TPO – Sau khi quân nổi dậy chiếm được dinh thự của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi tại thủ đô Tripoli, ông này đã thề chiến đấu tới cùng với những “kẻ xâm lược”, hoặc là chiến thắng hoặc là chết.
TPO - Hàng trăm quân nổi dậy đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ đại bản doanh Bab al-Azizya - căn cứ cuối cùng nằm trong tầm kiểm soát của quân chính phủ. Hiện, chưa có thông tin về nơi ẩn náu của ông Gaddafi.
TP - Ngày 23-3, ông Seif al Islam, con trai ông Gadhafi, gặp gỡ báo chí quốc tế tại khách sạn Rixos ở Tripoli, bác bỏ tin mà phe nổi dậy và tòa án hình sự quốc tế (ICC) trước đó nói rằng ông bị phe nổi dậy bắt giam.
TPO - Quân đội NATO và Anh đã lên kế hoạch tấn công lực lượng trung thành của đại tá Gaddafi với mục đích đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tại Libya, tờ The Guardian, hôm nay, ngày 23 - 8 đưa tin.
TPO - Con trai được cho là sẽ thay thế ông Muammar Gaddafi - người mà trước đó phe nổi dậy tuyên bố đã bắt sống, bất ngờ "ghé thăm” một khách sạn ở Tripoli vào đêm qua, nơi mà có rất nhiều phóng viên nước ngoài.
TPO - Theo báo chí nước ngoài, đến ngày 22-8, quân nổi dậy Libya chiếm đóng khoảng 95% thủ đô Tripoli, gồm cả trụ sở truyền hình nhà nước. Nhiều cuộc giao tranh quyết liệt xảy ra giữa phe nổi dậy và quân chính phủ. Liệu cuộc chiến này có dừng lại ở đây, thời kỳ hậu chiến sẽ như thế nào và ai đủ khả năng lãnh đạo đất nước Libya?
TP - Ngày 22-8, quân nổi dậy chiếm Quảng trường Xanh, biểu tượng trung tâm của thủ đô Tripoli, kiểm soát phần lớn thành phố, bao vây dinh thự của cha con ông Moammar Gadhafi. Trong khi đó, các lực lượng của ông Gadhafi kháng cự yếu ớt.
TPO - Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (ICC) xác nhận, con trai của ông Gaddafi là Saif al Islam và Al-Saadi đã bị phe đối lập bắt giữ. Một người con khác của lãnh đạo Libya - Mohammed Gaddafi - đầu hàng phe nổi dậy.
Kênh truyền hình al-Arabiya dẫn các nguồn tin phiến quân cho biết, con trai Khamis của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đang dẫn đầu các lực lượng trung thành tiến về trung tâm Tripoli. Thông tin trên vừa được hãng Reuters dẫn lại cuối giờ chiều 22 - 8 (giờ Hà Nội).
Sáng nay, 22 - 8, một cuộc giao tranh ác liệt diễn ra gần dinh thự Bab Al Ziziya của nhà lãnh đạo Libya, Muammar Gaddafi ở trung tâm thủ đô Tripoli sau khi các lực lượng nổi dậy đã tiến vào thành phố này một ngày trước đó và chiếm nhiều khu vực của thủ đô.
TP - Hôm qua, lực lượng nổi dậy nói họ đang tiến sát thủ đô Tripoli, chỉ còn cách thành trì của ông Moammar Gadhafi khoảng 30 km. Nhà lãnh đạo Libya đang tìm cách để gia đình sống lưu vong.
TP - Tính đến tối 20-8, giờ Hà Nội, lực lượng quân nổi dậy đã chiếm được thành phố Zawiya và Zlitan, cách Tripoli 30 km, thắng lợi lớn nhất của quân nổi dậy trong việc lật đổ chế độ ông Gaddafi trong vòng ba tuần qua.
TP - Hôm qua, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thông báo đang tổ chức sơ tán hàng nghìn người nước ngoài khỏi thủ đô Tripoli của Libya vì quân nổi dậy đang tiến sát thành phố này.
TPO - Đài phát thanh Mosaique FM của Tunisia ngày 19-8 phát đi bản tin cho biết, một máy bay của Venezuela đã hạ cánh xuống đảo Djerba để sơ tán các thành viên trong gia đình nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.
TP - Các quan chức quân sự Mỹ hôm 16-8 nói rằng, lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya, Đại tá Moammar Gadhafi, đã bắn quả tên lửa Scud đầu tiên kể từ khi khủng hoảng quân sự ở Libya nổ ra 6 tháng trước. Đây là dấu hiệu cho thấy ông Gadhafi đang ở bước đường cùng.
Hãng Reuters đưa tin, rạng sáng 15-8, truyền hình nhà nước Libya phát sóng bài phát biểu trực tiếp của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, trong đó kêu gọi người dân Libya cầm súng đứng lên giải phóng đất nước khỏi "những kẻ phản bội và những kẻ xâm lược NATO".
TPO - Phát ngôn viên của lực lượng quân nổi dậy Mohammed Zawawi, hôm nay (5-8) cho biết, trận không kích của NATO tại thành phố Zlitan, phía tây Libya, khiến 32 người thiệt mạng, trong đó có con trai Khamis của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.
TPO - Trong khi tình hình chiến sự diễn ra căng thẳng, những cuộc tổng tiến công, nổ súng vang trời tại Lybia, một vấn đề đặt ra đối với nền giáo dục nước này là làm thế nào để các em học sinh được ổn định tâm lý, tập trung học tập. Cuộc chiến giữa bút và súng là thách thức của trẻ em Lybia.
TP - Ngày 28-7, chính phủ của nhà lãnh đạo Libya, Moammar Gadhafi, lên án việc Anh công nhận lực lượng nổi dậy là chính quyền hợp pháp duy nhất ở nước này, sau khi Pháp và Mỹ có động thái tương tự.
TP - Ngày 27-7, chính phủ Anh chính thức công nhận chính quyền hợp pháp của phe nổi dậy ở Libya, đồng thời yêu cầu tất cả 8 nhà ngoại giao đang làm việc ở Đại sứ quán Libya tại London cùng người thân của họ phải rời Anh trong vòng 3 ngày.
Hãng Interfax (Nga) dẫn nguồn tin của Bộ Ngoại giao Nga, hôm nay (22 - 7) cho biết, tại một cuộc họp diễn ra ở Mátxcơva trong tuần này, các nhà ngoại giao cấp cao của Nga và Libya đã thảo luận về sự ra đi của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.
Hãng tin Reuters ngày 16-7 đưa tin hơn 30 quốc gia, kể cả Mỹ, tuyên bố thừa nhận Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya (NTC) của lực lượng nổi dậy có “thẩm quyền hợp pháp” cho đến khi một chính quyền lâm thời được thiết lập tại Libya.
Thời gian cầm quyền của nhà lãnh đạo Libya, Moammar Gadhafi, chỉ còn đếm từng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Washington hôm 13-7. Bà cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với Nga và các nước khác để buộc ông Gadhafi từ chức và dọn đường cho cải cách ở Libya.
TP - Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Alain Juppé hôm 12-7 nói rằng, Paris liên lạc với các đặc phái viên của nhà lãnh đạo Libya, Moammar Gadhafi, và được biết ông này sẵn sàng rời Libya. Ông Juppé nói rằng, ông Gadhafi cử đặc phái viên tới nhiều nơi, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Pháp… với thông điệp “ông Gadhafi sẵn sàng rời Libya, hãy thảo luận đi”.
TPO – Chiến sự tại Libya đang đến hồi căng thẳng khi phe nổi dậy ngày càng tiến sát thủ đô Tripoli với sự trợ giúp của không quân NATO. Tuy nhiên, một số nước tham gia lực lượng liên quân lại bất đồng ý kiến.
Ngày 8-7, nhà lãnh đạo Libya, Đại tá Muammar Gaddafi dọa sẽ phái đi hàng trăm người Libya để tiến hành các cuộc tấn công tại Châu Âu, nhằm báo thù trước chiến dịch quân sự do NATO cầm đầu chống lại ông.
TPO - Ông Gaddafi đã chuẩn bị xong mọi việc để tuyên bố từ chức trong tháng bảy này. Ông chỉ có yêu cầu duy nhất là được miễn tố với cá nhân mình và toàn bộ thành viên gia đình.
TPO - Chính phủ Libya vừa công bố một loại “vũ khí” mới nhất sẽ bảo vệ chế độ của Đại tá Muammar Gaddafi. Đó là những... phụ nữ. Lực lượng này sẽ là cánh tay đắc lực của ông đại tá trong các cuộc chiến.
TPO - Tòa án Hình sự Quốc tế vừa ra lệnh bắt nhà lãnh đạo Libya - ông Moammar Gadhafi - hôm 27 - 6, với các cáo buộc tội ác chống lại loài người do giết hại dân thường, chống lại luật lệ khắt khe của ông trước đó.
TPO - Theo tiết lộ từ một thành viên thuộc Quốc hội Mỹ, Tổng tư lệnh quân đội cấp cao của Mỹ tham gia chiến dịch ở Libya thừa nhận rằng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nỗ lực tiêu diệt nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.