Loạt nhà xưởng hoạt động tại khu Bồ Các (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông). Ảnh: Long Vân

Nhà xưởng trái phép mọc như nấm tại Hà Đông: Ai bảo kê?

TP - Tại Hà Đông, một trong những quận phát triển sôi động nhất Hà Nội, đang tồn tại nhiều nhà xưởng trái phép, có những khu rộng cả héc ta. Nguồn thu từ cho thuê nhà xưởng ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Các khoản thu này có vào ngân sách hay bị cá nhân trục lợi ?
Lộ nguyên nhân công trình 11 tỷ đồng ở TP Vinh đổ gãy chỉ sau trận giông lốc

Lộ nguyên nhân công trình 11 tỷ đồng ở TP Vinh đổ gãy chỉ sau trận giông lốc

TPO - Chỉ sau một trận giông lốc, hàng loạt cột đèn trang trí được tài trợ với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng tại TP Vinh (Nghệ An) bị đổ gãy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do kết cấu chịu lực của chân cột đèn trang trí yếu, không đủ khả năng chịu lực khi xảy ra trận mưa to, gió lốc lớn.
Nơi ông Hồ Thanh từng được ký 2 hợp đồng 2 năm liên tiếp (năm 2018 và năm 2019) khi chưa có bằng đại học

Con trai sếp Sở Y tế Đắk Nông được tuyển dù chưa có bằng đại học

TPO - Ngày 8/4, nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, đơn vị này sắp công bố Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông trong quá trình công tác. “Do dịch bệnh COVID-19, khoảng gần 10 ngày tới, chúng tôi sẽ công bố kết luận” – một lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông thông tin.
Vị trí mộ của bà Trần Thị Tròn phải dời đi khẩn cấp do đất đai bị tàu cát hút sạt lở

Quằn quại một dòng Lô: Có hay không bảo kê?

TP - Xung quanh các điểm mỏ khai thác cát sỏi luôn có các đối tượng được người địa phương gọi là “xã hội đen” bảo kê, giám sát không cho người lạ tới quay phim, chụp ảnh. Trong quá trình thâm nhập điều tra, không ít lần phóng viên Tiền Phong đã chạm mặt “giang hồ”. 
Tàu của Cty Tự Lập ồ ạt khai thác cát sát bờ đê, đe dọa an toàn đê điều ở xã Sông Lô, TP Việt Trì. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Quằn quại một dòng Lô: Đất chùa cũng không yên

TP - Diện tích cấp mỏ khai thác cát sỏi chỉ một vài lãnh đạo cơ sở biết, dân không hay bởi không đầy đủ cột mốc, hoa tiêu, biển báo. Lợi dụng việc này, các doanh nghiệp cứ “gặm nhấm” vào đất hoa màu, một phần mưu sinh của bà con nông dân các huyện dọc sông Lô (Phú Thọ). Thậm chí, đe dọa cả đất chùa. 
Dự án cao tốc khởi công từ tháng 9/2019, tuy nhiên đến nay công tác tái định cư cho các hộ di dời vẫn ngổn ngang, chậm trễ, thậm chí có khu tái định cư còn trên giấy, chưa giải phóng xong mặt bằng.

Dự án cao tốc qua Huế gấp rút từng ngày, công trình tái định cư vẫn ngổn ngang, trên giấy

TPO - Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn khởi công tháng 9/2019. Ngay sau đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), xây dựng giao thông, tái định cư (TĐC)... được chỉ đạo gấp rút thực hiện. Tuy nhiên, tại TT-Huế, công tác TĐC hiện còn ngổn ngang, dang dở, chậm tiến độ; thậm chí có khu TĐC vẫn bất động, 'trên giấy' dù được phê duyệt đầu tư nhiều tháng trước.