Những “dũng sĩ hiến máu” của cả nước

Những “dũng sĩ hiến máu” của cả nước

TP - Nghe tin Chủ nhật Đỏ lần đầu tiên tổ chức tại Đắk Lắk ngày 12/1/2014, nhiều bạn trẻ các huyện trong tỉnh liên tục điện thoại đến báo Tiền Phong hỏi “Chúng em đăng ký hiến được không? ”. 10 năm qua, Đắk Lắk vận động hiến được trên 6 vạn đơn vị máu.
Hãy đến với Chủ Nhật Đỏ!

Hãy đến với Chủ Nhật Đỏ!

TP - Trong các ngày 10,11,12 và 14/1/2013 Chủ Nhật Đỏ vẫn tiếp tục diễn ra tại 12 điểm trên cả nước. Mời bạn đọc đến hiến máu tại các địa điểm sau để góp phần cứu sống người bệnh đang chờ máu: 
Trao tặng quà cho các bệnh nhân khó khăn. Ảnh: Hồ Thu

Tặng quà tại bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên

TP - Đại học Thái Nguyên đã sẵn sàng cho lễ khai mạc Chủ Nhật Đỏ được tổ chức vào 11/1/2014, tại 2 địa điểm: ĐH Kỹ thuật Công nghiệp và ĐH Nông-Lâm với số lượng máu dự kiến thu được là khoảng 1.000 đơn vị.
Hai sinh viên tình nguyện Trần Thị Hạnh và Trần Thị Hương

Nụ cười sau hiến máu

TPO - Nhiều sinh viên lần đầu tiên hiến máu có những bỡ ngỡ, ngại ngùng. Nhưng, sau khi hiến giọt máu đào của mình, họ cảm thấy rất vui khi giúp đỡ được những người bệnh đang cần máu.
Những bệnh nhi mòn mỏi chờ máu

Những bệnh nhi mòn mỏi chờ máu

TPO - Tại Viện huyết học & truyền máu T.Ư, những em bé mới vài tháng tuổi, vài tuổi đã quen với truyền máu, hóa trị, xạ trị. Với nhiều em, truyền máu cũng như cơm bữa mỗi ngày.
Chủ Nhật Đỏ và lời tri ân xúc động

Chủ Nhật Đỏ và lời tri ân xúc động

TPO - Tôi xin phép thay mặt những bệnh nhân cần máu, chân thành cảm ơn báo Tiền Phong và Chủ Nhật Đỏ đã mang lại sự sống cho nhiều người, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Nguyễn Anh Trí nói.
Chủ Nhật Đỏ 'vụt lớn'

Chủ Nhật Đỏ 'vụt lớn'

TPO - TPO – Từ một điểm hiến máu tình nguyện tại Hà Nội năm 2009, đến nay, Chủ Nhật Đỏ “vụt lớn”, khi được tổ chức ở 10 tỉnh thành trên cả nước, với kỳ vọng lượng máu thu được từ 3.000 đến 5.000 đơn vị.
Những bệnh nhân khắc khoải chờ máu

Những bệnh nhân khắc khoải chờ máu

TP - 18h thứ Sáu (3/1) ở Trung tâm Thalassemia của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, hàng chục bệnh nhân thiếu máu khắc khoải chờ đợi đến lượt mình. Có máu đến, cô y tá vội hỏi bác sỹ Hà: “Cô ơi, có một đơn vị, truyền cho Mận hay Ngọc Anh ạ?”.
Hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ

Hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ

TP - Ngày 6/1, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ 10 tỉnh, thành đoàn Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Thái Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk, TPHCM quan tâm, chỉ đạo hưởng ứng tổ chức hoạt động Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ” lần thứ VI, từ ngày 9 đến 12/1.
Thanh niên hiến máu đầu năm

Thanh niên hiến máu đầu năm

TP - Sáng 5/1, Đoàn thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) tổ chức chương trình khởi động “Năm thanh niên tình nguyện 2014”, phát động hiến máu tình nguyện đầu năm mới và trao nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.
Thiếu máu, đến hẹn lại lên

Thiếu máu, đến hẹn lại lên

TP - Trong khi các bệnh viện đang cần một lượng máu lớn để đáp ứng nhu cầu điều trị những ngày trước và sau Tết Nguyên đán thì nguồn máu huy động được vẫn còn rất ít.
13 điểm hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ

13 điểm hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ

TP - Ngày hội hiến máu nhân đạo Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, UB An toàn Giao thông Quốc gia, Thành Đoàn Hà Nội, trường ĐH Thương mại Hà Nội, tổ chức vào 7 giờ sáng 12/1/2014 đã được 10 tỉnh thành phố trên cả nước hưởng ứng, đồng loạt tổ chức Chủ Nhật Đỏ.
Dương Hoàng Yến: 'Quậy' tưng bừng ở Chủ nhật Đỏ

Dương Hoàng Yến: 'Quậy' tưng bừng ở Chủ nhật Đỏ

TP - Dương Hoàng Yến luôn nhiệt tình tham gia Chủ nhật đỏ, để lại ấn tượng về một giọng hát nhiều lửa và phong cách gần gũi. Tại ĐH Thương mại sáng 12/1 tới đây cô hát lại Listen (bài hát cuối cùng tại Giọng hát Việt 2013) và song ca Khúc giao mùa với Vũ Hà Anh.
Quy trình tham gia hiến máu

Quy trình tham gia hiến máu

Theo Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, quy trình tham gia hiến máu gồm 5 bước chính. Theo các bác sĩ, đêm hôm trước ngày hiến máu, không thức quá khuya, không uống rượu bia, nên ăn nhẹ...
Hiến máu có lợi cho sức khỏe

Hiến máu có lợi cho sức khỏe

Theo các bác sĩ, tất cả người khỏe mạnh, đủ điều kiện nên tham gia hiến máu, hiến máu không chỉ cứu sống được tính mạng người bệnh mà còn mang lại sức khỏe cho người hiến máu.