Các lực lượng cứu hộ vẫn tích cực tìm kiếm người mất tích trong trận động đất, sóng thần hôm 11-3 Ảnh: Kyodo

Bể chứa thanh nhiên liệu lại sôi

TP - Tính đến tối 22-3, các đầu nối điện lưới đã sẵn sàng tại tất cả 6 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1. Trong khi đó, nhiệt độ tại các bể chứa thanh nhiên liệu phế thải lại sôi, dẫn đến nguy cơ phát tán bụi phóng xạ.
Sóng thần cao 14 m đổ ập vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Ảnh: themorningbulletin)

Sóng thần cao 14m tấn công Nhật Bản

TPO - Người phát ngôn của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) Naoki Tsunoda đã xác nhận rằng ngọn sóng thần ập vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 cao tới 14m, không phải 10m như thông tin trước đó.
Động đất Nhật Bản làm chậm tăng trưởng châu Á

Động đất Nhật Bản làm chậm tăng trưởng châu Á

TP - Ngân hàng Thế giới hôm 21-3 nói rằng, trước khi động đất, sóng thần xảy ra, kinh tế châu Á đã bị tác động mạnh bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nay do thiên tai lớn ở Nhật Bản, tăng trưởng kinh tế châu Á được dự báo ở mức 8% trong hai năm 2011 và 2012, giảm so với mức 9,6% năm 2010.
Mây phóng xạ xuất hiện ở Đại Tây Dương

Mây phóng xạ xuất hiện ở Đại Tây Dương

Tối 21-3, tổ công tác xử lý thông tin sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 của Bộ Khoa học - công nghệ Việt Nam cho biết số liệu hạt nhân phóng xạ môi trường từ Trung tâm dữ liệu quốc gia của Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện (CTBTO) thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho thấy đám mây phóng xạ đang di chuyển và đến ngày hôm nay, 22-3, sẽ chạm đến vùng đông bắc quần đảo Philippines.
WHO cảnh báo thực phẩm nhiễm xạ

WHO cảnh báo thực phẩm nhiễm xạ

TP - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 21-3 nói rằng, tình trạng thực phẩm bị nhiễm phóng xạ thoát ra từ các lò phản ứng hạt nhân ở tỉnh Fukushima của Nhật Bản nghiêm trọng hơn nhiều so với người ta vẫn tưởng. Cùng ngày, chính phủ Nhật Bản cấm mua bán thực phẩm ở một số tỉnh.
4 lò phản ứng đã có điện lưới

4 lò phản ứng đã có điện lưới

TP - Sáng 21-3, lực lượng cứu hỏa Nhật Bản ngừng phun nước biển từ các xe vòi rồng vào hai lò phản ứng hạt nhân số 3 và 4 của nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1. Các chuyên gia đã kéo được điện lưới tới các lò số 1, 2, 5 và 6.
WHO cảnh báo thực phẩm nhiễm xạ nghiêm trọng

WHO cảnh báo thực phẩm nhiễm xạ nghiêm trọng

Hôm nay, 21 - 3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định việc phát hiện phóng xạ trong thực phẩm của Nhật Bản là nghiêm trọng hơn dự đoán. Tổ chức này đang tiến hành nghiên cứu về ảnh hưởng của các sản phẩm bị phơi nhiễm phóng xạ đối với sức khỏe con người.
Yuta buồn rầu bên những tấm hình về thảm họa Nhật Bản Ảnh: Nguyễn Thành

Những người con nước Nhật hướng về quê hương

TP - Bảy người con đất nước mặt trời mọc, nơi gánh chịu thảm họa động đất, sóng thần đang sinh sống làm việc tại Hội An (Quảng Nam). Vì công việc chưa về quê, họ đang nỗ lực kêu gọi thu thập chữ ký của du khách và người dân Hội An để chia sẻ với quê nhà.
Cảnh ở một bệnh viện Ảnh: AP

Sự điềm tĩnh

TP - Người Nhật mà! Người ta vẫn thường nói vậy. Người Nhật làm việc đến nỗi chính phủ phải ra sắc lệnh nghỉ ngơi. Người Nhật sản xuất hàng hóa để toàn thế giới hễ cầm đến hàng của họ là yên tâm không độc hại.
Nhật: Rau quả nhiễm phóng xạ cao hơn 27 lần cho phép

Nhật: Rau quả nhiễm phóng xạ cao hơn 27 lần cho phép

TPO - Một số loại nông sản có hàm lượng phóng xạ cao hơn 27 lần cho phép được phát hiện ở Hitachi, thuộc tỉnh Ibaraki, cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 100 km về phía nam. Tuy nhiên, các quan chức địa phương cho rằng, mức phóng xạ trong rau quả như trên không ảnh hưởng tới sức khỏe con người.
Sống sót thần kỳ chín ngày sau thảm họa

Sống sót thần kỳ chín ngày sau thảm họa

TPO – Hai người, trong đó có một cụ già và một thiếu niên, vừa được cứu thoát từ đống đổ nát tại thành phố Ishinomaki, Nhật Bản, ngày 20 - 3, hãng AP đưa tin. Đây quả là điều thần kỳ khi thảm họa động đất và sóng thần diễn ra chín ngày.
Thắp nến tưởng niệm các nạn nhân Nhật Bản

Thắp nến, cầu nguyện cho nạn nhân ở Nhật Bản

TP - Đêm 18-3, cả Hội An tắt điện thắp nến tưởng niệm những nạn nhân động đất sóng thần, cùng lời cầu nguyện bình an. Cùng du khách và người dân phố cổ, còn có hàng ngàn nghệ sĩ các đoàn hợp xướng đến từ nhiều nơi trên thế giới về dự Liên hoan hợp xướng đang diễn ra.
Những lời tiên tri

Những lời tiên tri

TP - Nhà tiên tri Vanga đã đoán được chính xác thời gian diễn ra thảm họa động đất và cơn mưa phóng xạ. Còn ngay từ thế kỷ 16, nhà tiên tri Nostradamus đã viết: “Trái Đất rung chuyển rất mạnh. Nước đột ngột dâng cao như trận Đại hồng thủy”.
Nhật ký cảm động của nữ công nhân nhà máy điện hạt nhân

Nhật ký cảm động của nữ công nhân nhà máy điện hạt nhân

TPO – Sáng nay, 20 - 3, nhiều trang báo tại Nhật Bản đăng trích đoạn nhật ký của nữ công nhân Otsuki Roko (xưởng phát điện trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima đang gặp sự cố). Nội dung xin lỗi tất cả người dân Nhật Bản vì sự cố hạt nhân sau thảm họa. Otsuki nói, toàn bộ công nhân “liều cả sinh mạng để bảo vệ nhà máy”.
Siêu thị tại Tokyo vẫn nhiều hàng hóa

Người Việt ở Nhật sẻ chia hoạn nạn

TP - Không có xăng, không có gạo để ăn thậm chí tài sản bị quét sạch bởi trận động đất và sóng thần cách đây hơn một tuần nhưng nhiều người Việt tại Nhật vẫn đang vững vàng sau khó khăn và sẻ chia với nước Nhật bằng những hành động thiết thực.
Tôi thấy mình có trách nhiệm với nhân dân Nhật

Tôi thấy mình có trách nhiệm với nhân dân Nhật

TP - Trong bức thư gửi Tiền Phong thể hiện tình cảm chân thành đối với nhân dân Nhật Bản bị thảm họa động đất, sóng thần vừa qua, anh Huỳnh Hải Minh- nguyên Phó Trưởng Ban thư ký Hội đồng các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam (1995-2002) đề nghị:
Các nghệ sỹ, du khách và người dân Hội An tưởng niệm nạn nhân động đất, sóng thần Nhật Bản

Tưởng niệm nạn nhân Nhật Bản và hưởng ứng 'Giờ Trái Đất'

TP - Tối 18-3, tại khu phố cổ Hội An, Quảng Nam, gần 1.000 nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ (những người tham dự cuộc thi Hợp xướng quốc tế) cùng hàng nghìn du khách, người dân địa phương tưởng niệm nạn nhân động đất, sóng thần Nhật Bản và tham gia các hoạt động hưởng ứng chương trình Giờ Trái Đất.