TP - Ngày 5-5, lần đầu tiên kể từ khi xảy ra trận siêu động đất, sóng thần hôm 11-3, Nhật Bản đưa người vào bên trong tòa nhà lò phản ứng số 1 của nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Buổi sáng, hai công nhân đầu tiên vào tòa nhà lò số 1 để lắp máy lọc khí ô nhiễm phóng xạ.
Hôm nay 4-5, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra kịch bản tồi tệ nhất về khả năng "phơi nhiễm phóng xạ diện rộng" trong khi công nhân nhà máy điện Fukushima 1 đang nỗ lực kiểm soát các lò phản ứng tại đây.
Các phòng chứa bên trong lò phản ứng số 1, số 2 của nhà máy bị động đất và sóng thần phá hỏng ở Fukushima, Nhật Bản, sẽ được đổ đầy nước để giúp làm lạnh các lò này - một biện pháp chưa từng có tiền lệ trong ngành khoa học hạt nhân thế giới.
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 24-4 đã lần đầu tiên công bố "bản đồ phóng xạ" những nơi có nồng độ phóng xạ cao trong khu nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, vốn bị hư hại nặng nề sau thảm họa kép động đất-sóng thần ngày 11-3.
Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, vào lúc 10 giờ 12 giờ GMT ngày 23 - 4, một trận động đất có cường độ 6,0 độ Richter xảy ra ở gần đường bờ biển phía Đông đảo Honshu của Nhật Bản.
Nhật Bản đang chiêu mộ tình nguyện viên tham gia trồng cây hoa hướng dương tại tỉnh Fukushima và biến loại hoa này thành biểu tượng của công cuộc phục hưng sau sự cố hạt nhân.
JAMA đã yêu cầu các nhà sản xuất ôtô tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 10 chiếc xe tại kho cảng đối với mỗi tàu chở khoảng 5.000 xe trước khi xuất đi.
TPO - Hôm nay (21-4) Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ cấm mọi người tự tiện đi vào khu vực trong bán kính 20 kilômét xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
TP - Một nhà hóa học Nhật Bản vừa tạo ra loại bột có thể hút và làm kết tủa bụi phóng xạ lẫn trong nước. Sản phẩm được dùng để khử ô nhiễm phóng xạ trong nước ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1.
Theo báo cáo của Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Quốc gia (NISA) của Nhật Bản ngày 20-4, các thanh nhiên liệu tại lò phản ứng hạt nhân số 1, 2 và 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã nóng chảy một phần.
TP - Ngày 18-4, Cty Điện lực Tokyo (Tepco) cho biết, thông số kỹ thuật mà 2 robot ghi nhận trong tòa nhà lò phản ứng số 1 và số 3 của nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 cho thấy độ phóng xạ tại đó vẫn rất cao, công nhân chưa thể vào trong làm việc.
TP - Ngày 17-4, đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 công bố kế hoạch xử lý dứt điểm vấn đề rò rỉ phóng xạ ở nhà máy trong vòng 6-9 tháng, cho phép một số người dân đang phải sơ tán trở về nhà. Robot đã được huy động để kiểm tra lò phản ứng.
TP - Các bức tường chắn sóng hiện đại không thể bảo vệ những thị trấn ven biển của Nhật Bản trước trận sóng thần lịch sử hôm 11-3. Nhưng làng Aneyhoshi là ngoại lệ, vì họ luôn ghi nhớ lời dạy của tổ tiên để lại.
TPO - Bức thư của một em bé học lớp 2, trường tiểu học Ban Mai đã được lựa chọn giữa hàng nghìn bức thư khác để gửi tới đất nước Nhật Bản, nơi vừa hứng chịu những thiên tai khủng khiếp vừa qua.
Cơ quan Khí tượng thủy văn Nhật Bản cho biết, vừa xảy ra một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter tại Sendai Honshu thuộc vùng đông bắc nước này. Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra. Dự đoán sóng thần sẽ cao khoảng 1m.
TP - Tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, nhiên liệu hạt nhân tiếp tục rò rỉ, lượng phóng xạ ngoài môi trường tăng cao. Bể chứa có thể hỏng do nhiên liệu chảy đọng dưới đáy.
Báo cáo về số liệu phóng xạ môi trường của Trung tâm dữ liệu quốc gia Việt Nam trong mạng lưới của Tổ chức cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) đặt tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ngày 13-4 cho thấy, đám mây phóng xạ tiếp tục lan rộng khắp Đông Nam Á.
TP - Một tháng sau trận sóng thần, động đất tàn phá vùng đông bắc Nhật Bản, đất nước này lại thêm một lần nữa gặp động đất. Nhiều nghệ sĩ Nhật Bản suy nghĩ về ý nghĩa thảm họa kép này.
TP - Sau khi Nhật Bản nâng độ nguy hiểm phóng xạ ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 từ 5 lên 7 (cao nhất theo chuẩn quốc tế), bằng mức sự cố Chernobyl, người ta đưa ra số liệu so sánh giữa hai thảm họa hạt nhân này.
TP - Ngày 12-4, Cục An toàn Hạt nhân và Công nghiệp Nhật Bản thông báo, một lượng lớn chất phóng xạ có thể ảnh hưởng sức khỏe con người và môi trường đang phát ra từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1. Nhật Bản nâng cấp độ nguy hiểm từ 5 lên 7 (mức cao nhất theo chuẩn quốc tế), tương đương sự cố Chernobyl.
Ngày 11- 4, đại diện Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) trao số tiền gần 800 triệu đồng ủng hộ nạn nhân động đất và sóng thần ở vùng Đông Bắc Nhật Bản cho ông Takashi Tanaka, đại diện Hội Chữ thập Đỏ Nhật Bản.
Viện An toàn Năng lượng Hạt nhân Nhật Bản (NISA) ngày 12-4, đã chính thức nâng mức độ nghiêm trọng của sự cố hạt nhân ở Fukushima lên cấp độ 7, mức cực kỳ nguy hiểm, tương đương với sự cố tại Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl năm 1986.
TP - Vùng đông bắc Nhật Bản rung chuyển mạnh do một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter hôm 11-4, đúng ngày nước này tưởng niệm nạn nhân động đất, sóng thần tròn 1 tháng trước. Động đất gây mất điện tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết, hôm nay, ngày 11 - 4, các công nhân đang làm nhiệm vụ kiềm chế cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số một ở Nhật Bản đã được lệnh sơ tán sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ở nước này.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, lại xảy ra một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ở khu vực miền Đông và Đông Bắc của Nhật Bản vào chiều tối 11 - 4, kèm cảnh báo sóng thần có khả năng ập vào tỉnh Ibaraki.
TP - Hôm qua, công nhân nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 (Nhật Bản) bắt đầu chuyển nước nhiễm xạ nồng độ cao ở nhà máy ra chỗ khác để có thể tái khởi động chức năng làm mát các lò phản ứng.