Việc Nga và NATO đua nhau triển khai các chiến lược quân sự mới và tiến hành liên tiếp các cuộc tập trận quy mô lớn đang tạo ra vết đứt gãy mới trong mối quan hệ Đông - Tây.
TPO - Gần 100 đơn vị quân đội được Nga triển khai tại Crimea từ cuối năm 2014 không chỉ đủ khả năng đáp ứng với những thách thức an ninh trên bán đảo, mà còn giúp Nga thực thi nhiệm vụ trên các vùng biển xa.
TPO - Crimea có kế hoạch thành lập hãng hàng không riêng của bán đảo này, trong đó sân bay trung tâm sẽ là Simferopol. Máy bay được sử dụng sẽ là Superjet 100, do United Aircraft Company lắp ráp với rất nhiều bộ phận của các nhà sản xuất Phương Tây.
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, Moscow sẽ không cho phép bất cứ ai viết lại Hiệp định Minsk đã được nguyên thủ các quốc gia Nga, Đức, Pháp và Ukraine ký kết thông qua ngày 12/2/2015 tại Belarus.
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng, Nga đã biến Crimea thành một trung tâm quân sự, trong đó có sự xuất hiện của tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
TPO - Kế hoạch huấn luyện binh sĩ Ukraine dự kiến sẽ tiến hành vào tuần tới, song Mỹ đã trì hoãn để có thêm thời gian đánh giá những tiến bộ giữa các bên trong việc thực thi thỏa thuận Minsk.
TPO - Nhận định tình hình ở khu vực xung đột ở Donbass tiềm ẩn nhiều rủi ro, Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang nước này luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
TPO - Việc Phương Tây đẩy mạnh viện trợ cho Kiev sau khi cáo buộc Nga tiếp tục hậu thuẫn quân nổi dậy ở miền đông Ukraine, cùng với việc Mỹ đưa ra những lệnh trừng phạt mới vào Nga và một số thành phần liên quan khiến UKraine có thể ảo tưởng khấp khởi về một sự hỗ trợ hoàn hảo mới.
TPO - Đức - cường quốc hàng đầu Châu Âu đang là nước phản đối, chỉ trích Mỹ mạnh mẽ nhất trong lập trường đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine và chính sách với Nga. Việc tình báo Đức vừa đưa ra thông tin 'bóc mẽ' sự gian lận của tướng Mỹ về tình hình ở Ukraine được giới phân tích nhận định là bằng chứng lớn cho thấy sự quay lưng của Đức với Mỹ để kết thân với Nga.
TPO - Bộ Tài chính Mỹ ngày 11/3 công bố danh sách trừng phạt mới đối với một số tổ chức và cá nhân Nga với lý do “can dự tới cuộc khủng hoảng Ukraine”.
TPO - Phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ Raven, 30 xe bọc thép đa năng và 200 xe SUV quân sự thông thường sẽ được Mỹ chuyển tới Ukraine trong một vài tuần tới.
TPO - 1549 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự tại phía Đông – Nam nước này, trong đó có 64 người thiệt mạng sau ngày 15/2, thời điểm thỏa thuận ngừng bắn Minsk có hiệu lực.
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu, bà Victoria Nuland thừa nhận Bộ Ngoại giao nước này đã tăng gần gấp đôi ngân sách chi cho các chương trình tuyên truyền bằng tiếng Nga kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra.
TPO - Liên minh châu Âu khẳng định việc tăng cường nhiệm vụ của quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, nhưng không muốn đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới quốc gia Đông Âu này.
TPO - Dù Ukraine tuyên bố bắt đầu rút vũ khí hạng nặng thứ 2 ra khỏi vùng chiến sự, nhưng với việc lần chần của nước này khi từ chối cử đại diện đến tổ công tác đánh giá việc thực thi thỏa thuận Minsk đã khiến Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tỏ ra không hài lòng và lên tiếng chỉ trích trò "cố tình câu giờ" của Kiev.
TPO - Hạm đội Baltic của Nga đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận tên lửa quy mô lớn, dự kiến kéo dài tới cuối tháng 3/2015 tại khu vực Kaliningrad, sát biên giới với Ba Lan và Lithuania, thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
TPO - Phe ly khai miền đông Ukraine ngày 1/3 tuyên bố, các đơn vị vũ trang đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến dưới sự kiểm soát của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE).
TPO - Chính phủ Ukraine tuyên bố bắt đầu rút vũ khí hạng khỏi phân giới quy định bởi thỏa thuận Minsk từ chiều ngày 26/2. Các đơn vị vũ khí có cỡ nòng lớn hơn 100mm được rút trước tiên.
TPO - Tây Ban Nha vừa bắt giữ 8 công dân của nước này đã từng tham gia các hoạt động chiến sự ở Donbass của Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thừa nhận, chưa thể xác định 8 người này đã chiến đấu bên cạnh lực lượng Kiev hay phe ly khai.
TPO - Cuộc xung đột ở miền đông Ukraine đã khiến hàng ngàn người phải bỏ mạng, khoảng 1 triệu người phải sơ tán trong nước và hơn 4 triệu người chạy trốn sang các quốc gia láng giềng. Trước nguy cơ Ukraine rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi một khoản kinh phí 316 triệu đô la Mỹ để viện trợ nhân đạo cho người dân nước này.
TPO - Thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine do Liên Hiệp Quốc làm trung gian lần đầu tiên cho thấy tín hiệu tích cực, sau khi quân chính phủ và phe ly khai cho biết, không có binh sĩ nào thiệt mạng trong suốt 24 giờ qua.
Theo tờ Kyiv Post, Anh đã khiến cả châu Âu bất ngờ và choáng váng khi tuyên bố sẽ đơn phương gửi quân tới Kiev để đào tạo cho quân đội Ukraine bộ 4 kĩ năng gồm bộ binh, tình báo, hậu cần và y tế.
Ngày 24/2, Tổng thống Nga Putin tuyên bố đanh thép rằng: Lập trường của Nga về Ukraine và Crimea là không đổi, đồng thời để ngỏ khả năng công nhận chủ quyền của DPR và LPR.
TP - Trong khi chiến sự giữa phe ly khai và quân chính phủ Ukraine vẫn tiếp diễn, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến tranh giữa Nga và Ukraine khó xảy ra.
Tập đoàn dầu khi quốc gia Nga Gazprom hôm nay thông báo nước này sẽ cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt cho Ukraine trong vòng hai ngày nếu Kiev không thể thanh toán trước cho lượng khí tiếp theo.