Đó là ý kiến của Đại tá Phạm Ngọc Cảnh – Phó GĐ Trung tâm công nghệ xử lý môi trường – Bộ Tư lệnh Hóa học (Bộ quốc phòng) xung quanh “cuộc chiến” giải quyết hậu quả do H5N1 gây ra.
Theo thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, kết quả xét nghiệm cho biết, em Vũ Văn Hòa, 15 tuổi ở thôn Tân Quang, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã nhiễm cúm A - H5N1.
Ngày 21/11, Thứ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc Yin Chengjie cảnh báo tình hình virút H5N1 ở Trung Quốc là "nghiêm trọng" và nước này đã có 21 điểm bùng phát dịch cúm gia cầm ở 9 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc.
Ngày 21/11, Sở NN&PTNT TP.HCM và đại diện 6 tỉnh: Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu đã cùng nhau bàn phương án hợp tác, vận chuyển, giết mổ gia cầm trong khu vực.
Ngày 21/11, cùng với Bạc Liêu, Thủ đô Hà Nội là hai địa phương vừa được Cục Thú y chính thức công bố đã khống chế được dịch cúm gia cầm, thế nhưng qua thực tế tại các quận nội thành người dân vẫn còn hiện tượng nuôi, giấu gia cầm.
Theo ông Văn Đăng Kỳ, Phó phòng Dịch tễ thú y (Cục Thú y) không có tỉnh nào tái phát dịch thêm không phải là dịch đã lắng xuống, mà trong các tỉnh có dịch vẫn xuất hiện ổ dịch mới.
Ngay trong ngày 19/11, sau khi chủ trì họp với lãnh đạo các bộ, ngành để bàn thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch cúm gia cầm và bệnh cúm A H5N1 ở người, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có điện khẩn yêu cầu thực hiện 11 nhiệm vụ cấp bách để phòng, chống dịch.
4 người nghi nhiễm cúm type A/H5N1 đã được đưa vào bệnh viện tại Hải Phòng và Hà Nội cứu chữa, trong đó có 1 bác sỹ thú y là cán bộ phòng dịch tễ của Chi cục Thú y Hải Phòng.
Công điện của Thủ tướng yêu cầu UBND các cấp, các bộ, ngành chức năng cần tập trung chỉ đạo thực hiện kiên quyết các nhiệm vụ cấp bách trong việc phòng chống dịch cúm gia cầm.
Khu cây xanh tại Viện điều tra quy hoạch rừng (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) luôn có đàn chim trên 200 con đến di trú. Mới đây, 2 con trong đàn đã chết. Hiện chưa có kết quả xét nghiệm nhiễm cúm gia cầm.
Sáng 19/11, Thủ tướng Phan Văn Khải và các Phó Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Khoan, Phạm Gia Khiêm đã họp với lãnh đạo các bộ, ngành để bàn thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch cúm gia cầm và bệnh cúm A (H5N1) ở người.
Chiều 18/11, danh sách các địa phương xuất hiện cúm gia cầm đã dài đến con số 17 sau khi UBND tỉnh Thái Bình thông báo có dịch. Như vậy, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 114 xã, phường thuộc 62 huyện của 17 tỉnh, thành phố.
Theo các chuyên gia của Tổ chức Nông lương LHQ (FAO), virus H5N1 hiện đã bám trụ chắc chắn ở nhiều vùng của châu Á nên vẫn còn nguy cơ sẽ có thêm nhiều trường hợp cúm ở người.
Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo những loại văcxin phòng chống bệnh cúm gà cho người đang được phát triển hiện nay sẽ không mấy tác dụng một khi đại dịch xảy ra.
Theo Cục Thú y, hiện tượng gia cầm chết hàng loạt đã xuất hiện tại tỉnh Hòa Bình vào ngày 15/11 tại xã Hòa Sơn (Lương Sơn) gồm 280 con gà, 220 con vịt, 300 con ngan và 5 chim sẻ.
Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) thông báo, mặc dù đến hôm nay (17/11) chưa có thêm tỉnh nào phát dịch, song, số ổ dịch mới ở các tỉnh đã công bố dịch tiếp tục gia tăng. Tổng số gia cầm bị tiêu hủy đã lên tới gần 578.000 con.
Mấy ngày vừa qua, trên địa bàn Hà Nội, nhiều người dân xôn xao tìm đến Trạm y tế phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng để tiêm vaccine phòng dịch cúm gia cầm (H5N1).
Theo thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm TPHCM ngày 16/11, việc giết mổ gia cầm tại các cơ sở nuôi tập trung quy mô lớn để trữ lạnh sẽ được kéo dài đến hết ngày hôm nay, 17/11.
Chiều 16/11/2005, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virut đã thông qua kế hoạch diễn tập phòng chống đại dịch cúm gia cầm ở người dự kiến tổ chức ngày 27/11/2005 tại Hà Nội.
Bộ BCVT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông triển khai thiết lập ngay các đường dây nóng, đáp ứng nhu cầu phản ánh thông tin của người dân liên quan đến dịch cúm gia cầm và miễn cước tất cả các cuộc gọi qua đường dây nóng.
(TPO) Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, các tỉnh khó khăn và những tỉnh có mức thu dưới 300 tỷ đồng (21 tỉnh, TP) được hỗ trợ 100%. 28 tỉnh, TP được hỗ trợ 70%.
Trong ngày đầu tiên thực thi lệnh cấm đối với thịt, trứng gia cầm không rõ nguồn gốc ở TPHCM, các đoàn kiểm tra đã phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp trứng, thịt gia cầm không rõ nguồn gốc.
Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết: đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 9 trường hợp bị nghi nhiễm cúm gia cầm (H5N1), riêng ngày 14/11 có thêm 2 trường hợp nghi nhiễm.
Triệu chứng của cúm A H5N1 ở người thường biểu hiện bằng sốt, đau đầu, đau cơ, ho..., dẫn đến viêm phổi, viêm đa phủ tạng và tử vong nhanh nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
Bộ Y tế Nhật Bản cho biết hai bệnh nhân nam 17 và 14 tuổi uống thuốc Tamiflu để điều trị bệnh cúm gia cầm trên người đã có biểu hiện tâm thần rối loạn.