TPO - Hôm 16/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điều động 275 binh sĩ tới Iraq để hỗ trợ và đảm bảo an ninh cho công dân và đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trước sự nổi dậy của phiến quân.
TPO - Một bộ phim tuyên truyền của Triều Tiên được đăng tải trên mạng hé lộ một tàu hải quân Triều Tiên đã bắn một tên lửa hành trình chống hạm. Chuyên gia vũ khí nhận diện, đây là tên lửa hành trình chống hạm do Nga sản xuất, phiên bản dùng cho tàu chiến.
TPO - Theo Dailymail, hôm 15/6, Mỹ vừa sơ tán hầu hết nhân viên đại sứ quán nước này ở Baghdad của Iraq đồng thời tăng cường an ninh quân sự trong bối cảnh hàng ngàn phần tử nổi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIS).
TPO - Tàu đổ bộ USS Mesa Verde của hải quân Mỹ đã được lệnh vào vùng Vịnh nhằm củng cố sức mạnh quân sự của Mỹ và đồng minh tại khu vực trong bối cảnh tình hình Iraq diễn biến ngày một phức tạp.
TPO - Ngày 15/6, phiến quân người Sunni ồ ạt tấn công chiếm thêm một thành phố lớn khác tại tây bắc Iraq sau những đợt giao tranh khốc liệt, theo Reuters.
TPO - Những phần tử cực đoan thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIS) vừa cho đăng tải hàng loạt những hình ảnh hành hình hàng trăm binh sỹ Iraq, trong khi Thủ tướng nước này hôm 15/6 tuyên bố sẽ “giải phóng mỗi tấc đất” bị ISIS chiếm giữ.
TPO - Quân đội Iraq đã tiêu diệt khoảng 300 tay súng Takfiri trong các vụ tấn công rải rác khắp Iraq trong bối cảnh lực lượng quân đội nước này đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến chống lại những kẻ cực đoan.
TPO - Cựu tổng thống Mỹ nhảy dù mừng sinh nhật; Đôi nam nữ dàn cảnh cướp điện thoại trong chớp mắt; Giây phút máy bay quân sự Ukraine bị bắn rơi; Bé 9 tuổi đánh đàn piano khiến giám khảo hét toáng, kêu trời; Bàn thắng “cực đỉnh” của Robben vào lưới Tây Ban Nha; … là những video ‘hot’ tuần qua.
TP - Được sự hỗ trợ của dân quân Hồi giáo dòng Shiite và người Kurd, lực lượng chính phủ Iraq hôm qua đẩy lùi các tay súng dòng Sunni về phía bắc thủ đô Baghdad. Trong khi đó, một tàu sân bay của Mỹ được đưa tới vùng Vịnh để đối phó tình trạng bạo lực leo thang.
TP - Chưa đầy ba năm sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố kết thúc cuộc chiến tại Iraq, nay ông lại để ngỏ khả năng đưa quân trở lại nhằm giúp đất nước vùng Vịnh này thoát cảnh “nồi da xáo thịt”. Một lựa chọn không hề dễ dàng với ông Obama.
Sau Mosul, phiến quân Hồi giáo hôm 12/6 chiếm đóng thêm thành phố dầu mỏ Kirkuk, ngay khi quân đội Iraq rút lui sau cuộc giao tranh ác liệt. Mong muốn của phiến quân là lập nên một nhà nước Hồi giáo trên khu vực nam Syria và bắc Iraq, vẽ lại bản đồ khu vực.
TP - Các tay súng Hồi giáo ở Iraq vừa chiếm thêm 2 thị trấn nhằm mở rộng phạm vi kiểm soát và có khả năng sẽ tiến vào Baghdad. Chính quyền Mỹ nói họ đang xem xét “mọi lựa chọn”, không loại trừ hành động quân sự, cụ thể là không kích, để ngăn lực lượng nổi dậy đánh chiếm thủ đô.
TPO - Liên Hợp Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa giải Việt Nam và Trung Quốc, sau khi cả hai nước gửi công hàm liên quan đến căng thẳng trên Biển Đông lên Tổng thư ký Ban Ki-moon. Quân đội Ukraine sử dụng hóa chất cấm phốt-pho trong cuộc pháo kích tại miền đông Ukraine.
TPO - Khoảng 500.000 người dân buộc phải tháo chạy khỏi thành phố Mosul, Iraq sau khi các chiến binh Hồi giáo ISIS tấn công và giành quyền kiểm soát thành phố, hãng tin BBC dẫn thông tin từ Tổ chức di dân quốc tế cho biết.
TPO - "Hôm nay (11/6) khoảng 500.000 người dân buộc phải tháo chạy khỏi thành phố Mosul, Iraq sau khi các chiến binh Hồi giáo ISIS tấn công và giành quyền kiểm soát thành phố", BBC đưa tin.
TP - Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây tuyên bố sẽ không theo đuổi “các cuộc phiêu lưu quân sự” và sẽ sử dụng nhiều cách khác để thể hiện sức mạnh của mình.
Theo Viện Nghiên cứu quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI), sự đóng góp của Anh cho hai cuộc chiến do Mỹ đứng đầu tại Iraq và Afghanistan lên tới gần 30 tỷ bảng Anh (hơn 50 tỷ USD) - tương đương 1.000 bảng cho mỗi người đóng thuế ở nước này.
TPO - Không quân Iraq sẽ nhận được các trực thăng chiến đấu Mi-28NE trước cuối năm nay theo một hợp đồng trên trị giá 4,2 tỷ USD, được ký giữa Nga và Iraq năm 2012.