Ngày 30/9, Việt Nam đã ghi nhận thêm 205 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1). Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 30/9, nước ta đã ghi 9.058 trường hợp dương tính, 16 trường hợp tử vong. Đến thời điểm này, số bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện là 7.206 người.
TPO- Theo ông Mai Sỹ Nhật - Trưởng phòng công tác HSSV (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho biết tính đến ngày 29/9, trên địa bàn Hà Nội đã có 84 lượt đơn vị trường học trực thuộc có cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên (HSSV) nhiễm cúm.
Bộ Y tế cũng xác nhận, hôm nay 29/9 có thêm 1 bệnh nhân tử vong do nhiễm cúm A (H1N1). Đây là bệnh nhân thứ 15 tại Việt Nam tử vong do nhiễm cúm A (H1N1) và là bệnh nhân thứ 2 tử vong khi đang mang thai.
TP - Hôm qua, Sở Y tế TPHCM đưa vào hoạt động mô hình chống dịch cúm A/ H1N1 bằng cách lập bệnh viện dã chiến chủ động tại trung tâm giáo dục thường xuyên, quận 3, TPHCM.
TP - Chiều 26/9, BS Trương Hoài Phong, PGĐ Sở Y tế Sóc Trăng, cho biết vừa phát hiện ổ dịch cúm thứ hai ở tỉnh này, gồm ba người trong một gia đình ngụ tại đường Trần Bình Trọng, phường 2, TP Sóc Trăng.
TP - TS Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) khẳng định, Bộ Y tế luôn dự trữ đủ thuốc Tamiflu với hơn một triệu liều cho điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1, có thể đáp ứng điều trị cho khoảng 100.000 bệnh nhân.
Chỉ trong gần một tháng qua, số người mắc cúm A/H1N1 từ trên 2.900 ca tăng lên trên 8.200 ca, thêm 11 người tử vong. Tình trạng trên khiến nhiều người lo lắng.
Tiến sỹ Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho biết: Tuần qua, số bệnh nhân tới Viện khám vì nghi ngờ cúm A(H1N1) rất đông, kết hợp với các bệnh nhân đ ến đi ều trị sốt xuất huyết khiến Viện rơi vào tình trạng quá tải.
TP - Ngày 23/9, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, cơ quan phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) sẽ hỗ trợ các nỗ lực phòng chống cúm gia cầm và đại dịch cúm của Việt Nam qua một dự án kéo dài ba năm. Tài chính cho năm đầu tiên sẽ là 3,6 triệu USD.
Phòng Công nghệ thân môi trường (Viện Công nghệ Môi trường) đã cho ra đời sản phẩm khẩu trang diệt khuẩn với thành phần hoạt chất là nano bạc có tác dụng ngăn bụi, vi khuẩn, vi rút từ bên ngoài vào cơ thể qua đường hô hấp cũng như từ bên trong cơ thể ra môi trường.
Chiều nay 23/9, tại cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) đã đưa ra thông tin ban đầu về ca tử vong thứ 10 có liên quan đến cúm A (H1N1) tại Việt Nam.
TP - Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ áp dụng biện pháp phòng chống cúm ở trường học bằng cách cho học sinh chơi dưới nắng. Theo bác sĩ Lê Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, khi phát hiện có học sinh mắc cúm thì cho học sinh ra chơi chừng 30 phút để ánh nắng mặt trời giết chết virus.
TP - Theo nhận định của các chuyên gia dịch tễ thì trong khoảng hai năm tới, Việt Nam sẽ có khoảng 16 triệu người mắc cúm A/H1N1 và dịch cúm A/H1N1 sẽ kéo dài trong vòng hai năm nữa. Dịch sẽ kết thúc khi hầu hết người dân có khả năng miễn dịch với virus gây bệnh.
TPO - Kênh truyền hình Vesti dẫn lời một quan chức y tế cấp cao của Nga hôm nay, 21/9, cho biết, nước này vừa ghi nhận một ca tử vong đầu tiên vì virus cúm A/H1N1.
TP - Bệnh nhân Nguyễn Thị Thao sinh năm 1963, trú tại thôn 4 xã Hòa An huyện Krông Păk, Đăk Lăk, đã qua đời sau ba ngày được chăm sóc tích cực bằng phác đồ điều trị bệnh cúm A/H1N1.
TP - Cúm A/H1N1 đang lan rộng và gây hoang mang cho hàng ngàn người. Nhiều nơi, học sinh đã nghỉ học hàng loạt hoặc đổ xô đi mua khẩu trang. Một số bệnh viện quá tải vì cúm.
TP - Một hội nghị chống dịch cúm A/H1N1 tổ chức cho toàn bộ ngành y tế các tỉnh phía Nam hôm qua 17/9 tại TPHCM do Cục Y tế Dự phòng&Môi trường chủ trì để triển khai kế hoạch chống cúm giai đoạn mới, nhưng không ít đại biểu đến lấy tài liệu xong rồi về.
TP - Ngày 15/9, Bộ Y tế thông báo Việt Nam ghi nhận thêm 262 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (khu vực phía Nam: 180 ca, miền Bắc: 50, miền Trung: 20 ca, khu vực Tây Nguyên: 12 ca).
TP - Ngày 14/9, có 282 học sinh ở trường Tiểu học Võ Trường Toản (Ninh Kiều, Cần Thơ) đã không đến lớp, sau khi trường này có một học sinh dương tính cúm A/H1N1.
TP - Trong số các bệnh nhân tử vong do cúm A/H1N1 trên thế giới, 60 phần trăm là do đã mắc một bệnh mãn tính nào đó. Còn lại 40 phần trăm người khỏe mạnh, không mắc các bệnh mãn tính cũng có thể tử vong do cúm A/H1N1.
Ngày 13/9, Bộ Y tế đã xác nhận có thêm trường hợp thứ 6 tử vong do cúm A/H1N1 (tại Bến Tre). Trước đó đã có các ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh - 3 ca, Đồng Nai - 1 ca) và Khánh Hòa - 1 ca.
TP - Ngày 12/9, Đại tá Lê Văn Nghệ - Phó GĐ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 2 (thuộc trường ĐHSP Hà Nội 2, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) cho biết, một nữ sinh viên có kết quả dương tính với cúm A/H1N1 phát hiện ngày 11/9.
10h ngày 12/9, bệnh nhân Ngô Thị Mộng Thu, 19 tuổi, quê ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách (Bến Tre) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1. Sau thời gian ngắn điều trị tại Bệnh viện khu vực Cù Lao Minh, huyện Mỏ Cày Nam, chị này đã tử vong.