
Chủ tịch nước Trần Đức Lương kết thúc chuyến thăm Trung Quốc
Chiều tối 22/7, Chủ tịch nước Trần Đức Lương và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức CHND Trung Hoa.
Theo báo cáo của các doanh nghiệp Việt Nam, tổng giá trị hợp đồng ký kết với đối tác Trung Quốc trong chuyến tháp tùng Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc đã lên tới hơn 1,9 tỷ USD.
1. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương đã thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 18 đến 22/7/2005.
Chiều 21/7, Sau khi thăm tỉnh Quảng Đông, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã tới thành phố Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây có chung biên giới với Việt Nam tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh.
Việc đạt được thỏa thuận hợp tác sản xuất thép đóng tàu trị giá 400 triệu USD với phía Trung Quốc, theo Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vinashin Phạm Thanh Bình, là dự án chiến lược để từ đó, Vinashin chủ động được nguyên liệu đóng tàu.
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên cho rằng Việt Nam và Trung Quốc cần đẩy nhanh việc xây dựng "hai hành lang, một vành đai kinh tế" giữa hai nước, trước hết là giữa các tỉnh biên giới và các tỉnh ven Vịnh Bắc Bộ.
Trước khi rời Bắc Kinh đi thăm tỉnh Quảng Đông, ngày 20/7 Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm.
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã khẳng định như vậy trong cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đức Lương chiều 19/7 tại Bắc Kinh...
Chính phủ Việt Nam luôn mong muốn và làm hết sức mình để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc tìm kiếm cơ hội và phát triển các hoạt động thương mại, đầu tư ở Việt Nam.
Nhân chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Trần Đức Lương, ngày 17/7, Tân Hoa xã đã đăng tiểu sử và toàn văn bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Trần Đức Lương với nhan đề "Việt Nam hy vọng phát triển toàn diện quan hệ hợp tác hữu hảo Việt-Trung".
(TPO) Việt Nam đang đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục những khó khăn nảy sinh sau khi gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế giới WTO. Bài phân tích và bình luận của Tân Hoa xã đăng tải hôm nay (18/7).
Vào lúc 17 giờ chiều 18/7 tức 16 giờ (giờ Hà Nội), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đức Lương sang thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.
11h20 trưa 18/7, Chủ tịch Trần Đức Lương đã tới sân bay Quốc tế Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào.
Sáng nay, 18/7, Chủ tịch nước Trần Đức Lương rời Hà Nội đi Bắc Kinh thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc 5 ngày, theo lời mời của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Ðào, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương sẽ thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ ngày 18 đến 22/7/2005. Chủ tịch nước đã trả lời phỏng vấn về sự kiện chính trị quan trọng này.
Sáng 18/7, Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ lên đường đi thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc đến ngày 22/7, theo lời mời của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào.
Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đức Lương có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới.
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên đã cho biết như vậy nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 7 năm 2005.