TPO - Mỹ và Ukraine cho rằng lực lượng ly khai khơi mào xung đột phía Đông – Nam nước này, đồng thời khẳng định Nga cũng phải chịu trách nhiệm về sự bất ổn trên.
TPO - Phát biểu trong chuyến thăm Kiev hôm 11/8, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon mô tả cuộc xung đột ở miền đông Ukraine là một “cuộc chiến nóng đỏ” và cam kết không quay lưng với Ukraine. Ông cũng cho biết, Anh sẽ đầu tư nhiều hơn vào hoạt động huấn luyện quân đội Ukraine, với việc tăng gấp đôi số lượng binh sĩ trong chương trình này lên tới 2.000 người.
TPO - Ghi nhận những sự chuyển quân cùng các thiết bị quân sự một cách bất thường của quân đội Ukraine những ngày qua, ly khai “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng cho rằng, Kiev sắp tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn vào Donbass.
TPO - Bộ Quốc phòng Ukraine nghi ngờ tướng Alexander Lentsov, đại diện Lực lượng vũ trang Nga tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung, trực tiếp chỉ huy các nhóm vũ trang ly khai miền Đông Ukraine.
Chính quyền Kiev đã có phản ứng ngay sau khi Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) dỡ bỏ lệnh truy nã đối với cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Bởi cơ quan chức năng Ukraine khẳng định, sẽ nỗ lực gấp đôi để tìm cách bắt giữ và truy tố ông Viktor Yanukovych, bất chấp quyết định hôm 24/7 của Interpol.
TPO - Ngày 5/8, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã ra lệnh truy nã Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga và 10 quan chức quân sự khác với cáo buộc âm mưu gây xung đột vũ trang ở Ukraine.
TPO - Lực lượng ly khai đã tiến hành nhiều cuộc pháo kích vào các vị trí đóng quân của quân đội Ukraine tại vùng Donbass, trong đó có pháo 120mm, loại vũ khí bị cấm theo thỏa thuận Minsk.
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko một lần nữa cho rằng, Nga là một mối đe dọa đối với an ninh “thế giới”, và rằng Moscow sẽ “tấn công Phần Lan và các nước Baltic”.
TPO - Không chỉ cho rằng những lệnh trừng phạt mà Mỹ áp dụng với Nga là "bất hợp lý và trái với luật pháp quốc tế", Điện Kremlin không loại trừ khả năng đưa ra các biện pháp đáp trả tương xứng.
TPO - Âm thầm và lạnh lùng, Trung Quốc đã đi các sách lược để hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhiều học giả cũng thừa nhận kế sách của Trung Quốc đã mạnh mẽ vượt mặt cả Nga và Mỹ.
TPO - Phái đoàn gồm 9 thành viên quốc hội Pháp đã sang Nga thăm Crimea từ ngày 23-26/ bất chấp việc Bộ Ngoại giao Pháp chỉ trích và cho rằng 'vi phạm luật pháp quốc tế'.
TPO - Với lý do đằng sau việc truy nã cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych có động cơ chính trị, Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã đình chỉ lệnh truy nã trên từ ngày 16/7.
Ukraina ngày 17/7 trục xuất phái viên hàng đầu của Nga tại vùng Biển Đen, khu vực hiện đang nằm dưới sự quản lý của cựu Tổng thống Gruzia thân phương Tây.
TPO - Phó Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang “Cộng hòa Nhân dân” tự xưng Donetsk, ông Edward Basurin cho biết, nhiều binh sĩ của phong trào cực hữu The Right Sector đã rời khỏi các vị trí chiến đấu ở Donbass, và hướng về thủ đô Ukraine.
TPO - Từ tháng 1/2015, các nhà sản xuất xe bọc thép Ukraine đã xuất xưởng vũ khí tăng 36 lần so với cùng kỳ năm trước, nhà sản xuất vũ khí hàng đầu nước này thông báo hôm 8/7.
TPO - Một lãnh đạo cấp cao của Cơ quan An ninh nhà nước Ukraine (SBU) đã bị bắt giữ vì tình nghi làm gián điệp cho cơ quan ninh Liên bang Nga. Đây được xem là động thái mạnh tay tiếp theo của chính quyền Kiev trong việc “sắp xếp lại SBU”.
TPO - Ngày 25/6, Tổng thống Ukraine Petro Porsoshenko đã ký ban hành dự luật sửa đổi các điều khoản cho phép quân đội nước ngoài "hiện diện" trên lãnh thổ, mở đường cho sự "có mặt" của vũ khí hạt nhân ở quốc gia này.
TPO - Nga đang “đùa với lửa” khi đe dọa hạt nhân và Mỹ quyết tâm không để Nga giành ưu thế quan trọng về mặt quân sự bằng cách vi phạm Hiệp ước tên lửa tầm trung (INFT), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Work ngày 26/6 tuyên bố.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/6 đã ký sắc lệnh gia hạn các lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ các nước phương Tây thêm một năm, để đáp trả các biện pháp trừng phạt mà EU nhằm vào Nga.
TPO - Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã bày tỏ sự hối tiếc vì để xảy ra đổ máu ở Ukraine, đồng thời thừa nhận chịu trách nhiệm trong các vụ chết người mà đã dẫn tới biến cố ông bị lật đổ hồi tháng 2/2014.
TPO - Tại cuộc họp diễn ra vào hôm nay, 22/6, tại Luxembourg, Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng.
Cơ quan điều tra Ukraine phát hiện rằng 43 tay súng chiến đấu của tiểu đoàn Tornado có hồ sơ hình sự, Công tố viên quân đội Anatoly Matios cho biết. Trước đó, Bộ Nội vụ Ukraine đã bắt giữ chỉ huy Ruslan Onischenko và 7 thành viên khác của tiểu đoàn với cáo buộc họ thực hiện những hoạt động bạo lực ở Lugansk.
Tư lệnh lực lượng lính dù Nga (VDV), Thượng tướng Vladimir Shamanov, ngày 19/6 cho biết họ đã thành lập các tiểu đoàn phản ứng nhanh có thể thực thi nhiệm vụ chiến đấu cả ở Nga lẫn ở nước ngoài.
TPO - Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalia Jaresko ngày 16/6 xác nhận khoản nợ trị giá 3 tỷ USD với Nga, đồng thời thể hiện rõ mong muốn sẽ tái cơ cấu khoản nợ này. Trong khi đó, Tổng thống Poroshenko đã gọi khoản nợ này nhằm "hối lộ" chính quyền thời Yanukovich.
TPO - Một nhà báo người Nga làm việc cho một tờ báo thân Kiev đã bị bắt giữ, đánh đập và "trục xuất" ra khỏi vùng chiến sự miền Đông Ukraine sau khi bị giới chức Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cáo buộc là tội phạm ma tuý.
Theo dự kiến, ngày 22/6 Ukraine sẽ phải trả cho Nga 75 triệu USD – số tiền lãi từ khoản trái phiếu trị giá 3 tỉ USD do Ukraine bảo lãnh phát hành và được Nga mua trọn hồi cuối năm 2013.