
Một bệnh nhi tử vong sau khi mắc sởi
TPO - Bé trai tên N.L.H.P , 12 tháng tuổi, ngụ tại Phường Tân Quý, quận Tân Phú (TPHCM) được xác định tử vong vì biến chứng viêm phổi nặng sau khi mắc sởi.
Các bác sĩ khoa Nhi, Bệnh Viện Bạch Mai vừa cứu sống một bệnh nhi 9 tháng tuổi bị biến chứng viêm não do sởi, đe dọa tử vong. Trong quá trình điều trị, gia đình đã nhiều lần xin đưa trẻ về nhà“chờ chết”, song với sự quyết tâm cứu sống người bệnh, các y bác sĩ đã hồi sinh sự sống cho em.
Thạc sĩ, Bác sĩ Ngô Anh Vinh – Tổ điều trị sởi, Khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, lần đầu tiên các bác sĩ của BV đã tiếp nhận và cứu sống một bệnh nhi 8 tuổi bị mắc sởi biến chứng viêm não, hôn mê sâu.
Tính đến ngày 3/5, trên cả nước đã ghi nhận 3.982 trường hợp mắc sởi xác định trong số hơn 14.100 trường hợp sốt phát ban nghi sởi.
TPO - Ngày 29/4, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam đã trao 20 máy bơm tiêm điện (trị giá gần 500 triệu đồng) cho Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương – cơ sở điều trị tuyến cuối của miền Bắc.
"Không có gì phải giấu giếm cả, cần báo cáo và công khai thông tin một cách trung thực để cảnh báo người dân và để các cơ quan chức năng vào cuộc” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định.
TPO - Hàng nghìn người chen chân đưa nhau vào các điểm tiêm ngừa vắc - xin ở Viện Pasteur TPHCM, BV Nhi đồng 1, 2 và Trung tâm dinh dưỡng TPHCM, trong khi các điểm tiêm ngừa vắc- xin này ở trạm y tế phường xã vắng hoe.
TP - Chiều tối 23/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp nghe Bộ Y tế báo cáo tình hình dịch sởi và các biện pháp phòng chống. Thủ tướng yêu cầu dập tắt dịch sởi càng sớm càng tốt, hạn chế thấp nhất các ca tử vong tiếp theo.
TP - Không chỉ trẻ em, nhiều người lớn cũng phải nhập viện vì mắc sởi. Không ít trường hợp bố mẹ lây bệnh cho con cái.
TP - Mấy ngày nay cộng đồng mạng xã hội Facebook hưởng ứng nhiệt tình lời kêu gọi quyên tiền mua trang thiết bị y tế để điều trị cho bệnh nhi mắc sởi từ trang cá nhân của chị Lê Lan và anh Đỗ Minh. Tính đến chiều qua (23/4) đã có hơn 800 triệu đồng do các nhà hảo tâm đóng góp.
Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thừa nhận, nếu không có “lỗ hổng” trong công tác tiêm chủng thì không có dịch sởi xảy ra.
TP - Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh có 159 ca sốt phát ban. Kết quả xét nghiệm có 19 ca trong số này dương tính với sởi.
18 câu hỏi và trả lời dưới đây là những giải đáp của các chuyên gia Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) với những thắc mắc thường gặp của người dân về bệnh sởi.
“Công bố hay không công bố dịch sởi chỉ là... thủ tục hành chính! Nếu hội tụ đủ điều kiện thì công bố nhưng điều quan trọng thành phố đang theo dõi rất sát, chỉ đạo quyết liệt phòng chống bệnh sởi” - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói.
TP - Hôm qua, nhật ký của một bà mẹ trẻ chăm con bị mắc sởi biến chứng viêm phổi tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (Hà Nội) được đăng tải trên mạng. Nước mắt của nhiều bà mẹ khác đã tuôn rơi, cả cộng đồng mạng lặng người xúc động, cảm thông và chia sẻ...
TP - Trong 91 ca mắc sởi nhập viện điều trị hôm qua 22/4 tại Khoa Nhiễm A, BV Bệnh Nhiệt đới TPHCM có đến 40 ca là người lớn. Không có giường bệnh, hàng loạt bệnh nhân mắc sởi là người lớn đều ra hành lang nằm.
TP - Đại biểu Nguyễn Thị Khá, Ủy viên Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết: Trách nhiệm của Bộ trưởng Y tế với tư cách tư lệnh ngành là kiểm tra, đôn đốc việc phòng, chống dịch sởi.
TP - Ngày 22/4, lần đầu tiên kể từ khi dịch sởi bùng phát suốt 4 tháng qua làm 119 trẻ tử vong, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tăng cường công tác điều trị bệnh sởi. Tại cuộc họp, nhiều bác sĩ nhận định, đây là vụ dịch bất thường với số mắc nặng và tử vong quá cao.
TPO - Trong diễn biến dịch sởi, có trẻ mắc sởi sáng nhập viện vẫn chơi đùa nhưng chiều đã thở gấp, tối phải vào thở máy, thậm chí có bé rút được máy thở sau 10 ngày nhưng không ngờ sau đó tử vong....
Những trẻ đã tử vong liên quan đến sởi đa phần là do biến chứng viêm phổi. Trong Đông y có cách trị độc đáo đối với sởi dạng này.
TP - Chiều qua (21/4), sau khi đi kiểm tra công tác điều trị và phòng chống dịch sởi tại một số bệnh viện, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Hà Nội bàn về các biện pháp phòng chống dịch.
TPO - Ở các bệnh nhân bị sởi, đặc biệt là trẻ em, ở thể nặng, khi xét nghiệm huyết thanh đều thấy nồng độ vitamin A bị giảm.
TP - Hôm nay (22/4), Bộ Y tế mới tổ chức tập huấn cho BV các tuyến về điều trị sởi. Như vậy dịch sởi đã diễn ra 4 tháng nhưng đến giờ công tác tập huấn cách điều trị mới được Bộ này triển khai trên diện rộng.
TPO - Sởi là một bệnh cực kỳ dễ lây lan: trong gia đình nếu có một người bị bệnh thì có đến 90% những người chưa có miễn dịch sẽ bị nhiễm bệnh.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phân tích, nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất là do người dân, trẻ em không tiêm vắcxin phòng bệnh sởi, khiến dịch bệnh bùng phát.
“Biến chứng cực kỳ muộn của bệnh sởi, trong y khoa gọi là do cơ chế miễn dịch, kháng thể của bệnh sởi tích tụ khoảng 10 năm sau sẽ bùng lên nhóm viêm não bán cấp. Trẻ sẽ có biểu hiện rối loạn tâm thần, rối loạn hành vi, rối loạn vận động…”
TP - Theo thông tin của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lạng Sơn, trên địa bàn vừa phát hiện có 2 trường hợp mắc bệnh sởi. Trong đó, có một cán bộ 28 tuổi, làm công tác xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một cháu bé 6 tháng tuổi ở huyện Đình Lập.
“Tôi chỉ biết ôm mặt khóc rồi nhìn con trút những hơi thở cuối cùng, hai vợ chồng đau lắm. Ở đây nhiều gia đình cũng thế, các cháu đi nhiều lắm rồi”, chị Vân rớt nước mắt tâm sự.
Tại khoa Nhi, Bệnh viện Nhiệt đới trung ương, cha mẹ các bệnh nhi mắc sởi nhiều lúc không giữ được bình tĩnh. Các thầy thuốc tại đây đang làm việc hết công suất.
TP - PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, ngày 20/4, cả nước ghi nhận thêm 70 trường hợp mới mắc sởi trong tổng số 235 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 25 tỉnh, thành phố.
TP - Đang là mùa dịch bệnh nhưng các cơ sở y tế tại TPHCM đã dán thông báo hết nhiều loại vắc-xin và không trả lời được khi nào vắc-xin có trở lại, khiến nhiều người lo lắng.
TPO - Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hoa kỳ (CDC), nên tiêm vắc xin sởi cho trẻ trẻ em từ 6 tháng tuổi sống trong vùng dịch lưu hành hoặc trước khi đi đến vùng có dịch.
TPO - Hiện nay, trên thế giới có hàng chục loại vắc xin sởi dưới dạng vắc xin đơn hoặc vắc xin phối hợp (sởi-rubella hoặc sởi-quai bị-rubella).