TPO - Trong chưa đầy 24 giờ sau khi Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar đặt chân đến Đài Loan (Trung Quốc), một chuyến thăm lịch sử nhằm chuyển tải sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump đối với hòn đảo đòi tự trị, Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố phản đối.
TPO - Trung Quốc đã yêu cầu quân đội nước này không được nổ súng trước, trong bối cảnh Bắc Kinh đang muốn xuống thang căng thẳng với Mỹ trên biển Đông, báo SCMP dẫn các nguồn tin nắm được tình hình cho biết.
TPO - Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động tập trận ở khu vực Đông Á, trong bối cảnh quan hệ với Mỹ lao dốc và một quan chức nội các Mỹ đến thăm Đài Loan.
TP - Ông trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai, được biết đến với sự ủng hộ phong trào biểu tình và chỉ trích Trung Quốc, đã bị bắt vì tình nghi “thông đồng” với lực lượng nước ngoài, theo cảnh sát địa phương.
TPO - Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar hôm nay gặp lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc), trong chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Mỹ đến hòn đảo này kể từ khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc để thiết lập quan hệ chính thức với Bắc Kinh năm 1979.
TPO - Các nhà phân tích nói Mỹ đang xem xét lại các hoạt động triển khai quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để đảm bảo nước này có đủ hỏa lực và binh sĩ để chống lại mọi mối đe dọa từ Trung Quốc.
TPO - Quân đội Mỹ có một mối bận tâm lớn: Tìm ra cách để ngăn chặn Trung Quốc hoặc trong trường hợp xảy ra chiến tranh ở Tây Thái Bình Dương, đánh bại Trung Quốc.
TP - Một bài báo trên tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức cho rằng lệnh cấm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với WeChat tương đương với việc cấm một con đường huyết mạch để giao lưu lẫn nhau của người Trung Quốc ở trong và ngoài Trung Quốc. Trang Der Spiegel online đã đăng một bài hoài nghi về số liệu phục hồi kinh tế của Trung Quốc.
TPO - Đô đốc Lưu Hoa Thanh, người sáng lập hải quân Trung Quốc, đã ví chuỗi đảo đầu tiên như một “chuỗi kim loại” kìm kẹp khát vọng của Trung Quốc. Chiến lược của Mỹ có thể biến cơn ác mộng của cố đô đốc Lưu thành hiện thực.
TPO - Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy, dự án mở rộng và nâng cấp tại Sân bay Momote, sân bay gần nhất với Căn cứ Hải quân Lombrum trên Đảo Manus ở Papua New Guinea có vẻ đang đạt những bước tiến rất đáng kể.
TPO - Trong cuộc điện đàm vừa diễn ra, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà và người đồng cấp Mỹ Mark Esper cảnh báo nhau về rủi ro leo thang ở biển Đông và Đài Loan.
TPO - Giữa bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang về nhiều mặt, Mỹ và Trung Quốc vừa đồng loạt thực hiện các vụ bắn thử tên lửa đạn đạo trong ngày 5/8.
TP - Bắc Kinh không muốn chứng kiến chiến tranh lạnh nổ ra giữa Trung Quốc và Mỹ và cả hai nước cần nỗ lực để điều chỉnh mối quan hệ đang căng thẳng “chưa từng có”, đặc phái viên của Bắc Kinh tại Washington nói, theo NBC News.
TPO - Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người Mỹ Alex Azar sẽ thăm Đài Loan (Trung Quốc) trong những ngày tới, văn phòng của ông thông báo hôm 4/8. Đây sẽ là chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Mỹ trong 4 thập kỷ và chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc nổi giận.
TP - Trung Quốc đã đề cử người của họ cho vị trí thẩm phán trong một tòa án quốc tế giải quyết tranh chấp trên biển. Nhưng Mỹ đang tìm cách ngăn chặn Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh đã không tôn trọng Luật biển quốc tế với các hành vi ở Biển Ðông.
TP - Ở miền bắc Mozambique, Mỹ đang đầu tư vào một dự án khí hoá lỏng tự nhiên quy mô lớn, tiềm năng mở ra một mặt trận cạnh tranh mới với Trung Quốc ở châu Phi.
TPO - Đầu tháng này, Iran thông báo đang đàm phán một thoả thuận kéo dài 25 năm với Trung Quốc trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, hạ tầng, viễn thông và cả quân sự.
TPO - Ngày 28/7, Mỹ và Úc thông báo sẽ mở rộng hợp tác quốc phòng, thể hiện một mặt trận thống nhất giữa hai nước đồng minh trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng.
TPO - Ngày 15/7, liên quan đến Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về lập trường của Mỹ đối với các yêu sách biển ở biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng vừa cho biết quan điểm của Việt Nam.
TPO - Trung Quốc sẽ áp đặt lệnh trừng phạt lên các cá nhân và thực thể Mỹ để đáp trả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump kí thông qua Đạo luật Tự trị Hong Kong, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.
TPO - Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng cánh cửa đàm phán thương mại giai đoạn 2. Ông nói rằng ông không muốn nói chuyện với Bắc Kinh về thương mại vì đại dịch COVID-19.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 14/7, kí ban hành lệnh chấm dứt chế độ ưu đãi thương mại đối với Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời ban hành dự luật yêu cầu trừng phạt các cá nhân và ngân hàng nước ngoài có hành vi làm “suy giảm sự tự chủ của Hong Kong”.
TPO - Một binh sĩ Ai Cập trong phái đoàn gồm 31 người quá cảnh tại Thái Lan tuần vừa qua được xác nhận mắc COVID-19. Đoàn 31 người này đã đến các trung tâm thương mại khác nhau ở Thái Lan, khiến cho chính quyền phải cách ly khẩn cấp 1.889 người tiếp xúc gần và có mặt tại các trung tâm thương mại.
TP - Mỹ khẳng định tất cả những yêu sách của Trung Quốc đối với vùng nước xung quanh những cấu trúc này là bất hợp pháp. Mỹ cũng mạnh mẽ chỉ đích danh Trung Quốc là một kẻ bắt nạt, ức hiếp các quốc gia khác và khẳng định Mỹ sẽ phản đối cách hành xử này một cách quyết liệt.
TP - Ngày 13/7, Mỹ đưa ra tuyên bố khẳng định yêu sách của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi tại hầu hết biển Đông và việc Bắc Kinh "bắt nạt" các nước láng giềng để kiểm soát các nguồn tài nguyên đó là hoàn toàn bất hợp pháp. Giới chuyên gia nhận định, thái độ và hành động của Mỹ trên biển Đông rõ ràng và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
TPO - Trung Quốc bị vây quanh với những đối thủ khó chơi như Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ. Ngành công nghiệp quốc phòng của họ còn nhiều khiếm khuyết, trong khi quan hệ bạn bè với Nga chỉ là tạm thời. Trong khi đó, Mỹ có thể bóp nghẹt nền kinh tế Trung Quốc nếu họ phong tỏa nguồn dầu mỏ từ vịnh Ba Tư.