Với tốc độ gấp 6 lần tốc độ âm thanh, tên lửa hành trình siêu tanh Zircon của Nga được được cho là có thể đánh chìm một tàu sân bay của Hải quân Anh, báo The Sun cho biết.
Tàu sân bay trực thăng lớn thứ 2 của Nhật Bản, tên gọi Kaga đã được đưa vào sử dụng, cho phép quân đội nước này có khả năng lớn hơn nhằm triển khai xa bờ trong bối cảnh Tokyo đang cố gắng đẩy lùi sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở châu Á.
TPO - Nga đang có kế hoạch chế tạo tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn thế hệ mới. Dự kiến, ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ cung cấp cho quân đội nước này trong khoảng thời gian từ 2030-2035.
TPO - Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), là hệ thống phòng thủ tên lửa cơ động, dùng để tiêu diệt tên lửa đường đạn chiến dịch-chiến thuật và tầm trung ở bên trong và bên ngoài khí quyển để bảo vệ các khu dân cư và các mục tiêu hạ tầng trọng yếu.
TPO - Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã chính thức đưa vào biên chế J-20, và trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới, sau Mỹ có trang bị tiêm kích tàng hình thế hệ 5.
TPO - Mỹ đã triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc sớm hơn bất cứ suy đoán nào của Nga, Trung Quốc, sau khi các cấu kiện đầu tiên của hệ thống THAAD có mặt tại Hàn tối ngày 6/3.
TPO - Cùng với việc thông báo cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở Crimea hôm 20/3, giới chức quân sự Nga cũng chính thức công bố hình ảnh về hệ thống phòng không S-400 mà nước này đưa sang bán đảo trên Biển Đen này.
TPO - Việc sử dụng các tàu sân bay trong điều kiện xung đột tiềm ẩn ở trên biển có thể gây ra thiệt hại nặng nề cho Hải quân Mỹ bởi những đối thủ tiềm tàng như Nga và Trung Quốc, từ lâu đã trang bị loại vũ khí có khả năng đối phó hiệu quả với các tàu siêu nặng của đối phương.
TPO - Cuối tháng 3, Nga sẽ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân hiện đại Kazan 885M, và theo tờ The National Interest của Mỹ, đây có thể là đối thủ đáng gờm nhất của Hải quân Mỹ.
TPO - Bộ Quốc Phòng Mỹ tuyên bố đã đưa sang Hàn Quốc các máy bay tấn công không người lái (UAV) MQ-1C Gray Eagle với khả năng nhận dạng và tiêu diệt mục tiêu ấn tượng.
TPO - Các tổ hợp tên lửa bờ đất-đối-hải Bastion và tổ hợp pháo phòng không Bereg đã được Nga triển khai bên bờ Biển Đen trong khuôn khổ hoạt động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu căn cứ hải quân Novorossiysk.
TPO - Tờ báo của chính phủ CHDCND Triều Tiên Chosun Mingzhu đã đưa ra nhận định trên sau khi Washington và Seoul công khai việc đưa tới Hàn Quốc một phần cấu kiện của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giao đoạn cuối (THAAD).
Theo chuyên gia quân sự Dmitry Drozdenko, chiến đấu cơ MiG-35 sẽ được trang bị vũ khí laser, có khả năng chọc mù được các hệ thống cảm biến và điện tử của đối phương.
Mỹ được cho là sẽ triển khai một máy bay không người lái tới đơn vị quân sự ở Hàn Quốc, nhằm cải thiện năng lực tấn công các mục tiêu mặt đất tại Triều Tiên.
TPO - Tên lửa BrahMo do liên doanh Nga - Ấn Độ BrahMos Aerospace phát triển đã có bước đột phá mới sau khi Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa BrahMos tầm bắn hơn 400km, tăng đáng kể so với tầm bắn 290km trước đây.