Ông Võ Văn Thưởng: Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển

Ông Võ Văn Thưởng: Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển

TPO - Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.
Phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới

Phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới

Công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao. Bảo đảm phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, độ tuổi, giới tính, dân tộc… nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra việc triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị bảo đảm ANTT Đại hội của Công an các đơn vị. Ảnh BCA

Tăng cường tuần tra kiểm soát vũ trang, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất

Thượng tướng Bùi Văn Nam yêu cầu các bộ phận có liên quan rà soát, kiểm tra, đảm bảo tốt nhất chất lượng kết nối, đường truyền thông tin, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; tăng cường tuần tra kiểm soát vũ trang, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.
Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh Như Ý

BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 'thống nhất cao' về công tác nhân sự

TPO - Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, công tác nhân sự cho Đại hội XIII đã được chuẩn bị “bài bản, thận trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu, chắc đến đó và đạt được sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư”.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh Như Ý

Việt Nam hoàn toàn có thể lập nên những kỳ tích mới

TPO - “Trong lời hiệu triệu của Văn kiện nêu rõ: Với nỗ lực, quyết tâm của chúng ta hoàn toàn có thể lập nên những kỳ tích phát triển mới cho Việt Nam”, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ.
Ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng

Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng không được ăn, nghỉ bên ngoài hoặc nhà riêng

TPO - Toàn bộ các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội tại các khách sạn, nhà khách gần địa điểm tổ chức hội nghị. Đại biểu không ăn, nghỉ ở bên ngoài hoặc nhà riêng, trừ một số trường hợp có quy định riêng.  
Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẵn sàng cho Đại hội Đảng

Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẵn sàng cho Đại hội Đảng

TPO - Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Ngoài đường phố Thủ đô được trang hoàng rực rỡ, Trung tâm Hội nghị quốc gia – nơi sẽ diễn ra Đại hội cũng đã hoàn tất các công việc chuẩn bị cuối cùng.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 người

TPO - Trao đổi với báo chí về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư cho biết, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 người, trong đó 180 Uỷ viên Trung ương Đảng chính thức và 20 Uỷ viên Trung ương Đảng dự khuyết.
Bộ Công an diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: PV

Hàng trăm kế hoạch, phương án bảo vệ Đại hội XIII

TP - Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1, Bộ Công an đã có những bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, với hàng trăm kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, tổ chức các biện pháp công tác chặt chẽ, nhiều vòng, nhiều lớp…