TP - Ngày 24/6, tin từ Chi cục thú y tỉnh Kon Tum cho biết: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh này có 102 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhưng ngành chức năng mới kiểm soát được... 5 cơ sở.
TP - Cục Thú y nhận định: Virus cúm gia cầm có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Thế nhưng, khi dịch đã bao vây các cửa ngõ Thủ đô thì hiện tượng kinh doanh gia cầm chưa qua kiểm dịch vẫn bị thả nổi, đe dọa sự an toàn của hàng triệu người dân Thủ đô...
TPO - Chiều nay, 22/6, đại diện Chi cục Thú Y Hà Nội cho biết tính đến ngày 20/6, chi cục đã lấy 201 mẫu dịch ổ nhớp của gia cầm và phát hiện có 21 mẫu dương tính với virus cúm gia cầm (chiếm 10,5%).
TP - Trao đổi với PV Tiền phong, ông Phùng Tiến Hội- Giám đốc TTYT dự phòng tỉnh Bắc Giang cho biết, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được gửi đi Trung ương xét nghiệm tìm vi rút cúm A H5N1 nhưng đến nay (20/6) vẫn chưa có kết quả.
TP - Chiều 19/6, tại cuộc họp BCĐ quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm (CGC), ông Bùi Quang Anh - Cục trưởng Thú y - xác nhận thêm nhiều ổ dịch cúm tái phát tại một số địa phương.
TPO - Trước tình hình dịch cúm gia cầm bùng phát trở lại, hôm nay, Thủ tướng Chính phủ trong công điện hỏa tốc số 779 đã yêu cầu các Bộ, UBND các tỉnh, TP về việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, đánh giá toàn diện hiệu quả tiêm phòng vaccine trong thời gian qua.
TP - Hôm qua (18/6), PGS.TS Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết, qua phân lập virus cúm ở các trường hợp nhiễm H5N1 thời gian qua các nhà khoa học đã phát hiện có sự thay đổi nhỏ ở gene của virus cúm A/H5N1.
TP - Trong khi bóng đen về một trận đại dịch cúm đang quay trở lại thì tại TPHCM, việc “phòng thủ” vẫn còn khá chểnh mảng, mặc dù theo sơ đồ lây lan, địa phương này đang nằm giữa nhiều gọng kìm.
Chiều 16/6, Tiến sĩ Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ban chỉ đạo quốc gia chống đại dịch cúm ở người, về trường hợp tử vong của một bệnh nhân nhiễm cúm A/H5N1.
TPO - Ngày 14/6, Cục Thú y cho biết dịch cúm gia cầm đã bùng phát tại một xã của tỉnh Hà Tĩnh, nâng tổng số địa phương trên cả nước nằm trong bản đồ dịch cúm gia cầm lên con số 17.
TPO - Trong khi dịch cúm gia cầm bùng phát trở lại ở nhiều tỉnh, thành thì tại Hà Nội người dân vẫn vô tư mua bán gia cầm sống. Tình trạng này khiến nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm tại Hà Nội là rất lớn.
TP - Đây thông tin được Trung tâm chẩn đoán thú y TW đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống cúm gia cầm và bệnh lở mồm long móng diễn ra chiều nay, 12/6, tại Hà Nội.
TPO - Chiều nay 12/6, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Nguyễn Huy Nga cho biết có thêm 2 bệnh nhân nữ nhiễm cúm A/H5N1 nâng tổng số bệnh nhân nhiễm virus từ đầu tháng 5 đến nay lên 4 người.
TPO- Những con gia cầm chết nằm rải rác khắp những cánh đồng. Trời nóng bức, mùi hôi thối bốc lên gây một không khí ô nhiễm và ẩn chứa trong đó dịch bệnh vô cùng nguy hiểm. Phóng sự ảnh của Phạm Yên thực hiện tại xã Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Tây ngày 11/6.
TP- Dịch cúm gia cầm vẫn bùng phát liên tục tại nhiều địa phương và chưa có chiều hướng suy giảm. Thế nhưng qua khảo sát thực tế, chúng tôi ngỡ ngàng vì sự lơ là của một số địa phương…
TP – Hôm qua (8/6), Bộ Y tế đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về tình hình dịch cúm A/H5N1 ở người. Theo đó, tại Việt Nam, dịch cúm gia cầm tái phát rất nhanh, kéo theo tình hình dịch cúm A H5N1 trên người cũng diễn biến phức tạp với 2 ca dương tính với virus H5N1.
TP - Dịch cúm gia cầm đã bủa vây hầu hết các cửa ngõ Thủ đô; sự thờ ơ của các cơ quan chức năng cũng như người dân khiến nguy cơ bùng phát dịch tại Hà Nội rất cao…
Trước thông tin về dịch cúm gia cầm bùng phát tại các tỉnh lân cận, những ngày gần đây, nhiều hộ chăn nuôi ở Cao Bằng đã bán tháo gia cầm, thuỷ cầm chạy dịch, kể cả số gia cầm, thuỷ cầm chưa đến thời kỳ xuất chuồng.
TP - Trên 1.000 con vịt chết trong những ngày gần đây tại Duy Vinh (Duy Xuyên) và Thanh Hà (Hội An) đều là vịt chưa tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đợt 1
TP - Tính đến thời điểm này, sau 17 tháng, Việt Nam mới chỉ ghi nhận 2 ca dương tính với H5N1. Còn lại qua xét nghiệm lâm sàn các ca nghi cúm H5N1 tại Việt Nam đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.
TP - “Sự lây lan quá nhanh của dịch cúm gia cầm khiến chúng ta thực sự lo sợ. Tình hình đã đến lúc nguy cấp” - Đó là ý kiến của lãnh đạo Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) khi trao đổi với PV Tiền phong chiều qua (1/6).
TP - Hôm qua (1/6), tin từ Bệnh viện Bạch Mai và Viện Các bệnh nhiệt đới và lâm sàng quốc gia, có 2 bệnh nhân ở phía Bắc mắc cúm A/H5N1. Hai bệnh nhân khác nghi ngờ mắc cúm A/H5N1, trong đó 1 người đã tử vong.
TP - Các nhà khoa học từng khẳng định virus cúm gia cầm chỉ xuất hiện vào mùa đông. Tuy nhiên, năm nay, dịch cúm lại xuất hiện đúng vào những ngày hè nóng nực.
TPO - Tiếp sau 3 tỉnh có hiện tượng gia cầm bị chết hàng loạt, ngày 30/5, Cục Thú y tiếp tục xác nhận thêm 2 tỉnh có dịch cúm gia cầm là Vĩnh Phúc và Hà Nam, nâng tổng số tỉnh có và nghi nhiễm dịch trên cả nước lên con số 15.
TPO - Trước tình hình dịch cúm gia cầm lan rộng và nhanh tại các tỉnh, ngày hôm nay, 30/5, Bộ NN&PTNT đã có Công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư về việc khẩn cấp áp dụng các biện pháp đồng bộ phòng, chống bệnh cúm gia cầm.
TPO - Chiều nay, 29/5, Cục trưởng Cục Thú y Bùi Quang Anh cho biết, tại ba tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Thanh Hóa đã xuất hiện tượng gà, vịt chết hàng loạt với các dấu hiệu nghi nhiễm cúm gia cầm.
TP - Cuối giờ chiều qua (28/5), Cục Thú y cho biết: Thêm 1 ổ dịch vừa phát tại hộ ông Nguyễn Văn Bộ ở thôn Đại Trạch (xã Đình Tổ, Thuận Thành). Như vậy, từ 1 - 28/5, dịch cúm gia cầm đã tái phát ở 22 xã thuộc 18 huyện của 10 tỉnh, thành.
TP - Những ngày qua, hàng nghìn con gà, vịt của nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương đã bị chết cùng một biểu hiện chết rất nhanh, trước khi chết, vịt quay quay đầu và lịm luôn.
TP - Ngày 21/5, đàn vịt 400 con của ông Nguyễn Ngọc Hải ở thôn Đông Hòa (xã Tịnh Giang, Sơn Tịnh) bị chết 64 con chưa rõ nguyên nhân. Đến sáng 28/5, tổng số vịt chết lên đến 150 con.
TP - Chiều qua (25/5), Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) có văn bản thông báo thêm hai tỉnh, thành phát sinh dịch cúm gia cầm, nâng tổng số địa phương mắc dịch từ đầu tháng 5/2007 đến nay trên cả nước lên 7 tỉnh, thành.