(TPO) Trong thông báo ngày hôm qua, 15/11, người đứng đầu cơ quan thú y Trung Quốc, ông Jia Youling cho biết, toàn bộ chi phí của việc tiêm phòng này sẽ được chính phủ chi trả.
Ngày 15/11, TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TW cho biết: Đến nay các nhà khoa học của Viện đã có đủ điều kiện chuẩn bị cho việc sản xuất đại trà loại vaccine phục vụ phòng dịch ở Việt Nam.
Giám đốc Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết virút cúm gia cầm ở Việt Nam trong thời gian qua đều xuất phát từ một nguồn virút H5N1 type Z và đang tích lũy đột biến theo chiều hướng dễ lây nhiễm cho người.
Ngày 14/11, TS Lý Ngọc Kính - Vụ trưởng Vụ Điều trị (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế vừa ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm viêm phổi do virus” mới.
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh Bình Dương ngày hôm qua, 14/11
(TPO) Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp và ngay lập tức, người dân ở tỉnh Liêu Ninh đang phải lo tới một tương lai không mấy sáng sủa khi toàn bộ gia cầm đã bị tiêu huỷ vì dịch cúm.
Cùng với các nhà khoa học trên thế giới, vào giữa năm 2004 một nhóm nhà khoa học của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE) đã bắt tay vào nghiên cứu sản xuất vắc-xin H5N1.
Phía sau chiếc barie đầu xã Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang) với dòng chữ “Vùng có dịch” tạo cảm giác rờn rợn, bao thân phận nông dân đang khắc khoải với giọt nước mắt lăn theo xác gà.
Vừa đến đầu làng Lạc Thổ (Thuận Thành, Bắc Ninh), chúng tôi đã nghe tiếng gáy của giống gà quý được mệnh danh là “gà tiến vua”, một biểu tượng của làng quê này.
Ngày 14/11, cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch cúm gia cầm (PCDCGC) đã diễn ra tại Hà Nội xoay quanh các vấn đề như: có cần thiết phải cấm tiêu thụ gia cầm, thủy cầm, hỗ trợ các gia đình chuyển đổi phương thức chăn nuôi…
(TPO) Chiều 14/11, Viện Vệ sinh Dịch tễ TW cho biết mẫu xét nghiệm của bệnh nhân nghi nhiễm H5N1 N.H.Phong, đang được điều trị tại Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới, có kết quả âm tính.
(TPO) Ngày 14/11, hãng thông tấn Reuters cho biết Trung Quốc đã phát triển một loại thuốc có tác dụng tương tự như Tamiflu, loại thuốc duy nhất hiện có thể chữa được bệnh cúm gia cầm.
Khi bị phát hiện và thu gom liên tục, dân buôn đã nghĩ ra cách đào sẵn những cái hố trong các bụi cây ở khu vực nghĩa trang, thả gà trong những hố này, lấy cỏ cây ngụy trang phía trên.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE) hoàn tất hồ sơ trình lên Bộ Y tế kế hoạch triển khai tiến hành thử nghiệm vaccine phòng cúm gia cầm trên người trong đó dự kiến đưa vào sản xuất vào đầu 2006.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết thuốc Tamiflu có tác dụng ức chế miễn dịch kháng nguyên bề mặt của các loại virus cúm cho bệnh nhân nói chung, chứ không phải là thuốc đặc hiệu cho điều trị cúm tuýp A H5N1.
Ngày 12/11, Thủ tướng và Đoàn công tác của Chính phủ đã về kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Hà Tây và Hà Nam - 2 địa phương tiếp giáp và là nơi cung ứng nguồn thực phẩm lớn cho Thủ đô.
Hãng công nghệ sinh học Rockeby của Xinhgapo công bố đã nghiên cứu và chế tạo thành công bộ xét nghiệm nhanh các mẫu bệnh phẩm ở người và động vật nghi nhiễm virút H5N1, có thể cho kết quả trong vòng 10 phút.
Ngày 12/11, đại diện Bộ Y tế cho biết : Hiện nay, tình dịch cúm gia cầm có nhiều diễn biến phức tạp, không ít người dân còn mơ hồ về những biểu hiện bệnh lý khi cơ thể bị nhiễm virut H5N1 từ gia cầm.
Hải Phòng là địa phương thứ 10 bổ sung vào bản đồ dịch cúm. Trong các ngày 7 - 11/11, đã phát hiện bệnh tại 4 hộ chăn nuôi của 3 huyện Vĩnh Bảo, An Lão và Kiến Thuỵ, làm 100 gà và 900 vịt, ngan chết.
Phó giám đốc Trung tâm truyền thông sức khỏe TPHCM Trương Trọng Hoàng cho biết đã thành lập đường dây nóng (08.9309878) để tham vấn sức khỏe và tư vấn về cúm gia cầm.
Các mẫu virus H5N1 lấy từ người và gia cầm ở Việt Nam trong đợt dịch đầu năm nay đã biểu hiện những đột biến nghiêm trọng. Đặc biệt, một đột biến gene đã cho phép loại virus này dễ sinh sản hơn trên động vật có vú.
(TPO) Ngày 11/11, quận Đống Đa phát hiện thêm một trường hợp nghi nhiễm virus H5N1. Bệnh nhân này hiện đang được theo dõi, điều trị tại Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới.
Virus cúm gà H5N1 có khả năng gây ra một "trận bão miễn dịch" chôn vùi người bệnh. Đó chính là nguyên nhân vì sao "kẻ sát nhân" này không dè chừng cả những cơ thể khỏe mạnh.
Bộ Y tế cho biết: 12 mẫu bệnh phẩm lấy từ người nhà và người tiếp xúc gần với bệnh nhân Bùi Thanh H., ở phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, đều cho kết quả âm tính với H5N1 khi xét nghiệm bằng di truyền học phân tử RT-PCR.