Theo mong muốn của gia đình, bộ quân phục mặc cho Đại tướng lần cuối là bộ lễ phục K-82 màu be, kiểu cũ. Con trai Đại tướng cầm bộ quần áo mà sinh thời người cha vô cùng yêu thích không giấu nổi sự xúc động.
Sắp 49 ngày kể từ khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam về với cõi vĩnh hằng.
Từng là giáo viên dạy lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn có sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp giáo dục. Người có cách nhìn sâu sắc, toàn diện về vai trò và sức mạnh tiềm ẩn của giáo dục.
Từ sáng sớm đến trưa 21/11, khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa – Đảo Yến (Quảng Bình) sẽ tạm dừng đón người dân đến viếng để gia đình tổ chức lễ 49 ngày cho ông.
Sáng nay (17/11), hàng nghìn phật tử từ khắp nơi trên cả nước đã có mặt trong Lễ dâng hương và cầu nguyện anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc (Hà Nội).
30 suất quân trang nghi lễ biên phòng cùng các trang bị kèm theo như mũ, dây chiến thắng, huân chương, dây lưng, bao súng… đã được cấp phát cho các chiến sĩ bảo vệ mộ Đại tướng.
Ngoài mái bạt lớn được dựng kiên cố nơi phần mộ Đại tướng, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã huy động thêm quân số, đào rãnh thoát nước phòng mưa lớn gây xói lở núi. Hôm nay, gần 5.000 người vẫn đến viếng Đại tướng.
Ngày 8/11, tin từ UBND TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đã thống nhất phương án đặt tên đường Võ Nguyên Giáp và đang chờ lãnh đạo tỉnh Quảng Bình phê duyệt.
Đó có lẽ chính là lý do mà mỗi lần về quê, Đại tướng thường ngồi lặng mình dưới gốc gây khế trăm năm tuổi này. Đối với người, nó là nơi lưu giữ những kí ức trọn vẹn.
“...Sự ra đi của Bác không phải là dấu chấm hết cho hình ảnh một vị Đại tướng anh hùng. Mà đây chỉ là sự ra đi của thể xác còn tâm hồn và trái tim của Bác mãi ở lại...”.
"Đại tướng khi sống được bảo vệ như thế nào thì khi an nghỉ cũng được bảo vệ nghiêm ngặt như thế", mệnh lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đang được những người lính ngày đêm thực hiện bằng tất cả lòng tôn kính.
TP - Trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương nhận định: Việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp trên địa bàn là rất ý nghĩa, cần thiết. Đà Nẵng sẽ sớm tìm đường quy mô, xứng đáng mang tên Võ Nguyên Giáp.
TP - Tài năng và đức độ của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong công việc, đời sống được nhiều người ngưỡng mộ đã trở thành tấm gương để những tài năng khoa học trẻ, nhà quản lý trẻ trong nhiều lĩnh vực không ngừng phấn đấu để góp phần xây dựng đất nước.
TPO - Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 22/10.
TP - Theo các chiến sỹ Biên phòng được giao nhiệm vụ canh giữ nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bình quân mỗi ngày có trên 1.000 người từ khắp nơi đổ về Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Trạch - Quảng Bình) viếng mộ Đại tướng.
TP - Trao đổi với báo chí bên lề phiên họp Quốc hội, luật sư Trương Trọng Nghĩa (ĐB QH TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Việc phản ánh trong sách lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa được như chúng ta mong muốn, chưa tương xứng với vai trò cũng như công lao của Đại tướng là điều rất đáng tiếc”.
25 người được tuyển chọn kỹ từ lực lượng biên phòng đang ngày đêm thay phiên nhau canh gác cho giấc ngủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa (Quảng Bình).
Ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của QH đề nghị Nhà nước trình UNESCO vinh danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà quân sự kiệt xuất thế giới
Sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều người trong nước cũng như ngoài nước hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Đại tướng làm người đứng đầu lực lượng vũ trang ?”
TPO - “Một người dáng vẻ rất giản dị. Một bộ mặt cởi mở. Còn hơn một anh hùng. Tướng Giáp. Ông thuộc dòng những chiến sĩ mà người ta sẽ kể những chiến công từ thế hệ này qua thế hệ khác”…
TP - Một ngày cuối tháng 10 năm 1991, tôi được Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cho biết theo yêu cầu của nhà Xuất bản Thanh Niên, Đại tướng đã thu xếp thời gian để chúng tôi lên trình bày kế hoạch làm sách cho thanh niên.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước vừa có thư ngỏ chia sẻ ý nguyện và đề nghị Quốc hội, Nhà nước đặc cách truy phong hàm Nguyên Soái và danh hiệu Anh hùng dân tộc cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Mỗi lần biết "thầy Đại tướng" về thăm, cô trò nhà trường lại ngóng ra cổng trường số 20 ngõ Trạm chờ dáng người và một giọng nói thân quen. Nay ngõ vẫn còn đó, trường đã khang trang mà thầy...
"Nghe tin dữ về Đại tướng, tôi đã biếu lại mảnh vải cho gia đình, coi như là kỷ niệm cũng như lời cầu chúc cho Ngài luôn được cát lành và được gia hộ bởi ánh hào quang của Đức Phật".
TP - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Phan Văn Mãi có cuộc trò chuyện với phóng viên Tiền Phong về kế hoạch vận động tuổi trẻ cả nước tham gia làm nên một "chiến dịch Điện Biên Phủ" mới.
Ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Liên chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh cho biết, ông đang cùng các nghệ nhân Thanh Hóa chuẩn bị kế hoạch đúc phiên bản trống đồng và kiếm đồng Đông Sơn dâng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp giỗ đầu.
Tháng 10/1980, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên chiếc chuyên cơ đi khắp 12 nước châu Phi, trải qua chặng đường 72.000 km, với 112 giờ bay để truyền lửa đấu tranh cho bạn bè quốc tế.
Đêm qua, bác về đỉnh núi nơi ở của đại bàng, lặng ngắm biển quê hương. Trên dãy núi Lớn ở đây, sáng nay mây đen vần vũ. Thương đại bàng nơi này không có vinh hạnh ở bên bác.
TP - Phóng viên Tiền Phong theo chân đoàn công tác do Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp cơ quan chính trị của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Quân khu 4 về huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và san sẻ nỗi đau với người dân nơi đây.