Hội ngộ Hoa hậu Việt Nam 2010

Hội ngộ Hoa hậu Việt Nam 2010

TPO - Tối 19-7, chương trình gặp gỡ báo chí khu vực phía Nam và chương trình Hội ngộ Hoa hậu Việt Nam 2010 đã diễn ra tại khách sạn REX (TPHCM) với sự góp mặt của nhiều Hoa hậu Việt Nam như Nguyễn Diệu Hoa (1990), Mai Phương Thúy (2006), Trần Thị Thùy Dung (2008).
Bắt đầu vòng Sơ khảo và Chung khảo khu vực phía Nam

Bắt đầu vòng Sơ khảo và Chung khảo khu vực phía Nam

TPO - Sáng nay 19-7, tại Trung tâm Dịch vụ Truyền thông Thông tấn xã Việt Nam (116- 120,Nguyễn Thị Minh Khai,Quận I, TP HCM), hơn 130 thí sinh khu vực phía Nam dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010 vượt qua vòng sơ loại đã tập trung để bắt đầu vòng sơ khảo bằng phần kiểm tra nhân trắc học.
Chung khảo khu vực phía Nam

Chung khảo khu vực phía Nam

TP - Sáng nay, 19 - 7, gần 150 thí sinh lọt qua vòng sơ loại thuộc khu vực phía Nam - cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 tập trung tại Trung tâm thông tin Thông tấn xã Việt Nam (116 -120 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TPHCM) để được kiểm tra nhân trắc học.
Ẩn số thí sinh

Ẩn số thí sinh

TP - Ngay sau khi hết hạn nhận hồ sơ dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010, nhà báo Thúy Hiền (ảnh bé), Trưởng Tiểu ban thí sinh hé lộ dần những ẩn số xung quanh thí sinh dự thi năm nay với nhiều bất ngờ thú vị.
Các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hoa hậu Việt Nam 2010: Mới & chuyên nghiệp

TP - Sáng 14 - 7, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 tổ chức họp báo tại KS Fortuna Hà Nội để công bố Công ty Cổ phần Tập đoàn MV (MV Corp) và Đài Truyền hình Kĩ thuật số VTC (Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC) là các đối tác tham dự tổ chức và truyền hình trực tiếp đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010, đồng thời nhấn mạnh những nét mới của cuộc thi năm nay.
Sẵn sàng cho vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010

Sẵn sàng cho vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010

TPO - Sáng nay, 14-7, Báo Tiền Phong - đơn vị chủ quản, Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi tiến hành họp báo công bố những thông tin mới nhất về sự kiện văn hóa lớn trong năm: Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam – Nghìn năm hương sắc”.
Những mong ước đẹp

Những mong ước đẹp

TP - Nguyễn Mai Anh, sinh viên năm thứ 4 khoa Quản trị nhân sự, ĐH Kinh tế Quốc dân, cho rằng, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là nơi tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam.
Lạng Sơn: Lên núi Mẫu Sơn luyện thi

Lạng Sơn: Lên núi Mẫu Sơn luyện thi

TP - Hội thi Người đẹp Du lịch xứ Lạng 2010, do tỉnh Đoàn Lạng Sơn phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức, thu hút nhiều thí sinh trong tỉnh và người Lạng Sơn đang sinh sống, học tập trên khắp cả nước về dự.
Duyên thầm xứ trà

Duyên thầm xứ trà

TP - Thí sinh Đào Mai Uyên Thảo ẩn một vẻ đẹp đậm đà hương sắc của xứ sở danh trà Bảo Lộc. Với vóc dáng mảnh mai, nụ cười tươi đôi lúm đồng tiền cùng tạo nên nét quyến rũ đặc biệt của Uyên Thảo.
5 người đẹp Hải Dương đã giành vé vào vòng chung khảo khu vực phía Bắc - cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức

5 thí sinh Hải Dương vào chung khảo phía Bắc

TP - 5 thí sinh Hải Dương đã chính thức giành vé vào vòng Chung khảo khu vực phía Bắc - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 (do báo Tiền Phong tổ chức) sau khi xuất sắc vượt qua hơn 20 thí sinh khác trong Vòng sơ khảo “Người đẹp Hải Dương 2010” tổ chức tại thành phố Hải Dương chiều 9 - 7.
Nét duyên Kinh Bắc

Nét duyên Kinh Bắc

TP - Sau khi giành 'Gương mặt khả ái' tại cuộc thi Nữ sinh thanh lịch của trường Đại học Thể dục Thể thao (Bắc Ninh), bạn bè thầy cô động viên Tươi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010.
Thi tài năng bằng điệu hò sông Mã

Thi tài năng bằng điệu hò sông Mã

TP - Bạch Lan là cái tên dễ thương mà ba đặt cho Lan từ hồi còn nhỏ. Là con út, nhưng Lan sớm có tính tự lập và luôn cố gắng học hành. Lan đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Khoa học Xã hội, ĐH Hồng Đức( Thanh Hóa). Ngoài giờ lên lớp , Lan thường giúp mẹ nấu cơm, chăm sóc vườn cây .
Mong ước của dược sĩ tương lai

Mong ước của dược sĩ tương lai

TP - Lê Thị  Loan, sinh viên năm thứ 3  ĐH Dược Hà Nội, dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010 với mong ước sẽ giành giải cao để ba mẹ ở xa thêm vui trước sự trưởng thành của cô con gái có tuổi thơ không ít thiệt thòi.
Con gái Hoa khôi mong thành Hoa hậu

Con gái Hoa khôi mong thành Hoa hậu

TP - Hà Thị Thanh Tâm, hiện là sinh viên năm thứ nhất khoa Kế toán trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên. Mẹ Tâm từng là hoa khôi của ngành Bưu điện tỉnh Hưng Yên. Với Tâm, mẹ là thần tượng.
Vượt gian khó, xây ước mơ

Vượt gian khó, xây ước mơ

TP - Mạc Thị Liên hiện là nhân viên bán hàng của sân golf Chí Linh (Hải Dương). Du khách đến đây đều có thiện cảm với cô gái có đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Ít ai biết ẩn sâu sau vẻ đẹp dịu dàng ấy là nghị lực vượt khó đáng khâm phục của cô gái mới hơn 20 tuổi.
'Duyên dáng Ngoại thương phương Nam'

'Duyên dáng Ngoại thương phương Nam'

TP - Tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương do Trường Đại học Ngoại thương cơ sở II (TPHCM) tổ chức, Nguyễn Bảo Ngọc, nữ sinh năm thứ nhất, khoa Quản trị -Kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế đã giành liền 3 giải ( Giải Á khôi I, Hoa khôi ảnh, Hoa khôi được yêu thích nhất).
Hoa hậu Bùi Bích Phương tại chương trình 20 năm Hoa hậu báo Tiền Phong. Ảnh: Hồng Vĩnh

Đi tìm Hoa hậu: Gói ô mai gừng Thành Nam và nụ cười Hoa hậu

TP - Năm 2010, Báo Tiền Phong sẽ tổ chức cuộc thi Hoa hậu toàn quốc lần thứ 11. Nhiều năm được Ban tổ chức phân công phụ trách việc lựa chọn thí sinh ở các địa phương tham gia cuộc thi, tôi được nhiều người đặt cho cái tên mà thoạt nghe ai cũng phải phát ghen: Người đi tìm Hoa hậu.
Mặn mà vẻ đẹp miệt vườn

Mặn mà vẻ đẹp miệt vườn

TP - Sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai, miền đất trù phú với những vườn cây trái xum xuê, những rặng dừa xanh ngắt, Nguyễn Thị Ngọc Anh có nét đẹp mặn mà của các thiếu nữ miệt vườn. Ngọc Anh yêu những làn điệu cải lương thấm đẫm tình quê mà má thường ngâm nga ru cô từ tấm bé.
Ứng viên dự thi Hoa hậu từ TPHCM

Ứng viên dự thi Hoa hậu từ TPHCM

TP - Người đẹp Trần Thu Kiều đang nổi lên trong số hàng chục thí sinh đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2010 với chiều cao gần 1,8 m và từ nhỏ đã mơ ước được thi nhan sắc.
Thí sinh dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006. Ảnh: Hồng Vĩnh

Đi tìm hoa hậu (P3): Á hậu áo vá

TP - Một ngày đầu thu năm 1992, khi vòng thi Người đẹp các tỉnh phía Bắc (thuộc cuộc thi Hoa hậu toàn quốc do báo Tiền Phong tổ chức) sắp diễn ra tại Thủ đô Hà Nội có một thiếu nữ dáng cao, gương mặt thanh tú đạp xe tới Tòa soạn Báo Tiền Phong.
Ứng cử viên tóc mây

Ứng cử viên tóc mây

TP - Bà con ở phố Võ Thị Sáu, phường 4, thị xã Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) cứ khen hoài mái tóc của Ngô Thúy Huỳnh (ảnh). Mái tóc mềm, dài chấm gót, mượt như nhung, bay trong gió sớm, bồng bềnh như mây.
Tự tin vì có em gái cổ vũ

Tự tin vì có em gái cổ vũ

TP - Sinh ra trong một gia đình lao động giữa Thủ đô, từ nhỏ, hai chị em sinh đôi Trần Thị Trà My và Trần Thị Huyền My đã biết tiết kiệm, từng bước tự lo cho cuộc sống của mình. Giống nhau như hai giọt nước, hai chị em còn bảo ban nhau học hành.
Chăm chút cho người đẹp trước giờ thi hoa hậu

Khi cán bộ Đoàn đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn

TP - Lần đầu tiên cán bộ Đoàn trên toàn tỉnh Bắc Giang thử sức lĩnh vực tay trái, nhưng không kém phần thú vị là đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của các thiếu nữ với hi vọng đoạt giải cao trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức.
Sông Thương nuôi tóc em mềm

Sông Thương nuôi tóc em mềm

TP - Nhiều thầy cô, bè bạn ở trường THPT Thái Thuận (TP Bắc Giang) vẫn nhớ cô học trò chăm ngoan, hiền dịu, có nước da trắng hồng, mái tóc mềm luôn xòa ngang vai Phương Thị Ngọc Hoa. Bạn bè đặt cho Hoa biệt danh Hoa trắng hiền để phân biệt với mấy bạn trùng tên trong khóa học.