TP - Mỗi người trưởng thành khỏe mạnh nếu hiến không quá 1/13 lượng máu trong cơ thể (hoặc không quá 9ml/kg cân nặng), thì hoàn toàn không có hại cho sức khỏe.
TP - Cận kề dịp Tết Nguyên đán, nguồn máu khan hiếm đặc biệt khiến nhiều bệnh nhân mắc bệnh mãn tính về máu lúc nào cũng trong tâm trạng khắc khoải, chờ đợi.
TP - GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương, khẳng định: Quy trình từ hiến máu nhân đạo đến sử dụng máu trong điều trị bệnh là hoàn toàn minh bạch, được giám sát bởi một bên thứ ba, và không có chuyện thất thoát máu. Vì thế, người hiến máu nhân đạo có thể hoàn toàn yên tâm khi thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.
TP - Tại cuộc họp báo sáng qua ở Hà Nội giới thiệu Ngày Chủ nhật Đỏ lần thứ năm, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, cho biết sự kiện này nhằm khơi dậy tinh thần nhân ái, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng trong mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ.
TP - Bác sĩ Ngô Mạnh Quân, Trưởng Khoa Vận động & Tổ chức Hiến máu (Viện HHTMT.Ư), cho biết hiến máu phải đảm bảo đúng – đủ tiêu chuẩn theo quy định (tuổi, cân nặng, khoảng cách giữa các lần hiến máu); người hiến máu được khám, kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm cần thiết, nếu đáp ứng được tiêu chuẩn mới được hiến máu.
TP - GS.TS. Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chia sẻ, cứ mỗi dịp Tết về, nguồn máu cho công tác điều trị tại các bệnh viện lại khan hiếm trầm trọng. Nguyên nhân là nguồn máu phụ thuộc quá nhiều vào lực lượng thanh niên trong khi đa phần người trung niên vẫn chưa tham gia.
TP - Là doanh nhân nước ngoài nhưng ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg - Tổng giám đốc Cty CP chăn nuôi CP Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu cứu người và hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ VN.
TP - Bác sĩ Ngô Mạnh Quân, Trưởng Khoa Vận động và & Tổ chức Hiến máu (Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư), cho biết mỗi lần hiến máu là một lần khám sức khỏe. Người hiến máu được kiểm tra mạch, huyết áp, nhiệt độ và lượng hematocrit, thực hiện các xét nghiệm sau hiến máu.
TPO - Theo thông lệ hàng năm, Báo Tiền Phong và Viện Huyết học và truyền máu T.Ư phối hợp tổ chức Ngày Chủ nhật Đỏ - Ngày hội hiến máu tình nguyện để thu gom máu phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết nguyên đán.
TP - Hàng chục diễn đàn, hội nhóm những người trẻ cùng chung nhóm máu được thành lập trên mạng. Đặc biệt, nhiều bệnh nhân nhóm máu hiếm được cứu sống nhờ những thành viên thế giới ảo.
TP - Bất chấp cái rét và mưa phùn cắt da thịt, đông đảo bạn trẻ vẫn kéo đến hiến máu trong Ngày Chủ nhật Đỏ lần thứ 4 do báo Tiền Phong, Thành Đoàn Hà Nội, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, Công ty Viễn thông Viettel phối hợp tổ chức, trong khuôn khổ Festival sinh viên thủ đô.
TP - Mưa phùn. Gió rét. Đường xa. Phòng mình có tuổi, tôi đến rõ sớm và trở thành người đầu tiên cầm bút khai vào bản đăng ký hiến máu. Cân, nặng quá tiêu chuẩn. Đo huyết áp, “Của chú cao quá.
TP - Không chỉ người quen của ngày hội hiến máu: Ngọc Khuê, Dương Hoàng Yến, Đinh Mạnh Ninh cất tiếng hát giữa trời lạnh giá, mà Tô Minh Đức, Hoài Nam cũng cháy hết mình.
TP - Chủ nhật Đỏ 2012 do báo Tiền Phong, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Hà Nội, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, Công ty Viễn thông Viettel phối hợp tổ chức đã thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức chương trình trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo và giúp đỡ của Thành ủy - UBND TP Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện.
TP - Hưởng ứng Chủ nhật đỏ và nhằm dự trữ lượng máu phục vụ công tác cứu chữa thương bệnh binh và người dân trong dịp Tết nguyên đán 2012, ngày 8-1, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 phối hợp với Đại học Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức đợt hiến máu tình nguyện, với sự tham gia hiến máu của gần 400 cán bộ, chiến sĩ và học viên Đại học Chính trị, thu được 299 đơn vị máu.
TPO – Hôm nay, 8- 1, hàng nghìn bạn trẻ kéo về Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia (Hà Nội) hiến máu trong Chủ Nhật Đỏ, góp phần cứu chữa những bệnh nhân đang chờ máu trong bệnh viện dịp Tết Nguyên Đán.
TPO - Tham gia ngày hội hiến máu hôm nay có ông Lưu Việt (54 tuổi, trú tại Ngọc Thụy – Gia Lâm) người từng 21 lần hiến máu, không chỉ vậy ông còn tặng chữ cho những người hiến máu hôm nay.
TPO - Phát biểu khai mạc Chủ Nhật Đỏ 2012, Tổng biên tập báo Tiền Phong Đoàn Công Huynh, trưởng ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ nhấn mạnh "Chủ Nhật Đỏ, một ngày nhân đạo, một ngày vì người đang khổ".
TPO - Sáng 8-1, tại Cung triển lãm Quốc gia (Từ Liêm, Hà Nội) các người mẫu thuộc nhãn hiệu thời trang EmSpo mang tới Chủ Nhật Đỏ một bộ sưu tập thời trang công sở quyễn rũ.
TP - Cứ tết đến xuân về, chúng ta lại chứng kiến cảnh các kho trữ máu cạn kiệt, không đủ máu cung cấp cho các bệnh viện. Nhiều bệnh nhân, nhất là các em mắc bệnh hiểm nghèo, lại lo máu không kịp đến với mình. Họ chờ máu còn hơn chờ tết.
TPO – Tính đến 16h25 hôm nay (8-1), Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ cho biết, tiếp nhận 355 đơn vị máu. Đây là những nguồn máu quý giá, bổ sung vào ngân hàng máu vốn luôn khan hiếm vào mỗi dịp Tết.
TPO – Theo các chuyên gia y tế, nếu thường xuyên hiến máu trong một năm, bạn sẽ có tình trạng sức khỏe tốt hơn những người khác và còn giảm được nguy cơ mắc một số bệnh.
TP - Giáp Tết, tại Bệnh viện Nhi T.Ư và Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư còn rất nhiều trẻ đang đợi máu để trị bệnh. Chủ nhật Đỏ diễn ra hôm nay là niềm hy vọng ấm áp đối với các em, khi những giọt máu hồng đầy nhân ái sẽ giúp các em có một cái Tết bên gia đình.
TPO – Khoảng 8 giờ sáng nay (7-1), mặc cho thời tiết lạnh như cắt, hàng trăm thanh niên đã tập hợp trước trụ sở báo Tiền Phong, để tham gia cuộc diễu hành nhằm kêu gọi người dân tham gia hiến máu.
TPO - Hiến máu có thể cứu sống một hoặc vài người nếu máu của bạn được tách riêng các thành phần – hồng cầu, tiểu cầu và huyết tương – để dùng riêng cho những bệnh nhân mắc các bệnh đặc biệt.
TP - Gắn bó với Câu lạc bộ (CLB) Nhóm máu hiếm miền Bắc từ những ngày đầu thành lập khi còn là sinh viên, đến nay, những cái tên Đỗ Thị Thùy Dung, Ứng Thùy Linh… vẫn luôn sẵn sàng làm “ngân hàng máu sống”.