Phe đối lập ở miền Đông Ukraine (ảnh: AP)

Ukraine ngày càng rối ren sau một năm chính biến

TPO - Ngay cả khi các bên đã ký thỏa thuận ngừng bắn, tiến hành trao đổi tù bình, thậm chí Tổng thống Ukraine Poroshenko cam kết sẽ chấm dứt cuộc chiến hiện nay... thì giới phân tích vẫn quan ngại và thẳng thừng nói rằng tình hình ở Ukraine vẫn hết sức rối ren, chưa hề sáng sủa.
Một đơn vị tên lửa Grad Ukraine gần Debaltseve, nơi quân ly khai đang kiểm soát.

Nga cáo buộc Ukraine muốn phá vỡ lệnh ngừng bắn

TPO - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin vừa lên tiếng cáo buộc việc kêu gọi lực lượng hoà bình quốc tế vào miền đông Ukraine của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko như một động thái nhằm phá hoại thoả thuận Minsk đạt được hôm 12/2.
3.000 binh sĩ Ukraine còn ở Debaltsevo

3.000 binh sĩ Ukraine còn ở Debaltsevo

TPO - Bộ Quốc phòng “Cộng hòa Nhân dân” Donestk tự xưng cho biết đã kiểm soát tới 80% diện tích Debaltsevo, trung tâm đường sắt chiến lược ở miền Đông Ukraine, tuy nhiên, vẫn còn khoảng 3.000 binh sĩ Ukraine vẫn còn hiện diện tại kjhu vực này.
Hàng ngàn quân Ukraine 'xé rào' vào hỏa tuyến Debaltseve?

Hàng ngàn quân Ukraine 'xé rào' vào hỏa tuyến Debaltseve?

Trang Euronews cho biết quân đội Ukraine đã dùng 36 xe tăng yểm trợ hàng ngàn quân xé rào vào vùng hỏa tuyến gần Debaltseve. Một cư dân ở Vuhlehirsk cho biết, quân đội Ukraine bắt đầu một cuộc tấn công ở Vuhlehirsk ngày hôm qua với 36 xe tăng và 1.500 người trên toàn tuyến.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

THẾ GIỚI 24H: Nga ‘sẽ đáp trả thích đáng’ lệnh trừng phạt của EU

TPO - Sau khi EU công bố bổ sung danh sách trừng phạt cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản đối với một số cá nhân và thực thể Nga “vì những hành động của họ liên quan tới cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẽ "đáp trả thích đáng" và cho rằng các biện pháp này "trái với lẽ thường và sẽ không đem lại giải pháp cho cuộc xung đột ở đông Ukraine".  
Hai dân thường thiệt mạng ở Ukraine sau lệnh ngừng bắn

Hai dân thường thiệt mạng ở Ukraine sau lệnh ngừng bắn

TPO - Chỉ 20 phút sau khi lệnh ngừng bắn mới được thực hiện ở miền đông Ukraine hôm 15/2, một nhóm nổi dậy đã tiến hành pháo kích vào thị trấn Popasna ở Lugansk khiến một người đàn ông lớn tuổi và một phụ nữ thiệt mạng, Thống đốc tỉnh Lugansk Gennady Moskal cho biết.  
Một phòng khám bị phá huỷ trong cuộc pháo kích ở thành phố Artemivsk, vùng Donetsk, miền Đông Ukraine của hôm 14/2.

Tổng thống Mỹ “lo ngại sâu sắc” về Đông Ukraine

TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko hôm 15/2 để bày tỏ "lo ngại sâu sắc" và "sự cảm thông" của ông liên quan bạo lực diễn ra liên tục ở miền đông nước này, bất chấp lệnh ngừng bắn được thoả thuận mới nhất.
Lực lượng chính phủ Ukraine ở Debaltsevo đã nhiều lần phá vây nhưng bất thành.

Quân chính phủ Ukraine được lệnh không hạ vũ khí?

Khẳng định với báo giới chiều 14/2, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng “Cộng hòa Donetsk” tự xưng Eduard Basurin cho biết, quân chính phủ Ukraine cố thủ tại thành phố Debaltsevo đã có lệnh không được phép hạ vũ khí cho tới ngày 15/2, thời điểm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.
Nga “cướp trắng” thương vụ “bò rừng” từ tay Ukraine

Nga “cướp trắng” thương vụ “bò rừng” từ tay Ukraine

Nga và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận mới, theo đó các tàu đổ bộ đệm khí (LCAC) lớp Zubr sẽ được hoàn thiện tại Trung Quốc thay vì tại Ukraine như lúc ban đầu. Thông tin này được đưa ra trong bài báo có tiêu đề “Nga “cướp trắng” thương vụ tàu đổ bộ lớp Zubr với Trung Quốc từ tay Ukraine”, được trang tin Vzglyad dẫn lại. 
Những sự kiện dẫn đến cuộc khủng hoảng Ukraine

Những sự kiện dẫn đến cuộc khủng hoảng Ukraine

Quyết định thắt chặt quan hệ với Nga thay vì châu Âu của tổng thống Viktor Yanukovych, sự khác biệt giữa quan điểm của chính quyền mới ở Kiev với khu vực miền đông đã khiến xung đột bùng phát tại Ukraine và chưa có dấu hiệu kết thúc.
Sân bay Donetsk tan hoang vì các cuộc giao tranh. Ảnh: AP

Dập lửa cuộc khủng hoảng Ukraine

TP - Thông tin về việc Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ sớm quyết định về khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội chính quyền Kiev để chống lại lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đang khiến châu Âu vô cùng lo ngại. 
Ông Aleksandr Zakharchenko. Ảnh: Reuters

Lực lượng nổi dậy Donetsk tuyển mộ thêm 100 nghìn quân

TP - Ông Aleksandr Zakharchenko, người đứng đầu nước Cộng hoà Nhân dân Donetsk tự phong DNR miền Đông Ukraine, mới đây tuyên bố DNR sẽ tiến hành cuộc tổng động viên nhằm tuyển mộ thêm 100 nghìn quân. Ông nói rõ cuộc động viên này sẽ mang tính chất tự nguyện, bởi vậy, nói cho chính xác thì đây không phải cuộc động viên mà là cuộc tuyển mộ những chiến sĩ tình nguyện.