Ông Vũ Trọng Kim. Ảnh: Văn Kiên.

Lên chức không phải để vun vén cá nhân

TP - Trao đổi với PV Tiền Phong xung quanh vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nói: “Nếu lên chức không lo đến việc thực hiện nhiệm vụ mà chỉ lo làm sao để có nhiều người cung phụng thì không thể chấp nhận được”.
Nhiều ủy viên Bộ Chính trị được giới thiệu tái cử

Nhiều ủy viên Bộ Chính trị được giới thiệu tái cử

TPO - Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội XII chiều nay, ông Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương: cho biết, tại phiên họp các đoàn chiều 24/1, đã có hơn 60 người được đề cử thêm vào danh sách ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 
Ông Vũ Trọng Kim.

Công tác chuẩn bị nhân sự dân chủ rất cao

TPO - Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội XII của Đảng sáng 24/1, ông Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khẳng định, công các chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa XII được Trung ương khóa XI thực hiện dân chủ rất cao, ông Kim là người trực tiếp tham gia rất nhiều lần kiểm phiếu cho các chức danh đó.
Cấp bách đổi mới hệ thống chính trị

Cấp bách đổi mới hệ thống chính trị

TP - Em bé Việt Nam đầu tiên nhờ mang thai hộ vừa chào đời. Đích thân Thứ trưởng Bộ Y tế - GS.TS Nguyễn Việt Tiến vào phòng mổ xử lý ca sinh nở lịch sử này. Trước đó, kết hôn đồng tính cũng không còn bị cấm tại Việt Nam, dù luật vẫn chưa chính thức thừa nhận. “Quyền im lặng” cũng đã được Quốc hội thông qua…
Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội XII. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Giới thiệu trường hợp đặc biệt làm Tổng Bí thư

TP - “Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã sáng suốt giới thiệu một đồng chí là trường hợp đặc biệt, vượt quá tuổi quy định, làm Tổng Bí thư, đảm bảo tính ổn định của đội ngũ lãnh đạo”, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh trao đổi với phóng viên Tiền Phong bên lề Đại hội Đảng XII.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng.

Cần những nhà lãnh đạo khí phách và bản lĩnh

TPO - Sáng nay, tiếp tục thảo luận về các văn kiện Đại hội XII, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cho rằng, Tổ quốc Việt Nam tuy nhỏ nhưng ý chí và quyết tâm giữ vững chủ quyền, độc lập toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc là không nhỏ, là không giới hạn. Đảng ta, nhân dân ta rất cần những nhà lãnh đạo đầy khí phách và bản lĩnh.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ (*)

TPO - Sáng 23/1, tại phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XII, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trình bày tham luận “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ”. 
Thượng tướng Võ Tiến Trung. Ảnh VTC.

Tướng Võ Tiến Trung: Việt Nam không bao giờ nhân nhượng chủ quyền

TPO - Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội Đảng, Thượng tướng Võ Tiến Trung - Giám đốc Học viện Quốc phòng cũng khẳng định: Đối với vấn đề chủ quyền lãnh thổ thì không ai có quyền nhân nhượng. Chúng ta bình tĩnh giải quyết bằng con đường hòa bình, thương thảo, đấu tranh ngoại giao, đấu tranh pháp lý chứ không bao giờ nhân nhượng.
Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: Vững vàng trước những cám dỗ

TP - Trong tham luận tại Đại hội Đảng lần thứ XII, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, học tập và hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân...