Ảnh chụp từ video

Xuất hiện UFO trong động đất ở Nhật Bản?

TPO - Sau thảm họa động đất, sóng thần kinh hoàng xảy ra tại Nhật Bản ngày 11-3, nhiều video trên mạng đưa tin rằng đã nhìn thấy hiện UFO - vật thể bay không xác định xuất hiện trước và trong thảm họa đó, gây tâm lý hoang mang cho nhiều người.
Có plutoni trong đất tại nhà máy Fukushima 1

Có plutoni trong đất tại nhà máy Fukushima 1

Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) cho biết, ngày 28-3, plutoni đã được phát hiện trong đất tại năm khu vực thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 bị hư hại bởi thảm họa kép động đất-sóng thần hôm 11-3, song các mức độ được cho là không đe dọa đến sức khỏe con người.
Bạn trẻ Nhật Bản dọn rác ở vùng bị động đất Ảnh: Reuters

Giới trẻ Nhật rời 'tổ kén' sau thảm họa

TP - Nhật Bản đối mặt cuộc đại khủng hoảng thứ ba trong lịch sử, nhưng lại được xem là cơ hội để vươn dậy mạnh mẽ như hai lần trước. Trọng trách được đặt lên vai giới trẻ, thế hệ vốn bị chỉ trích là ốm yếu, co mình trong 'tổ kén'.
Manga phát triển sau thảm họa Nhật Bản

Manga phát triển sau thảm họa Nhật Bản

TP - Tuy tàn phá Nhật Bản nhưng động đất, sóng thần có thể thành nguồn cảm hứng bất tận cho những người sáng tạo manga, chuyên gia của Nhà xuất bản Kaze, chuyên kinh doanh sản phẩm văn hóa xứ mặt trời mọc, nhận định.
Thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản chôn nạn nhân động đất, sóng thần tại tỉnh Miyagi Ảnh: Kyodo

Tang lễ sơ sài vì quá nhiều thi thể

TP - Lễ chôn cất cháu gái và con rể của bà Chieko Mori không hề giống nghi lễ truyền thống linh thiêng của người Nhật, khi hai người được đặt trong áo quan bằng gỗ đơn giản, rồi được vài người lính đặt xuống hố chôn tập thể cùng nhiều thi thể khác.
Thông báo nhầm!

Thông báo nhầm!

TP - Ngày 27-3, các quan chức Nhật Bản thông báo, nước rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 có độ phóng xạ cao gấp 10 triệu lần bình thường, buộc công nhân phải sơ tán. Mấy tiếng sau, họ nói rằng, có sai sót khi tính toán con số này.
Châu Âu đang lo ngại về vấn đề an toàn điện hạt nhân Ảnh: Getty Images

Châu Âu sẽ kiểm tra các nhà máy điện hạt nhân

TP - Ngày 25-3, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đồng ý tiến hành stress test (kiểm tra khả năng đáp ứng với những điều kiện khắc nghiệt trong thời gian dài) đối với những nhà máy điện hạt nhân ở 27 nước thành viên, đồng thời khuyến khích, ủng hộ thế giới làm tương tự.
Vẫn chưa chắc chắn mây phóng xạ có thực sự không ảnh hưởng VN hay không. Đám mây phóng xạ (đen sẫm) gần VN dự báo cho ngày 26-3 Nguồn: CTBTO

Mây phóng xạ bay gần Cà Mau

TP - Hôm qua, đám mây phóng xạ vẫn chưa thấy đi vào đất liền Việt Nam dù có ghi nhận chúng bay qua gần bán đảo Cà Mau. Tuy nhiên, theo Bộ Khoa học & Công nghệ, vẫn không chắc đám mây này có đổ bộ vào đất liền Việt Nam trong những ngày tới hay không.
Chính quyền Tokyo phát nước đóng chai cho các gia đình có trẻ nhỏ Ảnh: Kyodo

Nhật Bản: Thêm 2 tỉnh có nước máy nhiễm xạ

TP - Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản hôm 24-3 cho biết, nước khoáng đóng chai sẽ được phân phát đến tận nhà cho các gia đình có trẻ em dưới một tuổi. Trong khi đó, ngoài Tokyo, nước máy nhiễm xạ được phát hiện tại 2 tỉnh lân cận.
Bà Chieko Kawasaki tìm đồ trong nhà hàng của mình bị tàn phá. Bà đang phải sống trong thuyền đánh cá Ảnh: DPA

Mất nhiều năm dọn rác sóng thần

TP - Người dân bốn tỉnh đông bắc Nhật Bản nơi xảy ra trận siêu động đất, sóng thần đang bối rối không biết phải xử lý thế nào đối với những đống rác ngồn ngộn mà trước đây là tài sản quí giá của họ.
Thống kê thiệt hại tại Nhật Bản

Thống kê thiệt hại tại Nhật Bản

Đến 14h hôm qua, cảnh sát Nhật Bản xác nhận, tổng cộng có 9.199 người chết và 13.786 người mất tích, 263.915 người phải di tản và số người này được tạm trú trong các trại tị nạn trên khắp đất nước Nhật Bản.
Dân Tokyo đổ xô mua nước đóng chai

Dân Tokyo đổ xô mua nước đóng chai

TP - Ngày 23-3, các siêu thị ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản đông nghẹt người tới mua nước khoáng đóng chai sau khi nhà chức trách thông báo nguồn nước sinh hoạt ở thành phố bị nhiễm phóng xạ với hàm lượng không an toàn cho trẻ em dưới một tuổi.
Mây phóng xạ có thể đến Việt Nam

Mây phóng xạ có thể đến Việt Nam

TP - Đám mây phóng xạ từ Nhật Bản bay sang Philippines hôm qua và có khả năng bay qua lãnh thổ Việt Nam, nhưng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, chuyên gia của Bộ Khoa học&Công nghệ Việt Nam nhận định.
Sinh viên Việt Nam tại Đại học Ritsumeikan, tỉnh Shiga, Nhật Bản nhận bằng tốt nghiệp, ngày 21-3 Ảnh: Vũ Nhật Minh

Thư Kyoto: Cuối cùng họ cũng ở lại

TP - Cuối cùng, dòng người đổ xô ra khỏi vùng khủng hoảng hạt nhân và ra khỏi nước Nhật cũng bắt đầu chững lại. Giờ nhìn lại mới thấy nguyên nhân chính khiến nhiều người hoảng loạn có lẽ nằm ở thông tin thiếu chính xác và phần nào từ sự thiếu bình tĩnh khi tiếp nhận thông tin.