văn, không có dấu chấm cách trước ba số 0 ở một số tờ 10.000 đồng, dễ bị nhoè, dễ bị xé rách khi chỉ cần có một vết rách rất nhỏ chớm ở phía ngoài mép tờ tiền... Vậy tiền polymer có đạt chất lượng cao như lời các quan chức vẫn phát biểu?
Ngày 29/9, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp cùng Cơ quan An ninh điều tra (A24), Bộ Công an đã bắt được đối tượng Lai Đức Dũng (SN 1973, quê tại TPHCM) theo lệnh truy nã đặc biệt về hành vi tàng trữ, lưu hành và tiêu thụ tiền giả.
17h30' ngày 19/9, tại cây xăng Dốc Quýt, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bắt quả tang Trịnh Đức Bắc (41 tuổi), ở Bảo Tháp, Đông Cứu, Gia Bình (Bắc Ninh) đang vận chuyển 50 triệu tiền polymer giả, mệnh giá 500.000đ.
Trên mặt phải tờ tiền polymer mệnh giá 50.000 đồng dưới chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh có in "Chủ tịch Hồ Chí Minh 1890-1969". Trên tất cả các tờ tiền polymer khác, dưới chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh không có các chi tiết nói trên.
Trong các lần in thêm tiền polymer mệnh giá 10.000 đồng, cũng sẽ không sửa lỗi này, bởi nếu sửa sẽ ảnh hưởng tới tính ổn định của đồng tiền, xảy ra tình trạng cùng một mẫu nhưng tờ này có dấu chấm cách, tờ kia không.
Sau khi báo chí phản ánh tờ polymer 10.000 đồng không có dấu chấm ngăn cách ở hàng nghìn, tối 8/9, phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Kim Phụng khẳng định tờ tiền vẫn đảm bảo mọi yêu cầu về mặt kỹ thuật tiếp tục được lưu hành.
Tiền giả có màu sắc nhạt hoặc đậm hơn, hình ảnh, họa tiết không sắc nét, tinh tế như tiền thật... Hầu hết các loại tiền giả hiện nay, người tiêu dùng đều có thể kiểm tra, nhận biết bằng tay và mắt.
Kết quả phân tích của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế cho thấy tỷ lệ nhiễm khuẩn của tiền polymer và tiền kim loại thấp hơn rất nhiều so với tiền cotton.
Những ngày nay, tại các sạp hàng kinh doanh thiết bị điện tử, đồ điện gia dụng tầng 1 chợ Đồng Xuân (Hà Nội) mặt hàng đèn và máy soi tiền giả bán khá chạy. Khách hàng mua về dùng nhằm đối phó với tiền polymer giả.
Hai đối tượng bị bắt giữ trong vụ vận chuyển tiền giả từ Lạng Sơn về Hà Nội là Chung Văn Lâm và Nguyễn Trung Thóc. Khi khám người Chung Văn Lâm, thu được 100 triệu đồng tiền giả, gồm 200 tờ tiền polymer giả mệnh giá 500.000 đồng.
TP – Trước những thông tin về nạn tiền giả polymer, trao đổi với báo giới chiều 22/8, Thống đốc Ngân hàng Lê Đức Thúy khẳng định: “Tiền polymer đang được lưu hành có những đặc điểm kỹ thuật mà tội phạm chưa thể làm giả được”.
Vừa qua, cơ quan công an đã phát hiện các vụ vận chuyển tiền giả polymer 500.000 đồng ở phía Bắc. Tại TP.HCM, một số ngân hàng cũng đã phát hiện tờ tiền giả polymer 500.000 đồng. Làm thế nào để có thể nhận diện loại tiền giả này?
TPO - Theo quyết định 1048/QĐ-TTg ký ngày 10/8 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước thông báo: Từ 30/8 sẽ đưa tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng và 10.000 đồng vào lưu hành trên thị trường.
TP - Hôm qua, CA tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 3 đối tượng vận chuyển tiền giả. Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn 100 triệu đồng tiền polymer giả, loại mệnh giá 500.000đ.
Ngày 3/8, công an Lạng Sơn đã bắt 2 vụ vận chuyển tiền giả từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ. Tổng số tiền giả thu giữ là 21,8 triệu đồng, trong đó có cả loại mệnh giá 500.000 đồng.
Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ 2 đối tượng lưu hành tiền giả với các mệnh giá 100.000, 500.000 đồng và 100 USD. Trong đó, đáng kể nhất có 52 tờ tiền polymer giả mệnh giá 500.000 đồng.
Về việc đồng tiền Polymer mệnh giá 100 ngàn giả được phát hiện hôm nay tại Hà Nội. Chiều ngày 26/7, Cục Phát hành và kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước đã làm các thủ tục thu giữ. Kết quả kiểm tra cũng xác định đây là tờ tiền giả.
Tờ bạc giả được in trên chất liệu nhựa gần giống tiền thật, cùng có màu xanh lá cây, cũng có bóng chìm chân dung Bác Hồ, ở giữa cửa sổ lớn trong suốt cũng in dập nổi cụm số 100.000.
Ngày 14/7, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận từ Đồn Biên phòng Tân Thanh (huyện Văn Lãng) một vụ vận chuyển tiền giả trong đó có tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng.
TPO - Ngày 22/6/2006, đồn biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và bắt quả tang vụ vận chuyển 3,6 triệu đồng tiền polymer giả, loại có mệnh giá 100.000đồng.
TPO - Chiều 16/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy đã đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Trong đó, nổi cộm là vấn đề xoay quanh việc chuyển từ tiền conton sang tiền polymer.
TP - Bắt đầu từ ngày 17/5, đồng tiền polymer mệnh giá 20.000 đồng đã được đưa vào lưu thông trên phạm vi cả nước. Ngay từ đầu giờ làm việc ngày 17/5, các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đã phát hành loại tiền này.
Tiền 20.000 đồng polymer thuận tiện cho máy ATM nhận diện, kiểm đếm, nhưng các ngân hàng thương mại sẽ phải cân nhắc kỹ khi đưa thêm loại tiền này trong ATM bởi nhu cầu rút không lớn.