TPO - Hôm qua, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cho gọi đại sứ tại Israel về nước nhằm bày tỏ "sự phẫn nộ" của ông đối với cuộc tấn công của nước này tại Libăng.
TP - Tổng thống Iran Ahmadinejad hôm 3/8 tuyên bố rằng giải pháp cho cuộc khủng hoảng Trung Đông là loại bỏ Israel và ở giai đoạn này cần ngừng bắn ngay lập tức.
Các máy bay của Israel đã thả truyền đơn ở các khu ngoại ô thủ đô Beirut của Libăng, khuyến cáo người dân nên tránh đi trước các chiến dịch quân sự mới của Israel nhắm vào phe Hezbollah.
Quân đội Israel cho biết họ đã bắt được nhiều tay súng Hezbollah trong một đơt công kích có máy bay yểm trợ tại thị trấn Baalbek, miền đông của Libăng.
TP - Ngoại trưởng Mỹ cho biết, trong tuần này một giải pháp cả gói về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông sẽ đạt được, bao gồm cả việc ngừng bắn và một lực lượng quốc tế giúp quân đội Libăng kiểm soát ở miền nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Amir Peretz tuyên bố Israel không thể đồng ý ngừng bắn ngay lập tức mặc dù có sự tạm ngừng không kích miền nam Libăng trong 48 giờ để điều tra vụ Qana.
Hoa Kỳ cho biết Israel đã đồng ý ngừng không kích miền Nam Libăng trong 48 tiếng đồng hồ để điều tra vụ giết hại 54 thường dân Libăng hôm Chủ nhật.
Cuộc không kích của Israel thực hiện ngày hôm nay, ngày thứ 19 của cuộc chiến tranh, giết ít nhất 40 thường dân Libăng, trong đó có 21 trẻ em tại một làng ở phía nam Qana.
Chiều qua và sáng nay, hai chiếc Boeing 747 của Mỹ chở vũ khí sang Israel lần lượt tạm nghỉ tại sân bay Glasgow Prestwick của Scotland. Giới chức ngành hàng không Anh đã xác nhận thông tin này từ trước đó.
TPCN - Ngày 14/7 vừa qua, chiếc tàu hộ vệ “Elat” của Israel khi đang làm nhiệm vụ phong tỏa ở ngoài khơi Beirut, vào lúc 20h30’ đột nhiên có hai luồng lửa từ phía bờ lao tới...
Hezbollah hôm qua đã bắn một loại tên lửa tầm xa mới vào Afula của Israel. Loại tên lửa này mang tới 100 kg thuốc nổ và có tầm bay xa nhất trong số các tên lửa mà nhóm Hồi giáo bắn đi trong 17 ngày giao tranh.
TP - Ngày 28/7, tại Kuala Lumpur hội nghị thường niên Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF) bế mạc. Diễn đàn này được tổ chức ngay sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hàng năm.
TPO - Các quan chức chính phủ cho biết ngoại trưởng Mỹ có thể sẽ quay lại Trung Đông trong tuần này nếu cần. Thông tin được đưa ra trong tinh hình cả thế giới đang kếu gọi chấm dứt cuộc xung đột giữa Hezbollah và Israel.
TP - Ngày 27/7 tên lửa của Hezbollah rơi trúng một nhà máy sản xuất bột giặt của Israel ở Kiryat Shemona làm khói bốc lên ngút trời. Tổng cộng, Hezbollah đã bắn 1.400 quả tên lửa vào lãnh thổ Israel.
Israel huy động thêm quân dự bị để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự tại Libăng. Tuy nhiên, các nguồn tin cho hay họ chưa có kế hoạch mở rộng tấn công.
Hezbollah - Đảng của Chúa, là một tổ chức quân sự và chính trị của người Hồi gáo dòng Shiite ở Libăng. Tổ chức này do một nhóm giáo sĩ Hồi giáo thành lập năm 1982 sau khi Israel xâm chiếm Libăng.
TPO - Úc đã quyết định đưa lực lượng gìn giữ hoà bình của mình, gồm 12 người đang công tác tại phía Nam Libăng trở về nước do những mối đe doạ thời chiến tại đây.
TPO - Sân bay quốc tế Beirut ngày hôm nay đã đón nhận những chuyến máy bay chở hàng cứu trợ đầu tiên cho Libăng, kể từ sau khi sân bay này bị không kích.
TP - Ngày 26/7, Hội nghị quốc tế đa phương tìm kiếm sự ngừng bắn cho cuộc xung đột quân sự giữa Israel và Libăng tổ chức tại Rome đã thất bại trong việc đưa ra cách thức ngừng bắn và triển khai lực lượng quốc tế tại nam Libăng.
TPO - Sáng nay, Thủ tướng Israel Ehud Olmert nhấn mạnh sự hối tiếc đối với vụ không quân Do Thái triệt hạ một trạm quan sát của LHQ ở nam Libăng làm 4 nhà quan sát quân sự thiệt mạng, đồng thời khẳng định vụ oanh tạc này chỉ sự nhầm lẫn.
TPO - Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích và yêu cầu phía Israel phải lên tiếng xin lỗi trước việc 1 công dân nước họ, là quan sát viên của LHQ tại Libăng, đã thiệt mạng do trúng bom từ phía quân đội của nhà nước Do Thái.
TP - Tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 39 (AMM-39) tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 25/7, lãnh đạo các nước ASEAN đã kêu gọi ngừng bắn ở Trung Đông.
TPO - Theo thống kê từ Bộ Bảo hiểm sức khỏe Libăng, đã có 422 người thiệt mạng và 1833 người bị thương kể từ khi các cuộc xung đột vũ trang nổ ra trên đất nước này.