Người dân hoàn toàn choáng ngợp trước sức tàn phá quá lớn của cơn địa chấn. Rất nhiều người dân Nepal lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đổ ra đường dựng lều ở. Đau thương chất ngất khi có ít nhất 3.300 người thiệt mạng và hơn 6.500 người bị thương bởi thảm họa kinh hoàng.
TPO - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ vừa cho biết, qua liên lạc với Trung tâm cứu trợ khẩn cấp AIG Travel Guard và nhiều kênh thông tin khác nhau, Đại sứ quán xác định được một số nhóm người Việt Nam đã an toàn sau trận động đất hôm 25/4, nhưng còn 3 nhóm chưa rõ tung tích.
Ông Trần Quang Tuyến, Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal cho biết, có khoảng 20 du khách người Việt đang ở Nepal, họ đi theo nhóm: nhóm 6 người, nhóm 2 người, nhóm 4 người, nhóm 5 người... trong đó, nhóm 6 người hiện đang lánh nạn tại một doanh trại quân đội. Đại sứ quán đang tìm cách liên lạc với các nhóm còn lại.
TPO - Rất nhiều người dân Nepal lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, sống tạm bợ trong các căn lều dựng đường sau trận động đất kinh hoàng hôm 25/4 ở quốc gia này.
TPO - Vụ lở tuyết hôm 25/4 do bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất kinh hoàng ở Nepal khiến 18 người thiệt mạng đã trở thành vụ chết người đẫm máu nhất ở đỉnh Everest kể từ trận lở tuyết ở đỉnh núi này cách đây gần 1 năm giết chết 16 hướng dẫn viên Nepal.
TPO - Theo số liệu mới nhất được công bố, đã có ít nhất 3.300 người thiệt mạng và hơn 6.500 người bị thương. Rất nhiều người dân Nepal lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đổ ra đường dựng lều ở. Các bệnh viện quá tải, trong khi công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.
Theo Times of India, ngày 27/4, quân đội Ấn Độ đã triển khai hai máy bay quân sự tới Nepal để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ sau trận động đất mạnh 7.9 độ Richter ở nước này.
Ngày 26.4, cảnh sát Nepal thông báo số người chết trong vụ động đất kinh hoàng diễn ra ngày hôm qua ở gần thủ đô Kathmandu đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.500 người, trong đó có 17 người bị một trận lở tuyết sau động đất chôn vùi ở trên đỉnh Everest.
TPO - Phó giáo sư Yagi Yuji, thuộc Trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản nhận định, chuyển động của vết đứt gẫy có thể là nguyên nhân gây ra trận động đất ở Nepal khiến hàng ngàn người thiệt mạng.
TPO - Tính đến 24h ngày Chủ nhật, 26/4, số người chết trong trận động đất ở Nepal lên tới 2.500 người. Theo các nguồn tin địa phương, đây chưa phải là con số thống kê cuối cùng.
TP - Phóng viên Tiền Phong liên lạc được với 1 nhóm du lịch “phượt” có mặt tại Kathmandu. Đoàn du lịch gồm 4 người Việt Nam, xuất phát hôm 24/4, dự kiến quay về Việt Nam ngày 4/5.
TPO - Giới chức Nepal chiều 26/4 cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng do trận động đất kinh hoàng đã lên tới 2.352 và 6.239 người khác bị thương.
TPO - Nhiều công trình tôn giáo, văn hoá hàng trăm năm tuổi ở Nepal bị tàn phá nghiêm trọng do trận động đất. Điển hình trong số này là tòa tháp 9 tầng Dharahara, một địa điểm thu hút khách du lịch ở thủ đô Kathmandu.
TPO - "Tôi chạy thục mạng và trận lở tuyết "san phẳng" tôi. Tôi cố gắng ngoi dậy và nó lại đẩy ngã tôi một lần nữa. Tôi không thể thở được, tôi nghĩ rằng tôi đã chết..," du khách Foulsham nói về thời khắc vụ sạt lở tuyết kinh hoàng xảy ra trên đỉnh Everest.
TPO - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Bangladesh ngày 26/4 cho biết, hiện chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong trong trận động đất mạnh 7,8 độ richter ở Nepal một ngày trước đó.
TPO - Người dân Nepal và khắp các khu vực miền Bắc Ấn Độ, Bangladesh, lại vừa hứng chịu một cơn dư chấn động đất mạnh 6,7 độ richter vào hôm nay (26/4). Cơn dư chấn khiến nhiều tòa nhà ở New Delhi rung chuyển và gây ra lở tuyết ở dãy Himalaya, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết.
TPO - Tính đến nay, ít nhất 18 người leo đỉnh Everest bị thiệt mạng bởi ảnh hưởng của thảm họa động đất ở Nepal hôm 25/4. Hiện tại, thời tiết xấu khiến việc cứu hộ ở đỉnh Everest gặp rất nhiều khó khăn.
TPO - “Trên con đường chúng tôi đi còn nhiều ngôi nhà sập xuống, người dân ngồi, nằm la liệt ngoài đường. Mọi thứ thật quá kinh hoàng”, chị Chi, một thành viên trong đoàn du lịch Việt Nam có mặt tại Nepal chứng kiến thảm họa động đất thảng thốt.
TPO - Số lượng người thiệt mạng đã lên tới hơn 1.900 người, theo xác nhận của Bộ Y tế Nepal ngày hôm nay. Trong khi đó, Hiệp hội leo núi Nepal sáng nay cho biết, có khoảng 100 người khác đang kẹt tại một trại trên đỉnh Everest.
TPO - Trận động đất kinh khủng nhất trong 80 năm qua ở Nepal hôm 25/4 đã khiến hầu hết các con đường, tòa nhà, công trình lịch sử, di sản... trong khu vực ảnh hưởng đều bị phá hủy, tan hoang như bãi chiến trường.
TPO - Theo Bộ Nội vụ Nepal, tính đến thời điểm hiện tại, số người chết trong trận động đất kinh hoàng ở nước này đã lên đến 1.805. Tổng số người thiệt mạng sau ảnh hưởng của thảm họa trong toàn khu vực là 1.865, số người bị thương là 4.700.
TPO - Một lãnh đạo của Google là 1 trong 10 người thiệt mạng ở đỉnh núi Everest bởi trận động đất kinh hoàng ở Nepal hôm 25/4, phía công ty và gia đình của nạn nhân xác nhận.
TPO - Reuters dẫn lời các quan chức Nepal cho biết, trận động đất xảy ra ở khu vực giữa thủ đô Kathmandu, không chỉ gây thương vong cho những người dân ở Nepal, mà còn cướp đi mạng sống của những người sống ở Ấn Độ, Bangladesh, Tây Tạng. Giới chức Nepal dự báo con số thương vong có thể còn cao hơn nữa khi nhiều người vẫn còn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
TPO - Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều quốc gia cùng các tổ chức cứu trợ quốc tế đã đồng loạt lên tiếng và cam kết hỗ trợ cho các nạn nhân vụ động đất kinh hoàng ở Nepal hôm 25/4 khiến hơn 1.000 người ở Nepal thiệt mạng, khoảng 1.700 người bị thương.
TPO - Ngày 25/4, cảnh sát Nepal thông báo số người thiệt mạng sau trận động đất 7,9 độ Richter sáng cùng ngày đã khiến gần 1.500 người thiệt mạng. Cùng ngày, giới chức Trung Quốc cho biết trận động đất ở nước láng giềng Nepal đã khiến 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương ở Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc.