Đại diện VPBank, Vingroup và Bình Minh đều cho rằng họ chỉ góp tiền, góp sức ủng hộ thủ đô trồng cây mới, chứ không hề biết, không tham gia và không hưởng lợi gì từ việc chặt hàng loạt cây trên đường phố những ngày qua.
Cây Vàng tâm chỉ có thể phát triển tốt ở những nơi có khí hậu mát mẻ (dưới 30 độ C). Đường phố Hà Nội, nhất là những tuyến phố trung tâm mua hè có lúc lên tới 40 độ C, cây Vàng tâm rất khó phát triển, thậm chí còn không tồn tại được…
Hàng trăm cây cổ thụ, tán rộng, rợp bóng bị chặt hạ, thay thế bởi những cây mới và những dự án đô thị, khiến phố phường thời gian này thiếu vắng màu xanh.
Trong cuộc họp báo của UBND Hà Nội về việc chặt hạ, thay thế cây xanh, vào chiều qua (20/3) có tổng cộng 21 nhà báo đặt câu hỏi cho lãnh đạo thành phố. Tuy nhiên, những câu hỏi này chưa được giải đáp trực tiếp tại buổi họp.
Ngày 20/3, Hà Nội có quyết định tạm dừng chặt hạ, thay thế cây xanh trên các tuyến phố trong đề án 6.700 cây. Tuy nhiên, trước đó, hàng loạt cây xanh đã bị chặt hạ, thay mới. Cùng nhìn lại những cây mới được trồng trên các tuyến phố.
TP - “Sự nôn nóng của một số nhà tài trợ” là một trong những lý do được Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đưa ra để lý giải cho việc “một chủ trương đúng” về thay thế cây xanh tại Hà Nội gặp phải phản ứng của dư luận.
TP - 1. Nhiều năm trước xem bộ phim Những người thợ xẻ, thấy thú vị vì từ một truyện ngắn hay và giàu chất văn học vào loại nhất của Nguyễn Huy Thiệp, khi chuyển thể phim truyện thì đã hình sự hóa từ kịch bản trở đi, nhất là cách diễn của nhân vật chính - Bường. Khiến Những người thợ xẻ văn học đã hóa Vụ án Những người thợ xẻ điện ảnh. Vừa qua, cuộc khai tử hàng loạt cây xanh ở Hà Nội khiến những người chủ sự phải đối đầu dư luận sục sôi, cũng có thể coi như một Vụ án những người thợ xẻ, đương nhiên thợ xẻ theo nghĩa rộng, không chỉ trực tiếp chặt cây.
TP - Ngày 20/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu dừng việc chặt hạ, thay thế cây xanh để rà soát. Đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan phải kiểm điểm nghiêm túc.
TP - Trên thế giới, việc chính quyền quyết định chặt bỏ cây xanh trên các tuyến phố, công viên đều vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía người dân. Có những cuộc biểu tình khiến chính quyền nhượng bộ, nhưng cũng có cuộc bị trấn áp mạnh tay.
TP - Trong lúc Hà Nội “nóng” hầm hập với vụ “đốn hạ” 6.700 cây xanh thì tại TPHCM, người ta cũng đang đốn hạ hàng loạt cây xanh để làm đường. Có khác chăng chính là thái độ của người dân ở hai thành phố lớn nhất nước.
TP - Tiếp theo chỉ đạo ngừng chặt hạ 6.700 cây xanh, chiều qua lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo. Nhưng nội dung họp báo (trao đi, đổi lại ý kiến) với 21 câu hỏi của phóng viên được đưa ra, chủ tọa buổi họp không trả lời cụ thể một câu hỏi nào. Sau đúng 10 phút cuộc họp báo kết thúc.
Một loạt trang báo nước ngoài như Daily Mail, The Sun Daily và cả trang thông tấn Reuters đã đưa tin về kế hoạch đốn hạ 6.700 cây xanh của thành phố Hà Nội.
TPO - Nhiều tuyến phố của Thủ đô trở lên trơ trụi vì cây xanh cổ thụ bị chặt hạ, di chuyển và thay bằng những cây trồng mới, khẳng khiu, lơ thơ vài cái lá.
"Các đồng nghiệp của tôi ở nước ngoài cho biết họ thường gặp vô vàn khó khăn khi xin phép chặt bỏ một cây xanh. Còn ở nước mình, đó là việc vô cùng dễ dàng", kiến trúc sư Thân Hoàng Linh chia sẻ.
TPO - Tiếp sau việc chỉ đạo dừng chặt 6.700 cây xanh trên nhiều tuyến phố, chiều nay UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo. Phát biểu tại cuộc họp lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã nhận thiếu sót và cho biết sẽ tổ chức kiểm điểm những cá nhân, đơn vị có liên quan.
TPO - Ngày 20/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các quận dừng kế hoạch chặt hạ, thay thế cây xanh ở các tuyến phố hiện nay.
TPO - Người Hà Nội đang xót xa khi hàng loạt cây xanh bị chặt hạ. Không ít người đặt câu hỏi còn những hàng cây đẹp hút hồn người đi đường tới đây sẽ ra sao? Liệu có bị đốn hạ hay không? Cùng điểm qua những hàng cây đẹp tại các tuyến đường ở Hà Nội.
Trước yêu cầu của dư luận về việc thành phố Hà Nội cần trưng cầu ý kiến người dân về, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, cho biết chiều ngày 19/3 đơn vị đã chính thức treo biển trưng cầu ý kiến người dân về việc chuẩn bị thay thế cây.
TP - Cái thời mà năm nào cứ đến mồng 5 Tết cả trường, cả phường nô nức đi trồng cây, tôi còn bé nghĩ cứ đà này rồi thì lấy đất đâu mà trồng. Thế rồi phong trào lụi lúc nào không hay. Giờ thì đến “phong trào” chặt cây nhân danh phát triển giao thông đô thị. Hà Nội công bố chặt phát luôn 6.700 cây. Có người so với việc phá một cánh rừng, không khỏi ảnh hưởng khí hậu.
TP - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa có thư hồi đáp ông Trần Đăng Tuấn - Phó chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam sau những kiến nghị của ông Tuấn về việc chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên các tuyến phố Hà Nội.
Theo Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, việc chặt hạ hàng ngàn cây xanh có thể sẽ khiến Hà Nội lâm vào cảnh ô nhiễm không khí nặng nề hơn.
TP - Trước nhiều ý kiến xung quanh kế hoạch chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên nhiều tuyến phố, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã yêu cầu rà soát việc cải tạo, thay thế cây xanh, đồng thời tiếp thu các ý kiến để tạo sự đồng thuận.
TPO - Sáng ngày 18/3 hàng loạt cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh được người của công ty TNHH một thành viên,công viên cây xanh Hà Nội đốn hạ để thay thế một loạt cây mới, khiến không ít người dân đi đường ngỡ ngàng, xót xa.
Trước dư luận phản ánh về việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố, chiều 18/3, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn.
Theo đề án cải tạo, thay thế đối với cây xanh nội đô Hà Nội, tỉ lệ cây xanh trong đô thị còn thấp, có chỗ không có hoặc chưa đạt mật độ 50 cây/1km. Thế nhưng, Sở Xây xựng vẫn kiến nghị TP chặt hạ, thay thế 6.700 cây.
Vài ngày gần đây, việc chặt hạ để trồng thay thế mới hàng loạt cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối hàng cây gắn bó lâu năm.
TP - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố đang thực hiện chủ trương xã hội hóa thay thế cây xanh không đúng chủng loại đô thị, cây cong nghiêng, sâu mục... trên một số tuyến phố nội thành.