TP - Hôm qua, tại Jakarta, Indonesia, ngoại trưởng và quan chức ngoại giao các nước ASEAN, Nhật Bản tham dự một hội nghị đặc biệt để trao đổi ý kiến liên quan đến trận siêu động đất gây sóng thần ngày 11-3 vừa qua tại Nhật Bản, cũng như tham vấn công tác phối hợp trong phòng chống và xử lý hậu quả thiên tai.
TP - Nhà sản xuất lò hạt nhân Nhật Bản Toshiba cho biết, họ có thể phá hủy nhà máy hạt nhân Fukushima bị thiệt hại bởi trận động đất, nhanh hơn 1/3 thời gian so với việc phá hủy nhà máy hạt nhân Three Mile Island ở Mỹ.
Thêm một nhà máy điện hạt nhân đối mặt với thảm họa hạt nhân sau trận động đất 7,1 độ Richter đêm 7-4 tại Nhật Bản. Thông tin rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Onagawa (tỉnh Miyagi) đã chính thức được thừa nhận ngày 8-4.
TP - Cty Điện lực Tokyo (Tepco) cho biết, đến 5 giờ chiều ngày 7-4, công nhân đã bơm 413 m3 khí nitơ vào bên trong vỏ lò phản ứng hạt nhân số 1 của nhà máy điện nguyên tử Fukushima để tránh nổ hydro như từng xảy ra. Các chuyên gia Nhật Bản nói rằng, nitơ có tác dụng ngăn cản khí hydro tiếp xúc với oxy trong không khí nên tránh được hiện tượng nổ hydro tại lò phản ứng.
TP - Ngày 6-4, các chuyên gia Nhật Bản bịt thành công các vết nứt trong lòng đất khiến nước nhiễm phóng xạ nồng độ cao từ lò phản ứng số 2 nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 rò rỉ ra biển liền kề. Họ khoan lớp đất đá xung quanh đường ống rồi đổ thủy tinh lỏng (sodium silicate) có khả năng đông cứng nhanh để bịt các khe nứt.
Khảo sát của Lực lượng bảo về bờ biển Nhật Bản ngày 6 - 4, cho thấy vùng đáy biển gần tâm trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển phía Đông Bắc Nhật Bản hôm 11 - 3, đã dịch chuyển 24m về phía Đông- Đông Nam và nâng lên khoảng 3m.
TP - Ngày 5-4, chính phủ Nhật Bản đưa ra các chuẩn mới về an toàn phóng xạ đối với cá sau khi vùng biển gần nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 bị nhiễm xạ nặng vượt hàng triệu lần so với mức an toàn.
TP - Hôm qua, chính phủ Nhật Bản thông báo, ít nhất 25 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ra lệnh cấm nhập khẩu nông sản và một số thực phẩm khác từ Nhật Bản vì lo ngại rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
TP - Hôm qua, Cty Điện lực Tokyo (Tepco) cho xả nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 ra biển vì các bể chứa đã đầy, cần xả bớt để lấy chỗ chứa nước nhiễm xạ nặng hơn hút từ lò phản ứng số 2.
TPO – Chính phủ Nhật dự tính dùng tường nhựa cao 45m để chặn phóng xạ phát tán vào không khí và nước biển. Tuy nhiên, phương án này vấp phải sự phản đối của nhiều chuyên gia. Bên trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ảnh: Reuters.
TP - Hôm qua, khoảng 18.000 nhân viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cùng nhiều cảnh sát, lính cứu hỏa nước này và 7.000 quân nhân Mỹ kết thúc chiến dịch ba ngày sử dụng 120 máy bay, 65 tàu thủy, nhiều thợ lặn… tìm kiếm người mất tích vì động đất, sóng thần hôm 11-3.
TP - Hôm qua, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản nói cần vài tháng để ngăn các hạt phóng xạ thoát ra từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Cùng ngày, công nhân phun hóa chất bột dùng trong bỉm trẻ em để hút nước nhiễm xạ vượt ngưỡng cho phép hơn 10.000 lần.
TP - Tại nhà máy hạt nhân Fukushima Dai-ichi, ngày 2-4, người phát ngôn của cơ quan an toàn công nghiệp và hạt nhân Hidehiko Nishiyama cho biết, họ mới phát hiện thêm một vụ rò rỉ từ một vết nứt trong hầm bảo dưỡng ở bên lề của nhà máy Fukushima.
TP - Hôm qua, Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Nhật Bản (NISA) cho biết, nước ngầm ở khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 rất có thể đã bị nhiễm xạ nặng, trong khi người dân không biết nên đi hay ở.
TP - Tu nghiệp sinh (TNS) Việt Nam tại Nhật Bản hiện làm việc ở các vùng an toàn, không có TNS nào làm việc trong vùng nhiễm xạ là bán kính 30 km so với nhà máy Fukushima số 1.
TPO - Chính phủ Nhật hôm nay, 1 - 4, lần đầu tiên lên tiếng kêu gọi những cường quốc hạt nhân như Mỹ, Pháp hỗ trợ xử lý rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Nước này cũng cho biết, mức ô nhiễm phóng xạ ở Fukushima vượt quá mức cho phép. Lò phản ứng trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ảnh: Chinanews.
TP - Ngày 31-3, Nhật Bản thông báo, nồng độ phóng xạ trong nước ngầm gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 gấp 10.000 lần giới hạn cho phép, trong khi hàm lượng trong nước biển gấp gần 4.400 lần. Cùng ngày, Nhật Bản và Pháp nhất trí soạn thảo tiêu chuẩn mới về an toàn hạt nhân quốc tế.
Lúc 16h15 ngày 31-3 (14 giờ 15, giờ Việt Nam), gần bờ biển đảo Honshu (Nhật Bản) xảy ra trận động đất 6,2 độ Richter làm rung chuyển tỉnh Miyagi và các tỉnh lân cận.
TP - Hôm qua, chính phủ Nhật Bản yêu cầu các công ty điện trong vòng 1 tháng phải có phương án đối phó nguy cơ mất điện tại những lò phản ứng hạt nhân do sóng thần gây ra.
TP - Những ngày sắp tới, các đám mây nhỏ có thể đi qua khu vực các nước Lào, Việt Nam và Campuchia, theo tổ công tác xử lý thông tin sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima I của Bộ Khoa học & Công nghệ.
Bộ Y tế bang New York cho biết một lượng rất nhỏ phóng xạ iốt được cho là phát tán từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hại do thảm hoạ động đất và sóng thần ở Nhật Bản đã được phát hiện thấy trong không khí và nước mưa ở New York.
TP - Ngày 30-3, Nhật Bản thông báo, lượng i-ốt phóng xạ trong nước biển gần nhà máy gấp 3.355 lần mức cho phép, và có khả năng phóng xạ liên tục rò rỉ vào Thái Bình Dương. Phát ngôn viên chính phủ cho rằng, phải đóng cửa tất cả lò phản ứng.
TP – Hôm qua, thêm nhiều trạm quan trắc ở Việt Nam phát hiện các đồng vị phóng xạ thoát ra từ vụ nổ lò phản ứng nhà máy điện nguyên tử Fukushima, Nhật Bản.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 29-3, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Tanizaki Yasuaki nói, trước khi tới Việt Nam ông đã biết người Việt rất dũng cảm và luôn bình tĩnh trước khó khăn, nhưng phải đến sau khi xảy ra trận động đất, sóng thần, ông mới cảm nhận sâu sắc rằng, người Việt cũng rất dễ xúc động và dành nhiều tình cảm cho người dân Nhật Bản.
TP - Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) cho biết, chất phóng xạ plutonium vừa được tìm thấy trong các mẫu đất lấy từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Tepco nói rằng, nhiều khả năng chất plutonium liên quan đến sự cố hạt nhân tại nhà máy, nhưng mức phóng xạ không gây nguy hiểm cho sức khỏe của người.
TP - Đến ngày 26-3-2011, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam (CTĐVN) tiếp nhận trên 21 tỷ đồng do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả do sóng thần và động đất gây ra.
Bộ Khoa học và Công nghệ trưa ngày 29-3 cho biết, nồng độ phóng xạ đo được ở Việt Nam vào ngày 28-3 thấp hơn khoảng 500.000 lần so với giá trị giới hạn trong quy định TCVN 6866:2001.
Thật không bình thường khi Babu muốn chạy ra khỏi nhà. Thế nhưng chú chó thuộc giống shih tzu này đã buộc chủ nhân của mình (bà Tami Akanuma) ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó bất thường.
TP - Hôm qua, lần đầu tiên kể từ khi xảy ra sự cố nổ lò phản ứng nhà máy điện hạt nhân Fukushima I của Nhật Bản, một trạm quan trắc kiểm xạ môi trường của Việt Nam đã phát hiện chất phóng xạ bay đến từ Nhật Bản.