Ý kiến đại biểu: 'Phải có sự kế thừa, ổn định và đổi mới'

Ý kiến đại biểu: 'Phải có sự kế thừa, ổn định và đổi mới'

TP - Chia sẻ với Tiền Phong trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiều đại biểu mong muốn Đảng sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, mở ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời xem xét thấu đáo để chọn được người có tầm, có tài, bản lĩnh quyết đoán xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững.
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc.

Tin vào bản lĩnh, trí tuệ của 1.510 đại biểu

TP - Nhấn mạnh  tầm quan trọng đặc biệt trong việc lựa chọn cán bộ, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) bày tỏ tin tưởng rằng hơn 1.500 đại biểu sẽ sáng suốt chọn người xứng đáng nhất vào bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Đảng Frelimo chúc mừng Đại hội Đảng XII

Đảng Frelimo chúc mừng Đại hội Đảng XII

TP - Ngày 19/1, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, tại Trụ sở Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (Frelimo), đồng chí Aida Libombo, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại, đã thay mặt Đảng Frelimo trao cho Đại sứ Việt Nam tại Mozambique thư chúc mừng của đồng chí Filipe Jacinto Nyusi - Chủ tịch Đảng Frelimo gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Phát hành bản tin dự báo thời tiết đặc biệt dịp Đại hội Đảng

Phát hành bản tin dự báo thời tiết đặc biệt dịp Đại hội Đảng

TPO - Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, suốt thời gian diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản toàn quốc lần thứ XII (20-28/1/2016), đơn vị này sẽ ban hành bản tin thời tiết đặc biệt nêu chi tiết thời tiết của Hà Nội từng ngày để phục vụ công tác tổ chức Đại hội.
Những nhiệm vụ chính của Đại hội Đảng XII

Những nhiệm vụ chính của Đại hội Đảng XII

1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên sẽ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, diễn ra từ ngày 20 đến 28/1, để đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2016-2020./.
Đồng chí Đinh Thế Huynh và các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm báo chí. Ảnh: TTXVN.

Đại hội XII tiếp tục tinh thần đổi mới

TP - “Trong 30 năm đổi mới, chúng ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng. Đại hội XII tiếp tục tinh thần đổi mới của 30 năm đổi mới”, ông Thuận Hữu trao đổi tại buổi ra mắt Trung tâm báo chí và họp báo về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ngày 18/1.
Ông Phạm Thế Duyệt.

Đổi mới mạnh mẽ để triệt tiêu lực cản

TP - “Đã đến lúc không thể chậm trễ tiến trình đổi mới được nữa. Phải đổi mới thật nhanh đưa kinh tế phát triển. Chúng ta đổi mới để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, củng cố bộ máy, ngăn chặn quan liêu, tham nhũng… thì nhân dân ủng hộ, chứ có gì đâu mà phải sợ”, ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị nói với PV Tiền Phong trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại cuộc họp báo ngày 18/1. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

“Không nên căn cứ thông tin trên mạng để suy diễn công tác nhân sự“

Phát biểu tại buổi khai trương Trung tâm báo chí và họp báo thông báo về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, sáng 18/1, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn khẳng định không nên căn cứ vào những thông tin ​trên mạng xã hội để suy diễn về công tác nhân sự của Đại hội Đảng.
Lựa chọn nhân sự có sự đồng thuận, thống nhất cao

Lựa chọn nhân sự có sự đồng thuận, thống nhất cao

TP - “Đến Hội nghị 14 vừa kết thúc, Trung ương lại tiếp tục rà soát nhân sự, trong đó có các chức danh chủ chốt cho nhiệm kỳ tới. Việc chuẩn bị như vậy là rất thận trọng, quyết tâm cao. Và kết quả như chúng ta thấy có sự đồng thuận, thống nhất trên cơ sở tập trung dân chủ bằng việc bỏ phiếu kín với tỷ lệ tán thành đều trên 2/3”, đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Quốc hội Đinh Xuân Thảo trao đổi với phóng viên Tiền Phong.
Không phải cứ Trung ương giới thiệu là đã trúng

Không phải cứ Trung ương giới thiệu là đã trúng

TP - Theo ông Nguyễn Đức Hà, hàm vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư), việc Hội nghị T.Ư 14 biểu quyết thông qua nhân sự với số phiếu rất tập trung là do được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, dân chủ. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng là thuộc về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chứ không phải cứ T.Ư giới thiệu là đã trúng, vì bầu có số dư.